Máy bay chở theo 54 người của Trigana Air mất tích ở Indonesia

Máy bay chở theo 54 người của Trigana Air mất tích ở Indonesia

Chủ nhật, 16/08/2015 | 18:49
0
(Tin thời sự quốc tế) - Chuyến bay mang số hiệu TGN267 của hãng Trigana Air mất tích ở khu vực tỉnh Papua với 54 người trên khoang.

Thế giới - Máy bay chở theo 54 người của Trigana Air mất tích ở Indonesia

Máy bay tầm ngắn ATR-42 của hãng hãng Trigana Air

Truyền thông quốc tế dẫn thông tin từ Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia cho hay chuyến bay mang số hiệu TGN267 của hãng Trigana Air mất tích ở khu vực tỉnh Papua với 54 người trên khoang.

Máy bay tầm ngắn ATR-42 số hiệu TGN267 của hãng Trigana Air mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu vào lúc 14h55 ngày 16/8. Phi cơ chở 54 người gồm 5 thành viên phi hành đoàn, 44 người lớn và 5 trẻ nhỏ.

Máy bay mất tích khi đang thực hiện hành trình bay từ sân bay Sentani ở Jayapura tới Oksibil, phía nam Jayapura, thủ phủ của tỉnh Papua.

Thời gian bay dự kiến khoảng 50 phút và phi cơ đã cất cảnh khoảng 30 phút. Giới chức Indonesia ngay lập tức mở cuộc điều tra và tìm kiếm máy bay mất liên lạc.

Tuy nhiên, thời tiết xấu, trời tối và nhiều mây đang là trở ngại lớn với công tác tìm kiếm.

Cuối tháng 12 năm ngoái, một máy bay chờ khách của hãng hàng không Air Asia chở theo 162 người, thực hiện hành trình từ thành phố Surabaya của Indonesia tới Singapore rơi xuống vùng biển Java khiến toàn bộ số người trên phi cơ thiệt mạng.

Vụ tai nạn khiến chính phủ quyết định đưa ra các biện pháp nhằm cải thiện độ an toàn cho các chuyến bay.

Tổng thống Indonesia hứa sẽ xem xét lại các phi cơ cũ kỹ của quân đội trong tháng 7, sau khi một chiếc máy bay vận tải quân sự rơi ở phía bắc đất nước khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Chiếc Hercules C-130 rơi xuống khu dân cư chỉ 2 phút sau khi cất cách. Trước khi gặp nạn, phi công đã liên lạc với trạm kiểm soát và yêu cầu được quay về do phi cơ gặp trục trặc kỹ thuật.

Theo Zing News

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.