Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Viettel

Thứ 5, 26/05/2022 | 11:14
0
Hưng Thịnh và Viettel hợp tác toàn diện nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển dự án, quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Ngày 25/5, tại TP.HCM, Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển dự án, quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Theo thỏa thuận, Tập đoàn Hưng Thịnh sẽ ưu tiên lựa chọn sử dụng các giải pháp về hỗ trợ quản lý doanh nghiệp, kinh doanh và giải pháp khu đô thị thông minh do Viettel phát triển.  

Cần biết - Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Viettel

Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Innovation (trái) và Ông Nguyễn Mạnh Hổ - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel ký kết thoả thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên.

Cụ thể, gói hỗ trợ quản lý doanh nghiệp, kinh doanh của Viettel tích hợp nhiều bộ giải pháp, hỗ trợ quá trình quản lý, vận hành kinh doanh của doanh nghiệp trở nên đơn giản, hiện đại, nhanh chóng, bao gồm: chăm sóc khách hàng đa kênh (Omni Contact Center), giải pháp quản lý thương hiệu (Reputa), giải pháp kho dữ liệu và báo cáo quản trị thông minh (BI), bộ giải pháp văn phòng điện tử, chứng từ điện từ (voffice, e-contract), hóa đơn điện tử, chữ ký số CA...

Riêng giải pháp khu đô thị thông minh được Viettel “đo ni đóng giày” riêng cho từng khu đô thị của Hưng Thịnh, thay vì giải pháp “đồng phục”, đại trà. Bộ giải pháp này bao gồm: trung tâm điều hành tập trung (IOC - Intelligent Operation Center), vận hành tòa nhà thông minh (Smart Buliding), smart home, chiếu sáng thông minh, giám sát an ninh, giám sát môi trường, giám sát PCCC, Wifi Marketing, thu thập dữ liệu từ xa (AMR - Automatic Meter Reading) cho đồng hồ nước, đồng hồ điện, phần mềm tương tác giữa ban quản lý và cư dân…

Ngoài ra, Hưng Thịnh còn ưu tiên sử dụng nhiều giải pháp khác của Viettel như: dịch vụ hạ tầng viễn thông, dịch vụ thanh toán trực tuyến, giải pháp an toàn thông tin, hạ tầng điện toán đám mây, dịch vụ chuyển phát…

Lễ ký kết hợp tác chiến lược là bước khởi đầu cho hợp tác lâu dài, hỗ trợ, phát huy lợi thế của Viettel và Hưng Thịnh để mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất, đóng góp nhiều hơn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Sự kiện cũng là dấu mốc quan trọng của Tập đoàn Hưng Thịnh trong hành trình đưa các dự án vươn tầm quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trước xu thế chuyển đổi số đang phát triển trên toàn cầu.

Cần biết - Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Viettel (Hình 2).

Các dự án của Tập đoàn Hưng Thịnh, trong đó có MerryLand Quy Nhơn, sẽ ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất của Viettel.

Ngay sau khi hợp tác được ký kết, dự kiến việc triển khai cụ thể sẽ thực hiện tại MerryLand Quy Nhơn, tọa lạc trên bán đảo Hải Giang với tổng vốn đầu tư giai đoạn I hơn 2 tỷ USD, quy mô 695ha.

Thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược với Viettel, MerryLand Quy Nhơn sẽ được ứng dụng công nghệ thông minh vào không gian sống – nghỉ dưỡng – kinh doanh. Đặc biệt, phân khu Canal District với loại hình bất động sản đột phá Bizhouse sẽ được tiếp cận những giải pháp kinh doanh hiện đại, hỗ trợ chủ nhân dễ dàng vận hành và quản lý cửa hàng, mang đến trải nghiệm mới mẻ, tiện lợi cho du khách.

Về phía Viettel, Tập đoàn này sẽ ưu tiên giới thiệu cho cán bộ, công nhân viên cũng như khách hàng, đối tác các chương trình, chính sách ưu đãi sản phẩm, chính sách hợp tác kinh doanh sản phẩm bất động sản và các dịch vụ khác do Hưng Thịnh cung cấp. Đồng thời, Viettel cũng ưu tiên sử dụng sản phẩm của Hưng Thịnh cho các chính sách phúc lợi, quỹ phúc lợi nhân viên.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trương Văn Việt - Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, cho biết: “Dựa trên thế mạnh của hai bên, qua sự hợp tác này, những dịch vụ số, giải pháp công nghệ của Viettel sẽ sớm hiện diện trong những dự án do Tập đoàn Hưng Thịnh triển khai, mang đến những sản phẩm bất động sản có chất lượng vượt trội, gia tăng trải nghiệm cũng như hiệu quả vận hành, và góp phần kiến tạo cộng đồng thịnh vượng. Lễ ký kết hợp tác chiến lược hôm nay cũng sẽ là nền tảng mở ra những cơ hội hợp tác rộng mở hơn, trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh vững chắc, như bất động sản, xây dựng, công nghệ, hạ tầng, viễn thông, dịch vụ số… và nhiều lĩnh vực khác trong tương lai”.

Về phía Viettel, ông Nguyễn Thanh Nam – Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) bày tỏ: “Nhận thấy được nhiều sự tương đồng giữa hoài bão, khát vọng của doanh nghiệp Việt, bằng thỏa thuận hợp tác giữa Viettel và Tập đoàn Hưng Thịnh được ký kết ngày hôm nay, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng hợp tác này sẽ đi sâu vào thực chất, tăng sự cộng lực trong công cuộc chuyển đổi số giữa hai Tập đoàn, trên cơ sở khai thác các thế mạnh về nguồn lực, tài nguyên của hai bên. Viettel cam kết sẽ đồng hành cùng Tập đoàn Hưng Thịnh trong quá trình chuyển đổi số để tăng tốc về đích sớm nhất, với chi phí ưu đãi nhất. Bên cạnh đó, tôi cũng tin rằng sự hợp tác này còn mang lại thành công cho hai Tập đoàn, lợi ích cho khách hàng và nhân viên của các bên cũng như góp phần xây dựng và phát triển đất nước”.

Cần biết - Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Viettel (Hình 3).

Đại diện hai Tập đoàn tại buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược vào chiều ngày 25/5 tại TP.HCM.

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, dẫn dắt về Viễn thông và Công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Viettel sở hữu giá trị thương hiệu số 1 trong nước và Top 250 Thương hiệu lớn nhất toàn cầu.

Các lĩnh vực Viettel đang kinh doanh gồm: viễn thông; giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ số; nghiên cứu sản xuất công nghiệp công nghệ cao; chuyển phát, logistics và thương mại. Sau hơn 3 thập kỷ phát triển, Viettel đang hoạt động và kinh doanh tại 11 quốc gia trên khắp thế giới trải dài từ châu Á, châu Mỹ, châu Phi.

Tập đoàn Hưng Thịnh là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu xoay quanh lĩnh vực cốt lõi là bất động sản. Sau 20 năm phát triển, Tập đoàn Hưng Thịnh đã cung cấp ra thị trường hơn 30.000 sản phẩm, tạo dựng chốn an cư cho cộng đồng. Doanh nghiệp hiện đang sở hữu và phát triển 56 dự án đa dạng với chất lượng và giá trị thực, trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước, với quỹ đất hơn 3.300 ha ở những vị trí chiến lược, phục vụ cho hơn 100.000 khách hàng. Năm 2022 đánh dấu một giai đoạn mới của Hưng Thịnh, khi Tập đoàn chính thức bước chân vào địa hạt của dòng bất động sản cao cấp, xây dựng những dự án quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế, tiếp tục thực hiện sứ mệnh kiến tạo những cộng đồng hưng thịnh và bền vững.

Nguyễn An

Tag: hung thinh

Hưng Thịnh Land thưởng nóng 1 tỷ đồng cho U23 Việt Nam

Thứ 2, 28/02/2022 | 11:00
Trong trận chung kết diễn ra ngày 26/2, đội U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Thái Lan để đăng quang chức vô địch ở giải U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia.

Hưng Thịnh Land đăng ký bán gần 12 triệu cổ phiếu HTN

Thứ 3, 21/12/2021 | 08:10
Hai công ty con của Chủ tịch Hưng Thịnh Incons là Hưng Thịnh Land và Hưng Thịnh Investment đã trao tay gần 12 triệu cổ phiếu HTN khi giá đạt đỉnh lịch sử.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.