Thêm một đối tượng bị bắt vì làm giả phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 

Thêm một đối tượng bị bắt vì làm giả phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 

Thứ 3, 07/09/2021 | 07:24
0
Khi bị bắt, Nguyễn Văn Công đã tự nguyện giao nộp các công cụ sử dụng vào việc làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngày 6/9, văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cơ quan điều tra cũng đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Công, 29 tuổi, ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và những người liên quan.

Trưa 16/8, tại quán photocopy Công Phương số 25 đường Hoàng Thạch, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn đã bắt giữ Nguyễn Văn Công khi đang bán phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 giả của trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương ở huyện Sóc Sơn, Hà Hội cho Nguyễn Thị Hiền, 24 tuổi, ở Kinh Môn, Hải Dương với giá 200.000 đồng/phiếu.

Công khai làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để bán cho Hiền sử dụng đi qua các chốt kiểm dịch.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Công, lực lượng chức năng thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu, mẫu dấu của các cơ quan tổ chức. Kiểm tra 2 điện thoại di động của Công phát hiện nhiều hình ảnh Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. 

Khi bị bắt giữ, Nguyễn Văn Công đã tự nguyện giao nộp ổ cứng, CPU và màn hình máy tính, máy Scan, máy in phun, 2 điện thoại di động. Đây là những công cụ Công sử dụng vào việc làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Quá trình đấu tranh, Công khai nhận đã làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của các trung tâm y tế và bệnh viện cho trên 100 người là lái xe, người buôn bán và công nhân với giá 150.000 đồng/phiếu. Sau đó, đối tượng gửi cho họ để sử dụng đi qua các chốt kiểm dịch.

Kiểm tra ổ cứng và CPU của Nguyễn Văn Công lưu hơn 200 mẫu dấu tròn của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội; chữ ký và dấu chức danh của nhiều người có chức vụ trong các cơ quan Nhà nước và tổ chức xã hội.

Công khai nhận đây là mẫu dấu, chữ ký và dấu chức danh lưu lại để phục vụ việc làm tài liệu giả của cơ quan, tổ chức khi có người đến đặt và thuê anh ta làm.

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra và phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phân loại, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mộc Miên (T/h theo Zing, CAND)

 

 

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của nhóm làm giả giấy tờ hoạt động liên tỉnh

Thứ 2, 06/09/2021 | 20:00
Ngày 6/9, tin từ cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa triệt phá một đường dây làm giả giấy tờ trên địa bàn.

Công an TP.Hồ Chí Minh cảnh báo lừa đảo mua bán giấy đi đường giả

Thứ 6, 03/09/2021 | 21:06
Công an TP. Hồ Chí Minh ghi nhận đã có tình trạng lừa đảo, mua bán giấy đi đường, vi phạm quy  định giãn cách xã hội trong thời gian qua.

Tp.HCM: Quét mã QR, phát hiện 30 F0 và 2 vụ làm giả giấy đi đường

Thứ 3, 31/08/2021 | 19:47
Trong thời gian Tp. Hồ Chí Minh tăng cường giãn cách theo Chỉ thị 16, công an tại các chốt kiểm soát giao thông đã phát hiện một số đối tượng làm giả giấy đi đường.

Nam thanh niên tự làm giả giấy đi đường để qua chốt kiểm dịch Covid-19

Thứ 3, 17/08/2021 | 16:16
Để được tự do đi lại trên đường trong thời gian giãn cách xã hội, Nguyễn Hữu Nguyên đã tự làm giả giấy đi đường để qua chốt kiểm dịch Covid-19.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.