Tham vọng xây dựng công ty vượt tỷ đô của nữ doanh nhân 8X

Tham vọng xây dựng công ty vượt tỷ đô của nữ doanh nhân 8X

Thứ 3, 24/04/2018 | 20:10
0
Lê Hoàng Uyên Vy - Nữ doanh nhân xinh đẹp thế hệ 8X đang từng bước thực hiện giấc mơ đưa công nghệ Việt sánh ngang tầm với các quốc gia trên thế giới.

Tốt nghiệp thủ khoa đại học Georgetown University, ngành Tài chính, trước khi giữ vị trí CEO Adayroi của Vingroup, Lê Hoàng Uyên Vy từng sáng lập chuỗi cửa hàng ăn vặt Aiya, website Chon - chuyên về thời trang và làm đẹp.

Tham vọng xây dựng công ty vượt tỷ đô của nữ doanh nhân 8X

Lê Hoàng Uyên Vy trò chuyện cùng ông Obama năm 2016

Kinh doanh từ khi 13 tuổi

Nhắc đến Lê Hoàng Uyên Vy (SN 1987), giới CEO đánh giá chị là một người Việt trẻ tài năng và có hoài bão. Báo chí đưa tin, dù học ngành Tài chính nhưng Uyên Vy lại có đam mê cháy bỏng với công nghệ. Ngay từ năm 11 tuổi khi tiếp xúc với internet lần đầu tiên, chị đã hoàn toàn bị công nghệ số chinh phục. Năm 13 tuổi, Uyên Vy đã tự mày mò và thiết kế website đầu tiên mang tên mình. Sau đó, biết các công ty công nghệ ở Việt Nam cung cấp dịch vụ thiết kế web với giá 14 triệu đồng, cô nữ sinh nghĩ ngay đến việc thiết kế web để bán với mức giá chỉ 4 triệu đồng và tự đặt tên công ty là Tmspeed Network.

Sau một thời gian thiết kế web, Uyên Vy nảy ra ý định kinh doanh nơi lưu trữ (web hosting) do nhu cầu tìm kiếm nơi lưu trữ cho website bắt đầu tăng nhanh tại Việt Nam. Chỉ sau vài tháng, một tờ báo uy tín đăng tin về dịch vụ web hotsting, nhờ thế Uyên Vy có được một lượng khách hàng kha khá. Tuy nhiên, thành công không lâu thì chị hoàn toàn rơi vào khủng hoảng khi hệ thống máy chủ bị tin tặc tấn công. Mới 14 tuổi phải đối mặt với sự giận dữ và phẫn nộ của khách hàng, Uyên Vy vẫn dũng cảm tìm cách khôi phục máy chủ và bồi thường thiệt hại cho khách hàng.

Từ thất bại đầu đời, Uyên Vy rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Sau thời gian du học tại Mỹ, Lê Hoàng Uyên Vy quay trở lại Việt Nam với niềm tin thương mại điện tử là công cụ hiệu quả nhất giúp cải thiện chất lượng đời sống. Năm 2010, chị bắt tay xây dựng website Chon để kết nối những thương hiệu thời trang nổi tiếng ở Việt Nam. Đây là địa chỉ để những người yêu thích thời trang có thể lựa chọn sản phẩm, so sánh giá cả và mua sắm dễ dàng tiết kiệm thời gian nhất.

Sau hơn 4 năm hoạt động, Chon sáp nhập vào Adayroi - trung tâm thương mại điện tử của Vingroup với hơn 12 ngành hàng, trong đó có những sản phẩm phổ biến như: điện tử, thời trang, du lịch, hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm trực tuyến. Sau thời gian phụ trách hoạt động kinh doanh, chị được giao vị trí CEO của dự án thương mại điện tử này, khi mới 27 tuổi.

Giữa năm 2017 Lê Hoàng Uyên Vy bất ngờ rời vị trí CEO Adayroi, một dự án thương mại điện tử của Vingroup sau gần 3 năm gắn bó. Sau đó chị sang Mỹ học về mảng thực tế ảo (Virtual reality). Đầu năm nay, chị trở lại Việt Nam đảm nhận vị trí General Partner (đối tác điều hành) của quỹ ESP Capital”.

 Kinh doanh chưa bao giờ là... sân khấu

Uyên Vy đánh giá, ở khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Singapore, Indonesia đều có các công ty start up công nghệ được định giá hàng tỷ USD. Trong khi đó, thị trường Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi: Hơn 96 triệu dân số, 70% dân số trẻ dưới 35 tuổi, thu nhập trung bình của người dân tăng trưởng nhanh và tỉ lệ sử dụng internet, điện thoại thông minh cao. Đặc biệt, các bạn trẻ Việt Nam được đánh giá là có trình độ công nghệ tốt. Nghịch lý là đến nay, Việt Nam lại không có một công ty start up nào được định giá tỷ đô.

Lê Hoàng Uyên Vy nhận thấy thị trường công nghệ Việt Nam có rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ, tuy nhiên khó khăn lớn nhất cho các start up công nghệ hiện nay chính là nguồn vốn. Thay vì ngồi chờ các nhà đầu tư ngoại thì quỹ đầu tư ESP Capital quyết định đầu tư mạo hiểm vào các công ty công nghệ đang ở giai đoạn đầu.

Để thực hiện được mục tiêu xây dựng công ty công nghệ tỷ đô, ESP Capital không chỉ hỗ trợ vốn ban đầu cho các start up mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp này các vấn đề về quản trị, xây dựng sản phẩm, tối ưu hóa vận hành. Đồng thời, ESP còn hỗ trợ tìm kiếm thêm nhà đầu tư rót vốn vào các công ty công nghệ này ở giai đoạn phát triển tiếp theo.

 Dù có đam mê lớn là kinh doanh công nghệ nhưng Uyên Vy hiểu hơn ai hết đây không phải là con đường dễ đi, càng không phải là sân khấu cho cô thể hiện tính tò mò. Để hiện thực hóa giấc mơ của mình, mỗi bước đi của chị đều rất thận trọng. Theo đó, Uyên Vy là một trong 30 gương mặt trẻ nổi bật dưới 30 tuổi ở châu Á do tạp chí Forbes bình chọn.

Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực đa số nam giới nắm giữ vị trí lãnh đạo nhưng Lê Hoàng Uyên Vy lại không cảm thấy điều đó là trở ngại. Chị cho rằng phụ nữ ngày nay ngày càng tiến xa hơn trong lĩnh vực công nghệ và vũ trụ, không hề có rào cản nào về giới tính và nghề nghiệp trong tương lai, thậm chí những lãnh đạo nữ đôi khi còn mạnh mẽ và quyết liệt hơn.

Chia sẻ trên Vnexpress, Uyên Vy luôn tâm niệm "không gì là không thể miễn là bạn có quyết tâm", do đó chị chẳng ngần ngại vượt qua rất nhiều thử thách nhằm chứng minh hiệu quả kinh doanh của mình.

Nữ doanh nhân xinh đẹp thế hệ 8X được đồng nghiệp khen là thân thiện, sáng tạo và rất giản dị. Do công việc thường xuyên phải di chuyển nên cô sẵn sàng từ bỏ chiếc xe Lexus sang trọng để dùng xe máy cho tiện. Uyên Vy cũng rất thích chơi thể thao như tennis, bóng bàn... để tâm trí thoải mái mỗi khi căng thẳng.

N.Giang (t/h)

Nữ doanh nhân 9X khởi nghiệp cùng “gã khổng lồ” Google

Thứ 2, 23/04/2018 | 13:00
Trong danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật năm 2018 của tạp chí Forbes Việt Nam, nữ doanh nhân Hà Thị Tú Phượng, nhà sáng lập METUB Network đã được vinh danh. Giới kinh doanh nhận định, Tú Phượng là người có tầm nhìn và rất tài năng.
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!
Cùng chuyên mục

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.
     
Nổi bật trong ngày

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.