Thực hư nguyên nhân có thể khiến nữ hiệu trưởng mầm non treo cổ tại nhà riêng

Thực hư nguyên nhân có thể khiến nữ hiệu trưởng mầm non treo cổ tại nhà riêng

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 04/10/2019 | 14:57
0
Dư luận cho rằng, việc cô Nguyễn Thị T. tử vong tại nhà riêng vào sáng qua có thể xuất phát từ việc cô này có thể bị miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng xuống làm giáo viên. Vậy đâu là sự thật?

Liên quan đến vụ Hiệu trưởng mầm non tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng, Đại tá Mai Hồng Hà, Trưởng Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, sau vụ việc gia đình xin mai táng theo phong tục tập quán, do cô giáo này quẫn trí nên có hành vi dại dột, xác định không có yếu tố tội phạm nên công an huyện không đi sâu điều tra.

An ninh - Hình sự - Thực hư nguyên nhân có thể khiến nữ hiệu trưởng mầm non treo cổ tại nhà riêng

Trưởng mầm non nơi cô T. công tác.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, mới đây, cô Nguyễn Thị T. đã làm đơn kiến nghị về việc xếp loại không hợp lý đối với kết quả thi đua của bản thân cô và trường mầm non Châu Phong trong năm học 2018 - 2019.

Cụ thể, theo đơn, trong hồ sơ của nhà trường gửi lên cấp huyện, kết quả thi đua của trường mầm non Châu Phong và cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị T. năm học 2018 - 2019 đều được tập thể thống nhất đánh giá là “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Nhưng sau đó, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu đã xếp loại cô T. và nhà trường là “Hoàn thành nhiệm vụ”, riêng cô T. được ghi chú “hạn chế năng lực”.

Đặc biệt, mới đây có thông tin cô T. vì lý do trên nên bị miễn chức vụ Hiệu trưởng. Dư luận cho rằng, đây là nguyên nhân khiến cô T. bị trầm cảm dẫn đến hành động dại dột trên.

Giải thích về vấn đề này, ông Ngô Đức Thuận, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết, việc đánh giá xếp loại là do Hội đồng xếp loại chuyên môn của huyện chứ không phải do chủ tịch. Riêng về đơn kiến nghị thì mới đây cô T. cũng đã rút và cô này vẫn đang đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng như bình thường, chưa có động thái nào miễn nhiệm cả.

Được biết, cô T. đã công tác trong ngành giáo dục 22 năm, nhiều năm công tác xa nhà tại các địa bàn miền núi khó khăn, trải qua các chức danh Hiệu phó rồi Hiệu trưởng, có nhiều cống hiến, không bị hình thức kỉ luật nào.

An ninh - Hình sự - Thực hư nguyên nhân có thể khiến nữ hiệu trưởng mầm non treo cổ tại nhà riêng (Hình 2).

Đơn kiến nghị của Hiệu trưởng gửi Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng sở GD&ĐT Nghệ An cho biết thêm sau khi nhận được thông tin phía sở GD&ĐT đã chỉ đạo phòng phối hợp cùng với chính quyền địa phương động viên gia đình lo hậu sự cho cô T. chu tất.

“Đồng thời, Sở cũng yêu cầu Phòng GD&ĐT cử người vào trường mầm non Châu Phong để ổn định việc dạy và học, giao trách nhiệm trực tiếp quản lý nhà trường cho hiệu phó. Làm tốt công tác tư tưởng cho giáo viên, học sinh mầm non Châu Phong. Phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của cô T.”, ông Hoàn nói.

Như tin đã đưa, vào sáng 3/10, người thân phát hiện cô Nguyễn Thị Th (SN 1977), trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Ngay sau đó, người thân đã đưa nạn nhân đến trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu, nhưng cô T. đã tử vong trước đó. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ sự việc.

Nữ hiệu trưởng mầm non tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ

Thứ 5, 03/10/2019 | 15:35
Phát hiện sự việc, người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không kịp, người phụ nữ này đã tử vong trước đó. Được biết, cô Nguyễn Thị T. đang là Hiệu trưởng trường mầm non Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Một lãnh đạo trường THPT ở Đồng Nai bị điều tra dấu hiệu tham ô hơn 22 tỷ đồng

Thứ 3, 01/10/2019 | 10:00
Hiện, Công an Đồng Nai quyết định trưng cầu giám định tư pháp để xác minh, củng cố hồ sơ xử lý các sai phạm xảy ra ở trường THPT Văn Hiến (trước đây là trường THPT Dân lập cấp II – III Văn Hiến) đóng tại TP.Long Khánh, Đồng Nai.

Sóc Trăng: Nhiều học sinh ký đơn xin đổi giáo viên vì bị đánh vào mông, Hiệu trưởng nói gì?

Thứ 2, 30/09/2019 | 19:42
Mới đây, nhiều học sinh lớp 8, trường THPT An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) đã viết đơn và ký tập thể gửi ban Giám hiệu nhà trường, xin được đổi giáo viên bộ môn, với lý do bị thầy giáo đánh trong giờ học. Hiệu trưởng nhà trường đã lên tiếng.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).