Thủ đô Ấn Độ vững ngôi quán quân ô nhiễm thế giới 4 năm liên tiếp

Thủ đô Ấn Độ vững ngôi quán quân ô nhiễm thế giới 4 năm liên tiếp

Thứ 4, 23/03/2022 | 08:56
0
Thủ đô Delhi ghi nhận mức PM 2.5 trung bình là 96,4 microgam/mét khối trong năm 2021, tăng 14,6% so với năm trước và gấp gần 20 lần giới hạn an toàn của WHO.

Delhi đã trở thành thủ đô ô nhiễm nhất thế giới năm thứ tư liên tiếp và 62 thành phố khác của Ấn Độ nằm trong danh sách 100 nơi ô nhiễm nhất trên toàn cầu, theo báo cáo Chất lượng không khí thế giới do công ty IQAir (Thụy Sĩ) công bố mới đây. 

Báo cáo IQAir ghi nhận mức độ ô nhiễm không khí của 6.475 thành phố ở 117 quốc gia trong năm 2021. Dữ liệu dựa trên trạm giám sát chất lượng không khí được vận hành bởi các chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học trên khắp thế giới.

Không khí tại thủ đô Ấn Độ bị xếp hạng ô nhiễm nhất với mức độ PM 2.5 cao. Bụi mịn PM2.5 là những hạt bụi li ti trong không khí với kích thước 2,5 micron trở xuống (so với sợi tóc con người thì nó nhỏ hơn khoảng 30 lần), có thể xâm nhập sâu vào phổi và đi vào máu, gây ra bệnh nghiêm trọng về hô hấp và tim mạch.  

Thủ đô Delhi, nơi sinh sống của khoảng 32 triệu người, ghi nhận mức PM 2.5 trung bình hàng năm là 96,4 microgam/mét khối. Mức độ này gấp gần 20 lần giới hạn an toàn theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo 5 microgam/mét khối, tăng 14,6% so với mức 84 microgam/mét khối năm 2020.

Bhiwadi ở phía tây bang Rajasthan (Ấn Độ) là thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới, tiếp theo là thành phố Ghaziabad phía đông DelhiDelhi được xếp hạng thành phố ô nhiễm thứ tư, đồng thời nằm trong số 9 thành phố khác của Ấn Độ đứng đầu bảng xếp hạng 15 thành phố ô nhiễm nhất khu vực Trung và Nam Á.

Báo cáo IQAir cho biết: “Không có thành phố nào ở Ấn Độ đáp ứng hướng dẫn về chất lượng không khí của WHO là 5 microgam/mét khối. Vào năm 2021, 48% các thành phố tại Ấn Độ vượt quá mức 50 microgam/mét khối, tương đương gấp hơn 10 lần so với khuyến cáo của WHO”.

Thế giới - Thủ đô Ấn Độ vững ngôi quán quân ô nhiễm thế giới 4 năm liên tiếp

Giao thông di chuyển dọc theo con phố đông đúc ở Delhi, Ấn Độ vào ngày 22/3/2022. Ảnh: EPA.

Theo báo cáo tạp chí y khoa The Lancet, hơn 1,67 triệu người Ấn Độ đã tử vong vào năm 2019 do ô nhiễm không khí. Phần lớn miền bắc Ấn Độ, bao gồm cả thủ đô Delhi, đang đối mặt với nhiều khó khăn do tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ nhất khi bị bao phủ bởi một lớp khói bụi dày và độc hại trong nhiều tuần mùa đông. Nguyên nhân dẫn đến mức độ ô nhiễm cao là do khí thải từ xe cộ, các nhà máy nhiệt điện than, các ngành công nghiệp và việc đốt phụ phẩm nông nghiệp.

Ấn Độ đã phải hứng chịu thảm họa ô nhiễm không khí suốt nhiều thập kỷ. Trong những năm gần đây, mức độ độc hại của bầu không khí đã trở thành tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng của quốc gia này, đặc biệt vào mùa đông.

Các tòa án Ấn Độ, bao gồm cả Tòa án Tối cao, đã yêu cầu chính phủ thực hiện những biện pháp để giảm mức độ ô nhiễm. Tòa án cấp cao nhất đã đề nghị đóng cửa trường học và chính phủ yêu cầu hàng chục nghìn nhân viên làm việc tại nhà trong một thời gian để giảm ô nhiễm do xe cộ -một yếu tố gây ô nhiễm lớn trong thành phố. 

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định bảng xếp hạng ô nhiễm không khí mới nhất là bằng chứng cho thấy quốc gia này chưa thực sự hiệu quả trong việc đưa ra chính sách nhằm cắt giảm nguồn phát thải độc hại.

Ấn Độ đã khởi động Chương trình Không khí Sạch Quốc gia kéo dài 5 năm vào năm 2019. Chương trình hướng tới mục tiêu giảm mức độ ô nhiễm không khí từ 20-30% so với năm 2017 tại hơn 120 thành phố.

Ông Sunil Dahiya, nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), cho biết: “Vẫn còn tồn tại một khoảng cách lớn giữa việc xây dựng các chính sách cũng như tiêu chuẩn khí thải và việc thực hiện chúng trên thực tế”. Ông Dahiya nhận định Ấn Độ sẽ khó cải thiện chất lượng không khí nếu không cắt giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than và dầu mỏ.

Phạm Hà Thanh (theo The National News, IQ Air)

Không quốc gia nào đạt chuẩn chất lượng không khí của WHO năm 2021

Thứ 3, 22/03/2022 | 13:44
Mức độ ô nhiễm tổng thể của Ấn Độ đã trở nên tồi tệ hơn vào năm 2021 và New Delhi vẫn là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới.

Ấn Độ nối lại các chuyến bay quốc tế từ ngày 27/3

Thứ 3, 15/03/2022 | 08:00
Ấn Độ quyết định sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế thường kỳ từ ngày 27/3 sau 2 năm tạm dừng vì dịch Covid-19.

Ô nhiễm không khí có thể tăng rủi ro về sức khỏe do COVID-19 gây ra

Thứ 7, 12/03/2022 | 08:00
Ngày càng nhiều bằng chứng khoa học chỉ ra mối liên hệ giữa hệ thống miễn dịch bị suy yếu do ô nhiễm không khí với mối đe doạ ngày càng lớn từ COVID-19.

Ấn Độ phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vắc-xin Corbevax cho trẻ 12-18 tuổi

Thứ 4, 23/02/2022 | 08:00
Tổng cục quản lý dược phẩm Ấn Độ (DCGI) đã phê duyệt giấy phép sử dụng khẩn cấp đối với vắc-xin ngừa Covid-19 có tên Corbevax cho trẻ em từ 12-18 tuổi.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.