Theo đó, báo Nguoiduatin.vn đã nhận được phản ánh của nhiều độc giả cho biết, họ là khách hàng của dự án N07B2, N07B3 thuộc dự án Khu đô thị Dịch Vọng (Cầu Giấy) do Công ty CP Thanh Bình làm chủ đầu tư.
Dự án Khu đô thị Dịch Vọng khởi công từ khoảng cuối tháng 3/2010 và hoàn thành sau 3 năm xây dựng. Tuy nhiên, khi khách hàng của dự án này nhận nhà theo thỏa thuận thì họ mới té ngửa khi căn hộ của họ có nhiều thay đổi so với thiết kế ban đầu mà họ không hề hay biết.
Cụ thể, trong đơn thư gửi báo nhiều khách hàng cho rằng Công ty CP Thanh Bình đã “bớt xén” 3 hệ thống nhận rác tự động mà trước đó theo hợp đồng đã ký kết thì số lượng hệ thống nhận rác tự động này phải là 5. Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi khách hàng đến nhận nhà.
Ngoài ra, các hộp kỹ thuật cũng bị thay đổi vị trí rất nhiều so với bản thiết kế ban đầu. “Việc thay đổi vị trí các hộp kỹ thuật là do Công ty Thanh Bình tự ý làm mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Sự việc này ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ của ngôi nhà”, một khách hàng cho biết.
Khách hàng chưa hết “choáng váng” với kiểu làm tự ý, thiếu tôn trọng khách hàng của Thanh Bình thì chủ các căn hộ tại dự án Khu đô thị Dịch Vọng lại được phen bức xúc khi nhận được thông báo từ chủ đầu tư về việc giá bán bị tăng thêm từ 1,1 đến 1,67 triệu/m2 o với hợp đồng gốc tùy theo từng căn hộ.
Về những sự việc nói trên báo Kiến thức dẫn một thông báo gửi khách hàng Vũ Mạnh Cường vào ngày 5/3 do chính tổng giám đốc Thanh Bình, ông Lê Văn Tuấn ký, trong đó Thanh Bình đã mặc nhiên thừa nhận việc tăng diện tích tại các căn hộ thuộc dự án Khu đô thị Dịch Vọng.
“Diện tích căn hộ theo hợp đồng: 88,2m2. Diện tích căn hộ thực tế 90,54m2. Chênh lệch giữa diện tích theo hợp đồng và diện tích trên thực tế: 2,34 m2.”, bản thông báo đã chỉ rõ như vậy.
Tổng giám đốc công ty thì xác nhận như trên, còn phó tổng giám đốc Nguyễn Chí Thanh khi trao đổi với P.V lại một mực cho rằng, tất cả các căn hộ tại chung cư này đều được thi công đúng theo thiết kế và một số trường hợp diện tích tăng giảm đều theo quy định với sai số được phép.
Báo Kiến thức cũng dẫn lời vị phó tổng giám đốc nói về mức giá bất ngờ chênh tới hơn 1 triệu đồng mỗi m2 so với hợp đồng gốc: “Trong hợp đồng chúng tôi ghi rất rõ: “Trong trường hợp bên mua thanh toán toàn bộ Tổng giá trị hợp đồng tạm tính một lần tại thời điểm ký hợp đồng, bên bán sẽ tính đơn giá bán nhà cố định như thông báo”.
Sau khi nhận được phản ánh của độc giả, P.V Nguoiduatin.vn đã liên hệ với Công ty CP Thanh Bình để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, khi P.V trình bày những phản ánh của khách hàng và yêu cầu được trao đổi với người có trách nhiệm thì nhân viên công ty này từ chối nối máy. Thậm chí, nhân viên nghe máy này còn dập máy ngay khi P.V chưa kịp nói gì thêm.
P.V