Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tham chiến ở Syria, Mỹ... khó nghĩ

Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tham chiến ở Syria, Mỹ... khó nghĩ

Thứ 5, 25/08/2016 | 11:30
0
Thổ Nhĩ Kỳ vừa tham chiến ở Syria, bằng việc nã pháo vào khu vực biên giới với nước này. Động thái mới được cho là sẽ làm phức tạp thêm đáng kể mối quan hệ giữa Ankara và Washington.

Quan điểm trên đã được nhà phân tích chính trị Bulent Aliriza (giám đốc Dự án Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở Washington) chia sẻ.

Sau vụ đánh bom tự sát ở Gaziantep, Ankara đã đáp trả lực lượng khủng bố bằng việc nã pháo vào khu vực biên giới với Syria để quét sạch quân IS, cũng như giáng đòn đau vào các lực lượng người Kurd ở khu vực này.

“Sau vụ tấn công liều chết tại một đám cưới của người Kurd ở Gaziantep khiến 54 người thiệt mạng và 66 người bị thương, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ sẽ không còn chịu đựng thêm được sự hiện diện của IS ở biên giới nữa”, ông Aliriza bày tỏ.

Trước đó, Ankara đã có những tuyên bố tương tự, song phải cho tới sớm ngày 24/8, nước này mới hiện thực hóa quyết tâm của mình bằng một chiến dịch quy mô gồm cả nã pháo và huy động chiến đấu cơ chống lại lực lượng khủng bố IS ở thị trấn biên giới Jarablus của Syria. Chưa hết, Ankara còn huy động cả những lực lượng đặc biệt và xe tăng dọc biên giới với nước láng giềng bất ổn.

Trong chiến dịch trên, điều khiến Mỹ “khó nghĩ” chính là lời tuyên bố của người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định họ muốn tiêu diệt cả IS và “quân khủng bố” người Kurd.

Thế giới - Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tham chiến ở Syria, Mỹ... khó nghĩ

Thổ Nhĩ Kỳ "hăng hái" ở Syria, Mỹ... khó nghĩ. Ảnh: AFP

Hồi đầu tuần này, Ankara đã tiến hành nã pháo vào Manbij – thành phố vừa được Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) giải phóng khỏi tay IS. Cần biết rằng thành phần tạo nên SDF chủ yếu là các tay súng người Kurd thuộc lực lượng Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG).

Từ lâu, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc YPG có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) – một tổ chức quân sự luôn cố gắng giành lấy sự tự chủ lớn hơn cho người Kurd sống tại Thổ Nhĩ Kỳ, nếu như họ không thể đòi độc lập hoàn toàn.

Trong kh

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.