Nhiều tỉnh có mưa lớn, người dân đến trường học, khách sạn tránh bão số 9

Nhiều tỉnh có mưa lớn, người dân đến trường học, khách sạn tránh bão số 9

Chủ nhật, 25/11/2018 | 10:56
0
Đến thời điểm hiện tại, các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre đều đã xuất hiện mưa lớn. Đáng chú ý, tại Bà Rịa - Vũng Tàu do mưa lớn kèm gió mạnh đã khiến cây đổ, đường ngập.

Đến khoảng 10h30 sáng ngày 25/11, bão số 9 đang tiến gần tỉnh BR-VT nên người dân cũng như du khách có mặt tại tỉnh này đã bắt đầu lo lắng. Hiện tại các phương án phòng chống bão trên địa bàn đã hoàn tất, du khách ngưng tắm biển, chợ ngưng họp và học sinh được nghỉ học,...

Tin nhanh - Nhiều tỉnh có mưa lớn, người dân đến trường học, khách sạn tránh bão số 9

Tại khu vực TP. Vũng Tàu, mưa lớn kèm gió mạnh đã xuất hiện. 

Lực lượng chức năng cũng "trực chiến" khắp mọi nơi, nhất là các khu vực trọng yếu để xử lý kịp thời khi bão vào. Ngành điện, ngành y tế cũng đang "căng não" làm việc để đảm bảo phục tốt, khắc phục sự cố,... khi có sự cố xảy ra.

Trao đổi với PV, đại diện UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, hiện công tác ứng phó với bão đã được hoàn tất. Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang lên kế hoạch ứng phó khi bão đổ bộ đất liền. Chính quyền đã yêu cầu người dân không ra đường để tránh các thương vong đáng tiếc có thể xảy ra.

Tin nhanh - Nhiều tỉnh có mưa lớn, người dân đến trường học, khách sạn tránh bão số 9 (Hình 2).

Nhiều người dân đã tìm đến đến khách sạn để tránh bão. 

Theo ghi nhận của PV, thời điểm này, tại TP. Vũng Tàu (tỉnh BR-VT) trời đang mưa to, gió đã mạnh nên đường phố vắng vẻ người qua lại. Các du khách chọn cách lưu trú tại khách sạn để tránh bão và nhiều người dân cũng tìm đến khách sạn để tránh trú bão. Nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh BR-VT đã mở cửa đón khách miễn phí nên nhiều người dân nghèo được trú bão an toàn.

Bà Lê Giang (một người dân đang được trú bão miễn phí tại khách sạn trên đường Thuỳ Vân, TP. Vũng Tàu) cho biết, bà rất vui khi được trú bão miễn phí ở khách sạn. Ngoài trú bà và gia đình còn được ăn uống miễn phí, trú bão an toàn chờ hết bão mới trở về nhà. "Trong bão mới biết tình người ấm áp đến lạ, chỉ mong chúng tôi đều bình an", bà Giang chia sẻ

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Út (người dân ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT) cho biết, do địa phương rất ít khi bão vào nên không quen với việc có bão. Hôm qua, bà hy vọng bão chuyển hướng nên vẫn cố bám trụ tại nhà nhưng hôm nay khi bão đã chỉ cách bờ hơn 40km nên bà đã đến khách sạn (miễn phí) để trú bão.

"Chỗ tôi cán bộ đến vận động đi trú bão nhưng tôi nghĩ bão không vào ai ngờ nó vào thật. Chỉ mong chúng tôi đều an toàn qua bão", bà Út nói.

Còn ông Bùi Văn Tư (76 tuổi, người dân TP. Vũng Tàu) cũng cho biết: "Rất ít khi bão vào, thường sẽ suy yếu thành áp thấp hoặc lệch hướng nhưng ai ngờ bão giờ vào thật. Ngần này tuổi nhưng tôi chả có kinh nghiệm chống bão chỉ biết bão thì ở trong nhà cho an toàn".

Cũng theo ghi nhận của PV, ở thời điểm hiện tại, do mưa lớn cộng gió mạnh đã khiến cây xanh tại khu vực ven biển của TP. Vũng Tàu đã gãy đổ. Tại một số tuyến đường ở trung tâm TP đã xảy ra tình trạng ngập nước.

Tại TP.HCM, theo thông tin ghi nhận, hầu hết các quận, huyện của TP.HCM đều đã xảy ra mưa. Tuy nhiên, mưa lớn chỉ tập trung tại huyện Cần Giờ, còn các quận, huyện còn lại chỉ có mưa vừa và nhỏ.

Tại khu vực trung tâm, nhịp sống của người dân vẫn diễn ra bình thường.

Tin nhanh - Nhiều tỉnh có mưa lớn, người dân đến trường học, khách sạn tránh bão số 9 (Hình 3).

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, trời đã bắt đầu mưa, nhưng mưa không lớn. 

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Cao (ngụ quận 3, TP.HCM) cho biết, mặc dù dự báo bão sẽ vào TP.HCM. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khu vực trung tâm TP chỉ có mưa nhưng không lớn, ông Cao và những người hàng xóm vẫn mở cửa hàng kinh doanh như thường ngày.

“Tôi dự đoán bão sẽ không ảnh hưởng TP.HCM gì nhiều, ngoài khu vực Cần Giờ. Hiện tôi vẫn theo dõi báo đài để nắm tình hình bão để ứng phó”, ông Cao nói thêm.

Tại khu vực huyện Cần Giờ, huyện có biển duy nhất của TP.HCM, hiện tại ở khu vực này đang có mưa lớn, kèm gió giật. Hầu hết người dân ở ven biển đều đã vào nơi trú ẩn an toàn.

Tin nhanh - Nhiều tỉnh có mưa lớn, người dân đến trường học, khách sạn tránh bão số 9 (Hình 4).

Tại huyện Cần Giờ, người dân sống ven biển đã đến các trường học để trú bão.

Thông tin với PV, ông Lê Minh Dũng, chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết, đến thời điểm hiện tại, tất cả người dân ở khu vực ven biển đều đã được sơ tán đến nơi an toàn. Tàu thuyền của bà con ngư dân cũng đều vào khu vực trú bão. “Huyện đang chủ động để ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 9”, ông Dũng cho hay.

Tin nhanh - Nhiều tỉnh có mưa lớn, người dân đến trường học, khách sạn tránh bão số 9 (Hình 5).

Trẻ em Cần Giờ vui chơi tại khu vực tránh bão.

Cũng theo ghi nhận của PV, tại khu vực Tiền Giang và Bến Tre, mưa cũng đã xuất hiện. Tuy nhiên, tại khu vực huyện ven biển Bình Đại của tỉnh Bến Tre thì ngoài mưa lớn thì có thêm gió mạnh.

Thông tin với PV, ông Trần Văn Hào (ngư dân tại huyện Bình Đại) cho biết: “Tại huyện bây giờ đang có mưa lớn kèm gió mạnh. Tuy nhiên, cường độ vẫn chưa lớn. Do huyện đã tuyên truyền mấy ngày qua nên ngư dân chúng tôi đều đã đưa tàu thuyền vào khu vực tránh bão, còn người dân thì sơ tán đến nơi an toàn”.  

Theo thông tin ghi nhận của PV từ UBND tỉnh Bình Thuận thì đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã có những con số thiệt hại đầu tiên do bão số 9 gây ra. Theo đó, tại đảo Phú Quý có một tàu công suất 707 Cv bị hư hỏng và 1 chiếc xuồng 20 Cv bị chìm. Tại huyện Tuy Phong 1 lồng bè có 8.000 con cá bị đứt neo trôi ra biển, ước tính thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng. Tại TP. Phan Thiết: Sạt lở 3 km bờ biển tại phường Hàm Tiến khiến 7 tàu cá bị cuốn trôi, 2 nhà dân có nguy cơ sập, 15 thuyền bị hư hỏng do bị sóng đánh va vào nhau. Tại phường Thanh Hải có 8 ngôi nhà bị sập, hư hỏng do sạt lở bờ biển. 

Nhóm PVTS

Bà Rịa - Vũng Tàu : Bão số 9 đang đến gần, gió đã mạnh lên

Chủ nhật, 25/11/2018 | 07:41
Hiện tại bão số 9 đang tiến gần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và người dân cùng các ngành chức năng đang hết sức lo lắng.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khẩn trương ứng phó khi bão đang đến gần

Thứ 7, 24/11/2018 | 17:26
Hiện, bão số 9 vẫn cách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng hơn 200km. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác ứng phó bão cơ bản đã hoàn thành.

Bão số 9: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện mưa lớn kéo dài

Thứ 7, 24/11/2018 | 09:16
Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu và Đồng Nai đang gấp rút thực hiện các phương án phòng chống bão số 9. Hiện tại, do ảnh hưởng của bão 2 tỉnh đang có mưa lớn kéo dài.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.