Thủ tướng Singapore nói về triển vọng Trung Quốc gia nhập CPTPP

Thủ tướng Singapore nói về triển vọng Trung Quốc gia nhập CPTPP

Thứ 3, 18/10/2022 | 17:34
0
Singapore, nước chủ trì CPTPP năm nay, ủng hộ đơn xin gia nhập của Trung Quốc và hiểu rõ lập trường của Australia về vấn đề này.

Thủ tướng Singapore Lee Hsien Loong (Lý Hiển Long) hôm 18/10 cho biết, vẫn chưa có sự đồng thuận nào về việc Trung Quốc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mặc dù Singapore tin rằng Bắc Kinh có thể đáp ứng các điều kiện của khối thương mại.

CPTPP (còn được gọi là TPP-11) cho phép xóa bỏ 95% thuế quan giữa 11 thành viên, gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Kể từ khi CPTPP được ký kết vào năm 2018, đã có thêm 5 ứng viên đăng ký tham gia khuôn khổ thương mại này, bao gồm Anh, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ecuador và Costa Rica.

Thế giới - Thủ tướng Singapore nói về triển vọng Trung Quốc gia nhập CPTPP

Lễ ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại Chile năm 2018. Ảnh: The Diplomat 

Hồi tháng 2, các thành viên CPTPP đã nhất trí rằng Anh có thể xúc tiến đơn xin gia nhập. London đang tìm kiếm các mối quan hệ thương mại mới sau khi rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Khi xét đến trường hợp của Trung Quốc, Australia vẫn giữ lập trường thận trọng về việc Trung Quốc gia nhập TPP-11. Canberra vẫn chưa mở cuộc đàm phán nào với Bắc Kinh về đơn xin gia nhập của họ.

Mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Australia nảy sinh kể từ khi Canberra thúc đẩy một cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc của coronavirus hồi tháng 4/2020.

Kể từ đó, thương mại song phương đã bị gián đoạn, với việc Trung Quốc áp đặt một loạt lệnh cấm không chính thức đối với các sản phẩm của Australia bao gồm than đá, tôm hùm và gỗ tròn, cũng như áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang và lúa mạch của Australia, khiến các sản phẩm này không có khả năng cạnh tranh trên thị trường Trung Quốc.

Mặc dù căng thẳng giữa Canberra và Bắc Kinh đã giảm bớt sau khi Đảng Lao động Australia chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 năm nay và ông Anthony Albanese lên làm Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell vẫn mắc kẹt với cách tiếp cận của chính phủ tiền nhiệm dưới thời ông Scott Morrison rằng Trung Quốc cần bỏ các lệnh trừng phạt thương mại.

“Để tham gia CPTPP, các nền kinh tế ứng cử viên cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn và quy tắc cao của CPTPP, đồng thời có thành tích chứng minh về việc tuân thủ các cam kết thương mại. Khi nói đến thương mại, hành động quan trọng hơn lời nói”, ông Farrell cho biết.

Thế giới - Thủ tướng Singapore nói về triển vọng Trung Quốc gia nhập CPTPP (Hình 2).

Thủ tướng Singapore Lee Hsien Loong (Lý Hiển Long) gặp người đồng cấp Australia Anthony Albanese tại Canberra trong cuộc hội đàm thường niên, ngày 18/10/2022. Ảnh: ABC.net.au

Trong chuyến thăm tới Canberra (16-18/10), Thủ tướng Lee nói với các phóng viên rằng Singapore, nước chủ trì CPTPP năm nay, hiểu rõ lập trường của Australia.

“Tôi nghĩ sẽ tốt nếu Trung Quốc có thể tham gia CPTPP”, ông Lee nói, và cho biết thêm rằng có thể thông qua các cuộc đàm phán để Bắc Kinh đáp ứng đầy đủ các điều kiện của hiệp ước.

“Để Trung Quốc tham gia CPTPP, cần phải có sự đồng thuận của tất cả các thành viên hiện tại... Nhưng tôi cho rằng vẫn chưa có sự đồng thuận như vậy”.

Được ký kết vào năm 2018, CPTPP trước đó được biết đến với tên gọi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và được coi là đối trọng kinh tế quan trọng đối với ảnh hưởng trong khu vực của Trung Quốc.

TPP là trọng tâm trong nỗ lực xoay trục chiến lược của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sang châu Á, nhưng người kế nhiệm của ông, Donald Trump, đã để Mỹ rút khỏi hiệp ước vào năm 2017.

Minh Đức (Theo Reuters, Financial Review)

Úc không sẵn lòng đàm phán về đơn xin gia nhập CPTPP của Trung Quốc

Thứ 7, 18/09/2021 | 17:06
Úc và các nước thành viên khác đều rất thận trọng trước đơn xin gia nhập CPTPP của Trung Quốc, tờ SCMP đưa tin.

Trung Quốc có đáp ứng các tiêu chuẩn cực kỳ cao để gia nhập CPTPP?

Thứ 6, 17/09/2021 | 18:54
Nhật Bản, nước chủ trì CPTPP năm nay, cho biết họ sẽ tham vấn với các nước thành viên để phản hồi yêu cầu của Trung Quốc.

Trung Quốc chính thức nộp đơn xin gia nhập CPTPP

Thứ 5, 16/09/2021 | 23:08
Trung Quốc đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Bộ Thương mại nước này cho biết hôm 16/9.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.