Thương lái Trung Quốc đổ xô mua bọ ba sọc với giá trên trời, Bộ NN&PTNT ra khuyến cáo

Thương lái Trung Quốc đổ xô mua bọ ba sọc với giá trên trời, Bộ NN&PTNT ra khuyến cáo

Thứ 3, 27/08/2019 | 14:39
0
Thương lái từ tận miền Bắc vào Tây Nguyên để thu gom bọ ba sọc mang về bán lại cho phía Trung Quốc. Bộ NN&PTNT nhận định trường hợp này giống với những lần thương lái Trung Quốc thu mua các mặt hàng như giun đất, đỉa hay đuôi trâu…

Gần đây, người dân các tỉnh Tây Nguyên thi nhau săn lùng loại dịch hại là bọ 3 sọc (còn gọi là sâu ban miêu hay sâu đậu) để bán cho thương lái Trung Quốc với mức giá “trên trời” lên tới 1-2 triệu đồng/kg.

Trao đổi với Zing.vn xung quanh câu chuyện bất thường này, ông Nguyễn Quý Dương - Phó cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết: Việc thương lái Trung Quốc thu mua loài sâu ban miêu là buôn bán, kinh doanh mang tính chất tiểu ngạch, thu mua gom theo kiểu vài cân một. Thực chất phía Trung Quốc thu mua về làm thuốc hay mục đích nào đó khó nắm rõ.

Trước đây, trường hợp thương lái Trung Quốc thu mua các mặt hàng như giun đất, đỉa hay đuôi trâu… cũng tương tự vậy.

Tiêu dùng & Dư luận - Thương lái Trung Quốc đổ xô mua bọ ba sọc với giá trên trời, Bộ NN&PTNT ra khuyến cáo

Loài bọ ba sọc đang được thương lái thu mua ráo riết.

Ông Dương phân tích, sâu ban miêu là loài dịch hại phát triển ngoài đồng ruộng, không có ích với cây trồng nên việc người dân đổ xô bắt bán cho thương lái Trung Quốc không gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp.

“Thông thường, chúng ta sẽ quản lý các loài sâu bọ được nhập từ nước ngoài về Việt Nam. Còn với trường hợp sâu ban miêu được mua bán đem qua biên giới thì không có vấn đề gì”, ông Dương nói.

Ông Dương nhấn mạnh: “Sâu ban miêu là loài dịch hại nên nhân nuôi loài này là vi phạm quy định. Nếu phát hiện người dân nhân nuôi thì phải cảnh báo việc đó”.

Bọ cánh cứng hay còn gọi là sâu đậu, bọ ban miêu. Theo người dân địa phương khu vực Tây Nguyên, loại sâu này thường phá hoại đậu, bí, lúa nhưng số lượng không nhiều. Tuy nhiên, chúng cũng có công dụng làm thuốc rộp da để gây mụn dẫn độc hoặc làm thuốc tụ bệnh.

Trước đó, ngày 24/8, trao đổi với Tiền phong, bà Nguyễn Thị Thương, một chủ cửa hàng tạp hoá ở xã Đăk K’roong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết thời gian gần đây có người phụ nữ nói giọng Bắc thường xuyên vào quán của bà mua loài bọ ba sọc với giá 1,5 triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, bà Thương lại không biết thương lái thu mua loài bọ này với mục đích gì: “Bà ta nói là bán sang Trung Quốc chứ mình không biết họ mua làm gì. Tôi đặt mua của người dân còn thương lái đến buổi tối tới gom loài bọ này”.

Cũng theo bà Thương, mỗi ngày bà thu gom được khoảng 4-5kg bọ ba sọc để bán cho thương lái.

Tại 3 huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi và Đăk Hà, thương lái cũng đang thu mua loại bọ cánh cứng này với giá từ 1-2 triệu đồng/kg.

Bà Hoàng Thị Thủy- Chủ tịch UBND xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei cho biết, đã nghe người dân báo có thương lái đến mua côn trùng là loại bọ ba sọc với giá cao, chúng tôi đã khuyến cáo người dân không nên bắt vì loại bọ này có độc, gây bỏng.

Tiêu dùng & Dư luận - Thương lái Trung Quốc đổ xô mua bọ ba sọc với giá trên trời, Bộ NN&PTNT ra khuyến cáo (Hình 2).

Một em bé bị bỏng, lở loét vì săn bắt bọ ba sọc.

Ông Võ Văn Út - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, cho hay trước đây chưa từng xảy ra tình trạng thu mua này, đơn vị đang cho kiểm tra và đã báo cáo cấp trên. Dù giá cao, bà con cũng không nên bỏ công, bỏ việc khác để lùng bắt loại côn trùng này. Bản thân bọ cánh cứng có chất tự vệ, nếu chất đó xịt vào người gây rộp da, gây bỏng.

Ngày 20/8, em A Ngãi (10 tuổi, trú làng Đăk Môn, xã Đăk K’roong, huyện Đắk Glei) cùng 2 em khác đi vào rẫy lúa trong làng đi săn bắt bọ ba sọc, đã bán được 10 nghìn đồng để chia nhau. Sau đó A Ngãi bị nóng, rát, lở loét quanh cổ và miệng, gia đình phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Ngọc Hồi. 

Đình Văn (Tổng hợp)

Túi xách Versace, Gucci, bánh trung thu "made in China" len lỏi vào Thủ đô Hà Nội

Thứ 2, 26/08/2019 | 16:14
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện 200 túi xách hàng hiệu, 550 chiếc bánh trung thu các loại và hơn 300kg thịt lợn cấp đông không rõ nguồn gốc xuất xứ tại bãi tập kết của một nhà xe.

Bánh Trung thu "hàng xách tay Trung Quốc" ùn ùn về Việt Nam, hét giá cao gấp đôi, gấp ba

Thứ 7, 17/08/2019 | 14:10
50.000 - 60.000 đồng là giá gốc nhập từ Trung Quốc một hộp bánh Trung thu qua đường tiểu ngạch, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thế nhưng, với màn quảng cáo gây sốt trên chợ mạng, các Facebooker đã có thể kiếm lời gấp hai, gấp ba lần nếu qua mặt được lực lượng chức năng.

Bánh Trung thu 2019: Hàng nội thiếu đột phá, hàng xách tay mua "bằng niềm tin"

Thứ 6, 02/08/2019 | 15:00
Còn 1 tháng rưỡi nữa mới đến Tết Trung thu nhưng thị trường bánh Trung thu nă nay đã khá sôi động. Tuy nhiên, theo khảo sát, các mẫu bánh không khác năm ngoái là mấy, hàng xách tay vẫn được chuộng nhưng khách mua hàng "bằng niềm tin".
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Nắng nóng gay gắt khiến tiêu thụ điện toàn quốc lên cao kỷ lục

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:39
Theo EVN, hiện mới vào mùa nắng nóng ở miền Bắc nên dự báo nhiều khả năng tiếp tục tăng lên trong những tháng tiếp theo.

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 29/4: Vàng SJC vẫn neo cao trên 85 triệu đồng/lượng

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:26
Sáng nay (29/4), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì mức cao trên 85 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trên 76 triệu đồng/lượng.

Nắng nóng gay gắt khiến tiêu thụ điện toàn quốc lên cao kỷ lục

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:39
Theo EVN, hiện mới vào mùa nắng nóng ở miền Bắc nên dự báo nhiều khả năng tiếp tục tăng lên trong những tháng tiếp theo.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.

Kỳ lân công nghệ và câu chuyện “đầu tư” vào nhân sự

Thứ 2, 29/04/2024 | 07:15
Một trong những nhân tố cốt yếu cho mục tiêu phát triển bền vững là nhân tố con người và thúc đẩy chuyển đổi số. VNG là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam luôn quan tâm đến phát triển nhân sự. “Phát triển con người là mục tiêu quan trọng, thậm chí còn vượt trên chuyện xây dựng sản phẩm”- CEO Lê Hồng Minh khẳng định.

Đồng Nai: Thi công ngày đêm trên công trường sân bay Long Thành

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:31
Hàng trăm kỹ sư, công nhân làm việc ngày đêm, xuyên lễ 30/4 - 1/5 trên công trường thi công sân bay Long Thành.