Tên lửa Houthi lao tới khiến tàu chiến Mỹ lần đầu kích hoạt lớp phòng thủ cuối cùng

Thứ 5, 01/02/2024 | 07:44
0
Một tên lửa hành trình do lực lượng Houthi ở Yemen phóng đã áp sát mục tiêu là tàu chiến Mỹ. Điều này chưa từng xảy ra trước đây, theo CNN.

Thế giới - Tên lửa Houthi lao tới khiến tàu chiến Mỹ lần đầu kích hoạt lớp phòng thủ cuối cùng

Tàu khu trục USS Howard của hải quân Mỹ kích hoạt hệ thống phòng thủ tầm gần (CIWS).

Trong quá khứ, các tên lửa của Houthi thường bị hải quân Mỹ đánh chặn ở khoảng cách 13km hoặc lớn hơn. Nhưng trong vụ việc xảy ra hôm 30/1, tàu khu trục USS Gravely đã lần đầu phải kích hoạt hệ thống phòng thủ tầm gần (CIWS) và bắn hạ tên lửa thành công, giới chức Mỹ nói trên CNN.

CIWS là hệ thống pháo phòng không tự động sử dụng cỡ nòng 20mm, có nhiệm vụ đánh chặn bất cứ vật thể nguy hiểm nào áp sát tàu chiến. Đây là lớp phòng thủ cuối cùng trên các chiến hạm Mỹ sau khi các giải pháp đánh chặn khác đã thất bại.

Không rõ năng lực đánh chặn thành công của hệ thống CIWS. Nhưng phiên bản tương tự của hệ thống này được trang bị trên mặt đất với tên gọi là C-RAM có khả năng đánh chặn 70 - 80% tên lửa, đạn pháo và đạn cối. C-RAM được Washington sử dụng để bảo vệ đại sứ quán Mỹ ở Iraq.

Theo CNN, tấn công chính xác một mục tiêu di chuyển trên biển như tàu chiến là nhiệm vụ khó khăn ngay cả với các cường quốc quân sự sở hữu vũ khí công nghệ cao. Do đó, việc tên lửa Houthi có thể nhắm trúng chiến hạm Mỹ, áp sát ở khoảng cách dưới 1,6km là điều đáng lo ngại. 

Thế giới - Tên lửa Houthi lao tới khiến tàu chiến Mỹ lần đầu kích hoạt lớp phòng thủ cuối cùng (Hình 2).

Tàu khu trục USS Gravely làm nhiệm vụ trên biển vào ngày 5/12/2023.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nói điều này không có nghĩa là lực lượng Houthi đã cải thiện năng lực tấn công mà có thể do nhiều yếu tố khác nhau.

Tom Karako, giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nói rất quan ngại về diễn biến mới.

"Khoảng cách dưới 1,6km nghĩa là rất gần. Tên lửa đã ở trong trạng thái sắp đâm vào tàu chiến", Karako nhận định. Ngay cả với các mẫu tên lửa hành trình có tốc độ bay chậm, khoảng cách 1,6km nghĩa là tên lửa chỉ còn vài giây là bay tới mục tiêu.

Karako nói tàu chiến Mỹ cũng không thể cứ đánh chặn tên lửa Houthi phóng được mãi. "Tên lửa đánh chặn trang bị trên tàu chiến là có hạn", Karako nhận định.

Đến sáng ngày 31/1, lực lượng Houthi chuẩn bị một tên lửa đối không nhằm mục tiêu là máy bay Mỹ. Theo Bộ Tư lệnh Trung Tâm (CENTCOM), quân đội Mỹ đã phá hủy thành công tên lửa trước khi nó được Houthi phóng.

Đăng Nguyễn - CNN

Tag: Houthi

Houthi tố Mỹ - Anh tập kích cảng xuất khẩu dầu lớn nhất ở Yemen

Chủ nhật, 28/01/2024 | 12:24
Cuộc tập kích mới nhất của Mỹ và Anh đã đánh trúng cảng xuất khẩu dầu lớn nhất ở Yemen, kênh truyền hình của lực lượng Houthi ngày 27/1 cho biết.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.