Không được công nhận, thuốc

Không được công nhận, thuốc "sinh con theo ý muốn" vẫn rao bán công khai

Thứ 5, 16/08/2018 | 14:32
1
“Baby Support” và “Hello baby” là hai cái tên đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội (MXH) với công dụng hỗ trợ có thể sinh con trai hay gái tùy theo ý muốn. Vậy thực hư loại thuốc lạ này như thế nào?

Quảng cáo như thần dược

Trên diễn đàn của các “mẹ bỉm sữa” đang đua nhau quảng cáo về một loại dung dịch bơm vào âm đạo trước khi quan hệ vợ chồng để sinh con theo ý muốn. Theo đó, một số loại dung dịch nổi lên như “Baby Support” và “Hello baby” được cho là có xuất xứ từ Nhật Bản với tác dụng hỗ trợ sinh con hiệu quả lên đến hơn 80%. Đánh trúng vào tâm lý nhiều cặp vợ chồng, các loại dung dịch này trở nên “hot” hơn bao giờ hết và luôn trong tình trạng cháy hàng.

Chỉ cần lên mạng, tìm kiếm tên thuốc, chưa đầy 0,55 giây đã cho ra khoảng 32.100 kết quả. Ngay cả trên những trang mạng xã hội, các fanpage cũng mọc lên như nấm. Tại đó, thông tin về sản phẩm “Baby Support” hay “Hello baby” được đăng với nhiều lời ca tụng như thần dược, kèm theo số điện thoại của người bán.

Hồ sơ điều tra - Không được công nhận, thuốc 'sinh con theo ý muốn' vẫn rao bán công khai

Hai loại thuốc được quảng cáo có thể hỗ trợ sinh con trai hay gái tùy theo yêu cầu.

PV liên hệ vào số điện thoại của người rao bán hàng trên các trang web có tên “Hello Baby Japan- Sinh con theo ý muốn – Lựa giới tính trai/gái” và cũng được nhân viên tư vấn tỉ mỉ về cơ chế sinh con trai và con gái. Theo nhân viên Nguyễn M. các cặp vợ chồng có thể chọn sinh con trai hay gái nếu thích và tỷ lệ thành công tới 80-90%.

“Nếu muốn sinh bé gái sẽ dùng hộp màu hồng và quan hệ trước ngày trứng rụng khoảng 3 ngày, tạo môi trường a xít cho âm đạo. Còn muốn sinh bé trai thì dùng hộp màu xanh và quan hệ đúng ngày rụng trứng. Về giá thành thì khỏi bàn chị ơi. Chị cứ thử đi đến những phòng khám tư xem, bỏ ra cả chục triệu đến trăm triệu ý chứ. Tỷ lệ thành công thì cũng chưa biết bên nào hơn bên nào.”.

Hồ sơ điều tra - Không được công nhận, thuốc 'sinh con theo ý muốn' vẫn rao bán công khai (Hình 2).

PV được nhân viên tư vấn khá chi tiết về sản phẩm thuốc, ngoài ra khẳng định hiệu quả lên đến hơn 80%.

Không chỉ đưa ra những lời quảng cáo trên trời, các Fanpage còn hướng dẫn chi tiết thành phần, cách dùng cũng như phản biện bằng ý kiến của "bác sĩ Nhật", để đánh tan những nghi ngờ còn vương lại trong đầu các bà mẹ lý trí và khẳng định sản phẩm hỗ trợ hiệu quả đến hơn 80%. Để tăng độ tin cậy, nhân viên tư vấn còn cho PV xem tin nhắn trao đổi giữa người bán và người đã sử dụng thành công. 

Về giá cả, loại dung dịch có tên là “Baby Support” được chào bán với giá 2.900.000đ/hộp có 7 tuýp và được cho là thành công tới 93% tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, loại dung dịch có tên “Hello baby japan” có giá 3.300.000đ/hộp gồm 7 tuýp. Tuy nhiên, khi PV đề cập đến vấn đề sản phẩm có an toàn và phản ứng phụ không thì được nhân viên khẳng định "sản phẩm hoàn toàn an toàn vì được sản xuất và kiểm định rất nghiêm ngặt của bộ Y tế Nhật Bản và không có tác dụng phụ nào, chẳng may có nuốt cũng không sao cả”, người tư vấn khẳng định.

Vô tư "chém" không sợ bắt đền

Dạo qua nhiều trang web bán hàng cũng như nhiều tài khoản bán hàng khác, PV cũng nhận được những lời tư vấn có cánh và hiệu quả không kém. Trao đổi với người bán hàng tên Nhung Eli, PV được nghe sản phẩm hoàn toàn tự nhiên dạng gel và nói sản phẩm đảm bảo chất lượng và đã được kiểm định chặt chẽ, hàng được xách tay chính hiệu. Tuy nhiên phải đặt hàng trước và 7-10 ngày. 

Khi PV có nhã ý muốn làm cộng tác viên (CTV) bán hàng thì chủ mối đồng ý ngay. Bên cạnh những lời lẽ có cánh để tâng bốc sản phẩm và lợi nhuận % ăn chia ra sao thì họ không quên bày cách cho PV cách để chào hàng và dụ khách: "Em cứ đăng thật nhiều lên các trang, hội nhóm về sản phẩm mình đang bán, khi bán được chị sẽ chia hoa hồng cho. Cứ yên tâm sẽ bán được vì nhiều người cần lắm."

Đề cập đến việc thuốc có thật sự hiệu quả như quảng cáo hay không, người tư vấn mới thủ thỉ chia sẻ cho PV sự thật giật mình: "Nói thật nhé, không có gì hoàn hảo 100% cả đâu em, cứ nói với khách là cái này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cũng như may mắn nữa. Khách mà không trúng thì cứ đổ tại trứng hay tinh trùng của khách chưa đủ chất lượng, không đậu thai nên rơi vào khoảng 20% rủi ro còn lại. Không ai bắt đền được đâu mà lo".

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, BS. Trần Thủy Tiên – Khoa Sản (bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM) cho biết: “Tôi chưa nghe đến loại thuốc này bao giờ và càng không thể nào được dùng trong bệnh viện. Việc đồn đại đạt kết quả hơn 80% thành công như quảng cáo là điều hết sức phi lý".

BS.Tiên cũng thông tin: "Trên thực tế, tại các bệnh viện, việc tiết lộ thông tin giới tính thai nhi là việc nghiêm cấm. Đặc biệt, ngành sản khoa ở nước ta chưa bao giờ tư vấn cũng như sử dụng bất cứ một phương pháp nào để lựa chọn giới tính thai nhi cho các sản phụ”.

BS. Tiên khuyến cáo, việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, chức năng, hơn thế là những thứ trôi nổi trên thị trường chưa được kiểm định, đặc biệt các chất lỏng chưa xác định được đưa vào âm đạo của phụ nữ rất dễ gây viêm nhiễm, dị ứng và xảy ra những nguy cơ không lường trước được.

Hải Yến - Đỗ Chang

Liên quan tới dung dịch được quảng cáo trên thị trường có thể giúp sinh con theo ý muốn mà hiệu quả lên tới 80%, Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho hay, những quảng cáo đó là hoàn toàn bậy bạ, không hề có cơ sở. Cũng theo Thứ trưởng Tiến, khoa học, kỹ thuật còn chưa chắc làm được điều này và chúng ta cần khuyến cáo người dân không nên tin vào điều đó. Ở một góc độ khác, ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng bộ Y tế cũng cho biết, việc lựa chọn giới tính thai nhi là điều pháp luật cấm. Việc quảng cáo loại dung dịch có thể sinh con trai, con gái theo ý muốn là vi phạm pháp luật.

Cũng theo Nghị định số 114/2006/NĐ-CP, việc tuyên truyền, phổ biến phương pháp tạo giới tính thai nhi với nhiều hình thức; chẩn đoán giới tính thai nhi; phá thai vì lý do lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức sẽ lần lượt bị phạt từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng; 3 - 7 triệu đồng và 7 - 15 triệu đồng.

Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định trên sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép và chứng chỉ hành nghề từ 1 - 6 tháng.

Nguyễn Huệ

Ẩn họa khôn lường từ thuốc cai nghiện được rao bán tràn lan

Thứ 2, 14/09/2015 | 07:00
Hiện nay, không ít người nghiện ma túy, thuốc phiện, cần sa… vì nhiều lý do khác nhau đã lên mạng lùng mua các loại thuốc - đặc biệt là dòng thuốc Methadone- nhằm cai nghiện tại nhà.

Sự thật kinh hoàng về thuốc tăng cơ được rao bán đầy rẫy trên mạng

Thứ 5, 30/07/2015 | 11:09
Câu chuyện đau lòng về MC Q.M qua đời đang khiến dư luận giật mình và hoang mang về loại thuốc tăng cơ.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Đại án đăng kiểm: Truy tố 2 cựu Cục trưởng cùng 252 bị can

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:44
254 bị can liên quan đến các sai phạm tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước bị truy tố về hàng loạt tội danh.

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:20
Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Đại án đăng kiểm: Truy tố 2 cựu Cục trưởng cùng 252 bị can

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:44
254 bị can liên quan đến các sai phạm tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước bị truy tố về hàng loạt tội danh.

Lào Cai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:30
Theo cơ quan công an, vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 5,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:20
Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu.

Thanh Hóa: Phá đường dây sản xuất nước giặt, nước rửa chén giả

Thứ 5, 02/05/2024 | 20:24
Tại cơ quan công an, 10 đối tượng thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán nước giặt, nước rửa bát giả thương hiệu Thái Lan, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.