Những phát hiện của tình báo Mỹ
Theo nguồn tin trên, cuộc thử nghiệm diễn ra tại địa điểm thử động cơ nhiên liệu rắn tại thành phố Hamhung ở bờ biển phía Đông của nước này.
Như vậy, vụ thử được tiến hành ngay trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis có chuyến công du châu Á và sau đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mục tiêu của cả hai chuyến công du đều được đánh giá là nhằm cô lập Triều Tiên với thế giới, gây áp lực khiến Bình Nhưỡng phải ngừng chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân.
Tuy vậy, Bình Nhưỡng vẫn tiến hành các vụ thử nhằm phát triển công nghệ tên lửa và vũ khí, giống như những gì Triều Tiên từng khẳng định nhiều lần trước đó rằng quốc gia này sẽ không từ bỏ, bởi hạt nhân được coi là “vấn đề sống còn”.
Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với nhiên liệu rắn kể từ tháng 3/2016, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thị sát một vụ thử mà truyền thông Nhà nước mô tả là “động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn công suất cao và tách tầng”.
Động cơ này đã được thử theo phương nằm ngang, không giống với những cuộc thử nghiệm theo phương thẳng đứng với tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu lỏng trước đây mà Bình Nhưỡng áp dụng.
Vào tháng Chín, tờ báo Asahi Shimbun của Nhật Bản đã đưa tin về Bình Nhưỡng cùng vụ thử thất bại đối với động cơ nhiên liệu rắn áp dụng với tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm ở thành phố ven biển Sinpo.
Tuy nhiên, theo The Diplomat, rất khó để xác nhận thông tin này. Từ trước tới nay, Bình Nhưỡng thường không thử nghiệm động cơ ở Sinpo, nơi chủ yếu phục vụ cho các công việc khác như đóng tàu và tàu ngầm.
Cho tới nay, động cơ nhiên liệu rắn mới chỉ được lắp đặt lên các tên lửa đạn đạo thuộc dòng Pukguksong (Bắc Cực Tinh). Vào tháng 3/2016, loại động cơ này lần đầu tiên được nhìn thấy trên tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) KN11/Pukguksong-1. Loại tên lửa này ban đầu vốn được lắp đặt hệ thống động cơ nhiên liệu lỏng nhưng sau đó chuyển sang thiết kế nhiên liệu rắn.
Vào tháng 2/2017, Triều Tiên cho phóng thử một loại tên lửa động cơ nhiên liệu rắn khác: Tên lửa tầm trung KN15/Pukguksong-2, phiên bản cải tiến được phóng từ mặt đất, hiệu quả hơn so với Pukguksong-1.
Ông Kim Jong-un đã tuyên bố triển khai tác chiến Pukguksong-2 vào hồi giữa năm nay, sau khi chứng kiến mẫu tên lửa này phóng thử thành công. The Diplomat dẫn lời tình báo Mỹ cho hay họ đã phát hiện ra những dấu hiệu cho thấy Pukguksong-2 đã được đưa vào sản xuất hàng loạt ở Triều Tiên.
Ưu thế và nhược điểm
Các chuyên gia vẫn chưa xác định được loại động cơ vừa được thử nghiệm trong tháng Mười sẽ được áp dụng cho loại tên lửa nào, nhưng giới tình báo Mỹ cho hay nó có thiết kế khác với động cơ đã được thử vào năm 2016.
Thực tế cho thấy nhiều khả năng Bình Nhưỡng đang phát triển mẫu tên lửa Pukguksong-3. Hồi cuối tháng Tám, ông Kim Jong-un đã tới thăm viện Vật liệu Hóa học của học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên.
Bức ảnh chụp được trong chuyến thăm cho thấy một tấm áp phích tại cơ sở nghiên cứu này có in hình hai giai đoạn sản xuất một loại tên lửa phóng từ tàu ngầm với dòng chữ “Pukguksong-3”. Loại tên lửa mới có thể sở hữu vỏ làm từ vật liệu tổng hợp, nhẹ hơn và tăng khả năng cơ động so với hai mẫu trước đó.
Về động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, dù khó chế tạo hơn nhưng nó sở hữu những ưu thế vượt trội trong tác chiến.
Trong khi động cơ nhiên liệu lỏng phải nạp nhiên liệu trước khi sử dụng thì tên lửa nhiên liệu rắn có thể không mất nhiều thời gian cho việc đó nên sẽ khó bị những hệ thống theo dõi và trinh sát của đối phương phát hiện, đánh chặn, tiêu diệt.
Tên lửa dùng nhiên liệu rắn cũng duy trì năng lượng trong thời gian dài hơn. Bên cạnh đó, tên lửa loại này không yêu cầu những thiết bị hỗ trợ khác, đơn cử như xe chở nhiên liệu, giúp chúng dễ “sống sót” hơn và tránh được những đòn tấn công phủ đầu của đối phương.
Tuy nhiên, tên lửa loại này cũng có một vài nhược điểm khác. Một khi đã được kích hoạt cháy, không có cách nào để ngừng lại cho tới khi nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn.
Hơn nữa, qua nhiều năm lưu trữ và trong quá trình vận chuyển, nhiên liệu rắn có thể tạo ra nhiều vết nứt. Nó có thể khiến tên lửa thất bại ngay sau khi vừa phóng đi.
Dù vậy, theo The Diplomat, loại tên lửa nhiên liệu rắn vẫn đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch phát triển vũ khí tương lai của Triều Tiên do yếu tố thời gian phóng là nhân tố quyết định trong trường hợp có chiến tranh.
Xem thêm: Quân Syria tiến tới thành trì cuối của IS ở Al-Bukamal, phối hợp với Iraq diệt địch
D.T