‘Thảm kịch khó tin’ nếu Mỹ dùng hành động quân sự với Triều Tiên

‘Thảm kịch khó tin’ nếu Mỹ dùng hành động quân sự với Triều Tiên

Thứ 7, 20/05/2017 | 15:06
0
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 19/5 cho rằng việc áp dụng biện pháp quân sự với khủng hoảng Triều Tiên sẽ gây ra “thảm kịch ở quy mô khó tin”.

Theo Reuters, Triều Tiên đã bác bỏ mọi lời phản đối, thậm chí từ Trung Quốc, đồng minh lớn duy nhất của Bình Nhưỡng và tiếp tục phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa. Bình Nhưỡng gọi đây là chương trình tự vệ hợp pháp.

Triều Tiên được cho là đã và đang phát triển tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công đến Mỹ và các chuyên gia nói rằng cuộc thử nghiệm tên lửa vào hôm 14/5 là một bước quan trọng hướng tới mục tiêu đó.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis nói rằng: "Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này. Nếu dùng một giải pháp quân sự, thì đó sẽ là một thảm họa với quy mô không thể ngờ tới. Do đó, nỗ lực của chúng tôi là phối hợp với Liên Hợp Quốc, với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để tìm ra giải pháp cho tình hình này".

Tiêu điểm - ‘Thảm kịch khó tin’ nếu Mỹ dùng hành động quân sự với Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis cho rằng việc áp dụng biện pháp quân sự với khủng hoảng Triều Tiên sẽ gây ra “thảm kịch ở quy mô khó tin”. 

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho rằng Mỹ và các nước đang tiếp tục các biện pháp gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tìm kiếm nhiều giải pháp khác nhằm giải quyết tình hình căng thẳng tại khu vực.

"Chúng ta đều đã thấy được những hành động khiêu khích mà họ thực hiện và các nước đã có những cảnh báo đối với họ. Rõ ràng là họ không lắng nghe", Bộ trưởng Mattis cho biết khi nhắc đến vụ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo hôm 14/5.

Triều Tiên tuyên bố vụ thử nghiệm tên lửa hôm 14/5 thành công và khẳng định đã bắn tên lửa bay theo một góc cao nhằm tránh gây ảnh hưởng đến an ninh của các nước lân cận. Tên lửa đạt độ cao 2.111 km và bay xa 787 km.

Tuy vậy, theo nhận định của giới chuyên gia, nếu bắn với góc thông thường tên lửa này có thể bay đến 4.500-6.000 km, đủ để đe dọa các căn cứ quân sự Mỹ tại đảo Guam ở Thái Bình Dương.

Mỹ có 28.500 lính đóng quân tại Hàn Quốc để chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên và đã kêu gọi Trung Quốc hợp tác nhiều hơn để kiềm chế láng giềng.

Ông Mattis cũng lên tiếng bảo vệ những nỗ lực gần đây nhất của Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng thừa nhận Bình Nhưỡng có thể đã tích lỹ thêm nhiều điều từ vụ thử tên lửa gần đây nhất. Các quan chức Mỹ nói rằng đó là tên lửa KN-17 và Hàn Quốc thừa nhận đây là một vụ thử thành công ở một mức độ nào đó.

Tuy nhiên, hôm 19/5, phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc chỉ trích chính sách thù địch của Mỹ là nguyên nhân dẫn tới mọi sự bất ổn trên bán đảo Triều Tiên và tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ năng lực hạt nhân của nước này.

“Mọi người đều biết người Mỹ muốn đối thoại. Nhưng điều quan trọng hơn cả đó là hành động, chứ không phải lời nói. Chấm dứt chính sách thù địch chống Triều Tiên là điều kiện tiên quyết để giải quyết mọi vấn đề trên bán đảo Triều Tiên… Do đó, vấn đề khẩn cấp bây giờ để có thể bình ổn bán đảo Triều Tiên là đặt dấu chấm hết cho chính sách thù địch của Mỹ nhằm vào Triều Tiên, vốn là gốc rễ của mọi vấn đề”, phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, Kim In Ryong cho biết.

“Mỹ nên lưu ý rằng năng lực tấn công hạt nhân của Triều Tiên sẽ tiếp tục được tăng cường và phát triển với tốc độ nhanh chóng chừng nào Mỹ còn kiên quyết theo đuổi chính sách chống Triều Tiên và tiếp tục những lời đe dọa hạt nhân, hăm dọa, trừng phạt cũng như gây áp lực”, ông Kim cho hay.

Xem thêm >> Máy bay Mỹ dội bom đoàn tăng của Syria: Thông điệp cảnh cáo đa chiều

Đào Vũ

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.