Tháo dỡ công trình

Tháo dỡ công trình "xẻ thịt" rừng Sóc Sơn: Chính quyền nói có, thực tế nói không

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 29/11/2018 | 20:52
0
Chính quyền địa phương cho biết phần lớn các hộ dân đã tự tháo dỡ các công trình vi phạm, tuy nhiên theo ghi nhận của PV, thực trạng các công trình tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú vẫn chưa có gì thay đổi.

Theo như thông báo của UBND huyện Sóc Sơn ngày 31/10 thì huyện đã phê duyệt kế hoạch cưỡng chế 18 công trình vi phạm trên đất rừng phòng hộ tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Theo kế hoạch, huyện sẽ vận động người dân có các công trình vi phạm trên đất phòng hộ Sóc Sơn tự tháo dỡ trong tháng 11 nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế. 

Bà Nguyễn Thanh Huyền - Phó đội trưởng đội Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn cho biết: "Hiện xã Minh Phú báo cáo lên đã có 3 hộ đang tự tháo dỡ, còn lại 15 hộ thanh tra xây dựng huyện đang đốc thúc chính quyền địa phương vận động người dân tự tháo dỡ. Trong tháng 11, nếu các công trình không được tháo dỡ, huyện sẽ cưỡng chế".

Ông Nguyễn Đức Tâm - Phó chủ tịch UBND xã Minh Phú cho biết các hộ đã tự tháo dỡ phần vi phạm bao gồm nhà ở, bảo vệ và lán tạm.

Nhưng hôm nay, 29/11, theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, tại xã Minh Phú, chưa có một công trình nào tự tháo dỡ. Các công trình vi phạm trên diện tích rừng phòng hộ thuộc xã Minh Phú vẫn giữ nguyên hiện trạng không hề thay đổi.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Ngô Văn Cam, trưởng thôn Lâm Trường khẳng định: "Không có hộ dân nào tự tháo dỡ cả".

Anh Hòa, người có nhà ở thôn Lâm Trường cũng thuộc diện 18 công trình vi phạm tại xã Minh Phú, cũng cho biết: "Tại sao phải tháo dỡ trong khi nhà xây không quá phạm vi 200m2 và không cao quá 3 tầng? Trong khi đó luật đã quy định không phải xin phép khi không xây dựng quá 200m2".

Dưới đây là một số hình ảnh hiện trạng các công trình tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú.

Bất động sản - Tháo dỡ công trình 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn: Chính quyền nói có, thực tế nói không

Các công trình được cho là vi phạm vào đất rừng phòng hộ ở xã Minh Phú.

Bất động sản - Tháo dỡ công trình 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn: Chính quyền nói có, thực tế nói không (Hình 2).

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin thì các công trình ở đây chưa có thay đổi gì.

Bất động sản - Tháo dỡ công trình 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn: Chính quyền nói có, thực tế nói không (Hình 3).

Công trình nhà Mỹ Linh vẫn chưa có gì thay đổi.

Bất động sản - Tháo dỡ công trình 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn: Chính quyền nói có, thực tế nói không (Hình 4).

Theo người dân ở đây, họ xây dựng trên nền nhà cũ chứ không hề xây mới như các báo đã đưa.

Bất động sản - Tháo dỡ công trình 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn: Chính quyền nói có, thực tế nói không (Hình 5).

 

Video: 18 công trình lấn chiếm rừng phòng hộ Sóc Sơn vẫn "nằm im":

Cận cảnh 18 công trình vi phạm sau 1 tháng tự tháo dỡ ở Sóc Sơn

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ công trình “xẻ thịt” rừng phòng hộ Sóc Sơn

Thứ 3, 30/10/2018 | 20:06
“Thông báo để các hộ dân tự tháo dỡ, nếu không thực hiện thì quyết định cưỡng chế, không để tồn tại các công trình vi phạm", Chủ tịch Hà Nội khẳng định.
Cùng tác giả

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).