Tạp chí ĐS&PL đóng góp có hiệu quả đảm bảo việc thực thi pháp luật tại Thanh Hóa

Tạp chí ĐS&PL đóng góp có hiệu quả đảm bảo việc thực thi pháp luật tại Thanh Hóa

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 6, 29/12/2023 | 20:28
0
Tạp chí Đời sống và Pháp luật có 8/111 nội dung báo chí phản ánh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh và xử lý trong năm 2023.

Theo thông tin báo cáo hoạt động báo chí của Sở Thông tin truyền thông Thanh Hóa, năm 2023 thực hiện tốt công tác quản lý, định hướng, các cơ quan báo chí đã chủ động tác nghiệp, góp phần tạo ra nhiều sản phẩm báo chí tuyên truyền với chất lượng tốt, phản ánh đa chiều, khách quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đóng góp quan trọng vào sự ổn định phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. 

Theo thống kê báo cáo, năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 10.800 tin, bài của các cơ quan báo chí viết liên quan về Thanh Hoá. Trong đó, có 111 nội dung sự việc các cơ quan báo chí phản ánh đã được kiểm tra xử lý qua các văn bản chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa. Riêng Tạp chí Đời sống và Pháp Luật (Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin Pháp luật) đóng góp 8/111 nội dung sự việc. 

Có các nội dung cụ thể như: việc phản ánh đảm bảo thực thi pháp luật trong việc xẻ núi, xiên rừng phòng hộ mở đường vào trại lợn trái phép tại huyện Thạch Thành; phản ánh phân tích nguy cơ ô nhiễm môi trường, áp lực lên cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của người dân tại xã Tượng Sơn khi có nhiều mỏ đất được chấp thuận khai thác tại đây; phản ánh nguy cơ lợi dụng tận thu đất từ các dự án để khai thác khoáng sản trái phép tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy; phản ánh về dấu hiệu nứt đê sông Yên đoạn qua công trình đang thi công hút cát dự án của Công ty Cảnh Long... Từ đó, góp phần tuyên truyền, phản biện về những vấn đề hạn chế còn tồn tại, đảm bảo việc thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sự kiện - Tạp chí ĐS&PL đóng góp có hiệu quả đảm bảo việc thực thi pháp luật tại Thanh Hóa

Bụi bám dày tại một cửa hàng tạp hóa tại xã Tượng Sơn, Nông Cống, nơi có hơn 6 mỏ đất đã được cấp phép khai thác. 

Trong năm 2023, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa có hơn 200 lượt văn bản chỉ đạo (qua Bản tin hằng ngày); UBND tỉnh có 185 lượt văn bản chỉ đạo kiểm tra thông tin, xử lý các vấn đề báo chí phản ánh; Sở TT&TT có 46 lượt văn bản đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện kiểm tra và trả lời thông tin báo chí phản ánh theo quy định. Trước những vấn đề nổi cộm báo chí phản ánh, Sở Thông tin và Truyền thông đã kịp thời có văn bản đôn đốc, đề nghị các ngành, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh và trả lời theo quy định. 

Theo Sở TTTT Thanh Hóa, trong năm 2024, đơn vị tiếp tục thục hiện nhiệm vụ hướng dẫn các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng, tạo ý chí thống nhất, đồng thuận, niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Ðảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của tỉnh, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Tập trung phản ánh việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Sự kiện - Tạp chí ĐS&PL đóng góp có hiệu quả đảm bảo việc thực thi pháp luật tại Thanh Hóa (Hình 2).

Báo chí góp phần tuyên truyền đảm bảo thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực thi pháp luật trên địa bàn).

Tuyên truyền, phản ánh kịp thời hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; trước mắt cần tập trung tuyên truyền các hoạt động vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn 2024, tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, hiệu quả và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, sự nỗ lực của các ngành chức năng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tuyên truyền, giới thiệu quảng bá văn hóa, hình ảnh vùng đất, con người xứ Thanh với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tuyên truyền hoạt động thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới; phản ánh không khí hăng say lao động, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội; công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, hợp tác đầu tư, phát triển văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội; chủ động, tích cực trong tuyên truyền về nhiệm vụ phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh...

Phóng viên tạp chí Đời sống và Pháp luật đạt giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An

Thứ 4, 26/07/2023 | 22:13
Có 43 tác phẩm đến từ 41 đơn vị đã đạt Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I, năm 2022- 2023.

Bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật

Thứ 3, 25/07/2023 | 17:03
Nhà báo Nguyễn Thị My – Tổng thư ký tòa soạn được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Phóng viên tạp chí Đời sống và Pháp luật đạt giải Báo chí tỉnh Nghệ An

Thứ 3, 20/06/2023 | 21:36
Với loạt bài thể hiện sự dấn thân, kịp thời đưa tin trong vùng lũ, phóng viên Đời sống và Pháp luật vinh dự đạt giải Báo chí Nghệ An 2022.

Nhóm phóng viên Đời sống và Pháp luật đoạt Giải Báo chí Trần Phú

Thứ 2, 19/06/2023 | 15:14
Nhóm phóng viên Đời sống và Pháp luật vinh dự đoạt giải khuyến khích Giải Báo chí Trần Phú.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.