Thêm lĩnh vực hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore

Nguyễn Thu Huyền
Chủ nhật, 27/08/2023 | 20:23
0
Hợp tác giữa Việt Nam - Singapore trong những lĩnh vực như tài chính, giáo dục, giao thông vận tải, đổi mới sáng tạo, năng lượng… ngày càng đẩy mạnh và phát triển.

Chiều 27/8, Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Việt Nam - Singapore lần thứ 17 đã được tổ chức tại Hà Nội dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng thứ hai Bộ Công nghiệp và Thương mại kiêm Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore, ông Tan See Leng.

Hội nghị diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (27/8 đến 28/8) - thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam - Singapore đang trên đà phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô - Thêm lĩnh vực hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: MPI).

Về hợp tác đầu tư, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài đứng đầu ASEAN và đứng thứ 2 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với hơn 3.200 dự án có tổng vốn đăng ký đạt 73,5 tỷ USD.

Đầu tư của Việt Nam sang Singapore đạt 690 triệu USD với 153 dự án, đưa Singapore trở thành quốc gia lớn thứ 10 trong số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. 14 khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) hiện diện trên 10 tỉnh, thành của Việt Nam là biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Về thương mại, hai nước luôn nằm trong nhóm 15 đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Năm 2022, quy mô thương mại giữa hai nước đã đạt 9,15 tỷ USD, tăng 11,6% so với năm 2021, ước 6 tháng đầu năm 2023 đạt 4,5 tỷ USD.

Hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong những lĩnh vực khác như tài chính, giáo dục, giao thông vận tải, đổi mới, đổi mới sáng tạo, năng lượng… ngày càng được đẩy mạnh và phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ hai nước Việt Nam và Singapore đã phê duyệt việc nâng cấp Hiệp định khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore nhằm ứng phó tốt hơn với những thách thức và tận dụng tốt hơn các cơ hội từ những thay đổi của khu vực và thế giới trong thời gian qua.

Hiệp định khung sau khi nâng cấp sẽ gồm 5 trụ cột bao gồm: Kết nối năng lượng; Phát triển bền vững; Cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật số và Đổi mới sáng tạo và Kết nối (cho các lĩnh vực như Giáo dục, Tài chính, Công nghệ thông tin và Viễn thông, Du lịch, Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ, Giao thông vận tải).

Kinh tế vĩ mô - Thêm lĩnh vực hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore (Hình 2).

Bộ trưởng thứ hai Bộ Công nghiệp và Thương mại kiêm Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore, ông Tan See Leng (Ảnh: MPI).

Tại hội nghị, hai bên đã rà soát tình hình hợp tác theo 5 trụ cột kết nối mới giữa hai nước, nghiên cứu đưa ra các nội dung, biện pháp hợp tác cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế mỗi nước, sẵn sàng đối phó với các thách thức trong tương lai, đồng thời nắm bắt, tìm kiếm những cơ hội mới.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận những định hướng về nguyên tắc để cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ về việc thiết lập Quan hệ đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh Việt Nam - Singapore đã được ký kết vào tháng 2/2023.

Ngoài ra, hai bên cũng xác định các hoạt động hợp tác cụ thể trong lĩnh vực hợp tác mới về năng lượng, Phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực…, qua đó thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng bền vững, lâu dài.

Kinh tế vĩ mô - Thêm lĩnh vực hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore (Hình 3).

Hai Bộ trưởng chứng kiến ký kết và trao Biên bản hợp tác về đổi mới sáng tạo giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam và Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore, ASTAR (Ảnh: MPI).

Thông qua Hội nghị Bộ trưởng về kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 17, Việt Nam đã khẳng định các quan điểm và mối quan tâm của mình trong hợp tác kinh tế với Singapore nhằm làm sâu sắc hơn lực phối hợp triển khai, thực hiện các trụ cột mới trong khuôn khổ Hiệp định kết nối; khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đưa ra các đề xuất hợp tác mới và tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng cũng đã chứng kiến lễ ký Biên bản hợp tác về đổi mới sáng tạo giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam và Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (ASTAR) và Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Tập đoàn YCH Group Pte Ltd của Singapore.

Sập lò than khiến 4 người tử vong: Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo khẩn

Chủ nhật, 27/08/2023 | 19:46
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu tập trung làm tốt công tác tư tưởng, khắc phục sự cố và nhanh chóng trở lại sản xuất bình thường.

Hơn 100.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023

Chủ nhật, 27/08/2023 | 13:29
Số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm 2023 là 103.658 doanh nghiệp - mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay.

Mở rộng thu hút vốn, Meey Land bắt tay hợp tác với Quỹ ngoại đến từ Singapore

Thứ 3, 15/08/2023 | 17:55
Ngày 10/8 vừa qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land và Quỹ Alamat Capital vừa chính thức ký kết hợp tác chiến lược với các hạng mục nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu nguồn vốn, thu hút đầu tư và cố vấn chiến lược tài chính. Theo đó, Alamat Capital cam kết đồng hành cùng Meey Land trên con đường hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn đa quốc gia, có vốn hóa tỷ đô.
Cùng tác giả

Gửi 42.600 tỷ đồng ở ngân hàng, PV Gas mang về 436 tỷ đồng tiền lãi

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:39
Hơn 46% tài sản của PV Gas nằm ở khoản tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với 42.613 tỷ đồng. Đây cũng là quý ghi nhận lượng tiền nắm giữ cao kỷ lục của DN.

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.
Cùng chuyên mục

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.