Thượng tướng Bondarev: Máy bay Nga không giết hại thường dân Syria

Thượng tướng Bondarev: Máy bay Nga không giết hại thường dân Syria

Thứ 2, 28/12/2015 | 10:30
0
Thượng tướng Nga Viktor Bondarev tuyên bố máy bay chiến đấu của Nga không tấn công các mục tiêu dân sự và giết hại thường dân Syria.

Thế giới - Thượng tướng Bondarev: Máy bay Nga không giết hại thường dân Syria

Thượng tướng Nga Viktor Bondarev (bên trái) và Tổng thống Nga Putin.

Phản bác lại những cáo buộc gần đây nói rằng các cuộc không kích do máy bay chiến đấu của Nga thực hiện hiện ở Syria đã làm ít nhất hơn 100 dân thường thiệt mạng, ngày 27/12,

Thượng tướng Nga Viktor Bondarev tuyên bố máy bay chiến đấu của Nga không tấn công các mục tiêu dân sự và giết hại thường dân Syria.

Tư lệnh lực lượng đường không vũ trụ của quân đội Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev đã tuyên bố như vậy trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya 24.

Tướng Bondarev nhấn mạnh, các phi công quân sự của Nga không bao giờ nhận lệnh tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Syria, đối với các mục tiêu bị cấm, quân đội Nga cũng đã tuân thủ nghiêm mệnh lệnh của cấp trên.

Chính vì vậy, không có chuyện máy bay Nga tấn công các mục tiêu dân sự như trường học, bệnh viện hay các khu vực tôn giáo như các báo cáo nhân quyền đề cập trước đó.

Tướng Nga cho rằng tất cả các chiến dịch quân sự của Nga ở Syria đề được lên kế hoạch cẩn thận, phi công được huấn luyện tốt của Nga tuân thủ các nguyên tắc hợp tác với các chỉ huy của quân đội Syria cũng như thông tin tình báo, trinh sát của Nga.

"Chúng tôi xác định được đối tượng, mục tiêu, khu vực, địa điểm cần tiêu diệt và luôn cảnh giác cao độ".

Vị tướng Nga cho biết kết quả của các đợt không kích đều được quân đội Nga công khai.

Tính từ cuối tháng 9 tới nay, lực lượng đường không vũ trụ của Nga đã thực hiện khoảng 5.240 lần xuất kích, trong đó có 145 sứ mệnh do lực lượng không quân tầm xa, chiến lược thực hiện.

Hòa Bình

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.