Thêm tiếng nói ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ

Thứ 5, 21/09/2023 | 20:57
0
Nhiều diễn giả tại phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng đã thúc đẩy cải cách Hội đồng Bảo an – cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã góp thêm tiếng nói của mình vào lời kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) để làm cho cơ quan này trở nên “mang tính đại diện, minh bạch và hiệu quả hơn”.

Phát biểu tại sự kiện cấp cao thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York hôm 21/9, bà Meloni kêu gọi thành lập một “hội đồng có thể đảm bảo sự phân bổ ghế theo địa lý công bằng hơn và điều đó cũng có thể tăng cường sự đại diện trong khu vực”.

Chỉ ra rằng UNSC hiện tại được thành lập vào một thế kỷ khác, dưới cái bóng của cuộc xung đột đã kết thúc 80 năm trước – Thế chiến II – bà Meloni cho rằng một cơ cấu được cải cách sẽ cho phép mọi người có cơ hội thể hiện giá trị của mình.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới tại phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng LHQ cũng đã thúc đẩy cải cách UNSC, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky...

Vào ngày khai mạc (19/9), Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy những cải cách hết sức cần thiết đối với UNSC trong bối cảnh tình trạng bế tắc đang diễn ra khiến cơ quan này không thể thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi của mình. 

“Chúng ta cần nhiều tiếng nói hơn, nhiều góc nhìn hơn tại bàn đàm phán. LHQ phải tiếp tục gìn giữ hòa bình, ngăn chặn xung đột và giảm bớt đau khổ cho con người”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Thế giới - Thêm tiếng nói ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni gặp Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tại phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng LHQ, ở New York, ngày 20/9/2023. Ảnh: AP/Post Register

Phát biểu tại trụ sở chính của LHQ ở New York, Tổng thống Mỹ khẳng định rằng đất nước ông đang tham gia vào các cuộc tham vấn thực chất về cải tổ UNSC và vẫn cam kết thực hiện vai trò của mình.

Nhắc lại tuyên bố trước đó của mình, ông Biden cho biết, Mỹ cam kết hỗ trợ mở rộng UNSC bằng cách tăng số lượng thành viên thường trực và không thường trực. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cập nhật các thể chế quốc tế để giải quyết hiệu quả các thách thức ngày nay.

Hôm 20/9, tại phiên họp của UNSC trong khuôn khổ Đại hội đồng LHQ lần thứ 78, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất một số “biện pháp cụ thể” nhằm hạn chế quyền lực của Nga trong tổ chức này với tư cách là thành viên thường trực.

Ông Zelensky đề xuất rằng, do khó khăn trong việc cải tổ cơ cấu của các cơ quan LHQ, quyền phủ quyết sẽ bị phá vỡ theo cách sau: mỗi khi một quốc gia áp dụng quyền phủ quyết, vấn đề sẽ được đưa ra Đại hội đồng, gồm tất cả 193 quốc gia thành viên, để bỏ phiếu. Quyền phủ quyết sẽ bị bác bỏ bởi 2/3 số phiếu bầu tán thành điều đó.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine còn đề xuất rằng một quốc gia sẽ bị đình chỉ tham gia UNSC trong một thời gian “khi quốc gia đó có hành động gây hấn chống lại một quốc gia khác, vi phạm Hiến chương LHQ”.

Đáp lại những bình luận nhắm vào Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov lập luận: “Quyền phủ quyết là một công cụ hợp pháp được thiết lập trong Hiến chương LHQ nhằm ngăn chặn việc thông qua các quyết định có thể gây chia rẽ tổ chức”.

Minh Đức (Theo Anadolu Agency, DD News, EFE/La Prensa Latina)

Tại Hội đồng bảo an LHQ, Tổng thống Ukraine “chọc vào tổ ong bắp cày”

Thứ 5, 21/09/2023 | 14:05
Tổng thống Ukraine Zelensky rời phòng họp ngay sau khi phát biểu xong, nên không có cuộc chạm trán giữa ông và nhà ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Nga Putin.

Tại LHQ, Tổng thống Ukraine nêu lý do phải chấm dứt xung đột với Nga

Thứ 4, 20/09/2023 | 13:36
Được ưu tiên bởi các thành viên LHQ, ông Zelensky là nhà lãnh đạo thế giới thứ 12 phát biểu trong ngày khai mạc Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ.

Thế giới có 2 lựa chọn: Cải tổ Liên Hợp Quốc hoặc đi tìm câu trả lời ở chỗ khác

Thứ 2, 18/09/2023 | 18:54
Sự chia rẽ trong trật tự thế giới, không chỉ theo hướng Đông - Tây mà cả hướng Bắc - Nam, đã ngăn cản Liên Hợp Quốc hoạt động hiệu quả trong một thời gian dài.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.