Thủy sản gặp khó, Thực phẩm Sao Ta về đích nhờ "thắt lưng buộc bụng"

Nguyễn Phương Anh
Thứ 6, 19/01/2024 | 10:44
0
Năm 2023, doanh thu thuần của Sao Ta đạt 5.087 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 302 tỷ đồng; giảm lần lượt 10% và 7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng trong quý cuối năm, bất chấp những dự báo khó khăn chung của toàn ngành.

Cụ thể, quý IV/2023, doanh thu thuần của Sao Ta đạt 1.252 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Do biên độ tăng của giá vốn hàng bán cao hơn biên độ tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp trong kỳ của công ty giảm 8% xuống còn 139,8 tỷ đồng

Bên cạnh đó, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng 25% lên 19 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, ngoại trừ chi phí bán hàng tăng nhẹ thì chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp tiết giảm lần lượt 58% và 27% xuống còn 7,3 tỷ đồng và 23,6 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, quý IV/2023 Sao Ta báo lãi 88,7 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của công ty đạt 5.087 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu bán thủy sản chiếm đa số với 96% cơ cấu, tương đương 4.928 tỷ đồng. Trong năm, doanh thu hàng nông sản đạt 159 tỷ đồng, giảm 25%.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính của doanh nghiệp giảm 14%, còn 79 tỷ đồng trong khi chi phí lãi vay lại tăng thêm 63,9%, lên mức 28,2 tỷ đồng. Kết quả, tổng lợi nhuận trước thuế của Sao Ta đạt 304 tỷ đồng. Sau thuế, công ty báo lãi 302 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2022.

Trước đó vào tháng 10/2023, Sao Ta đã công bố quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2023 với chỉ tiêu doanh thu từ 5.900 tỷ đồng xuống 4.870 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ 400 tỷ đồng xuống 300 tỷ đồng. Như vậy, năm 2023, Sao Ta đã hoàn thành kế hoạch điều chỉnh.

Sau khi lập kỷ lục về xuất khẩu vào năm 2022 thì bước sang năm 2023, ngành tôm ghi nhận những tín hiệu không mất khả quan, xuất khẩu sụt giảm 21% xuống còn 3,4 tỷ USD.

Nguyên nhân chủ yếu là do suy giảm kinh tế toàn cầu, lạm phát và lãi suất tăng cao tại Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc - những thị trường xuất khẩu chính của ngành tôm - khiến sức mua của người tiêu dùng sụt giảm mạnh, lượng hàng tồn kho nhiều. 

Trong bối cảnh đó, Thực phẩm Sao Ta vẫn đạt được kế hoạch đề ra (đã điều chỉnh), một phần là nhờ việc công ty biết “thắt lưng buộc bụng”, tiết giảm các khoản chi phí.

Về tình hình tài chính của công ty, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Sao Ta đạt 3.344 tỷ đồng, giảm 12% so số đầu năm. 

Trong đó, khoản tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng ghi nhận tăng từ 295 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng, tương đương gấp 1,5 lần. Ngoài ra, khoản tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn gốc từ 6 tháng đến 12 tháng tăng gấp 24,9 lần, đạt 274 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, dư nợ của doanh nghiệp ngành tôm này ở mức 1.110 tỷ đồng, tăng 27% so số đầu kỳ, đa số là nợ ngắn hạn.

Theo đó, Sao Ta có 824 tỷ đồng vay ngắn hạn tại ngân hàng, tăng tới 60% so với đầu năm. Đây là một trong những nguyên nhân đẩy khoản vay ngắn hạn của công ty từ 872 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng, tương đương tăng 26%.

Cụ thể hơn về các khoản vay, Thực phẩm Sao Ta đang có 7 khoản vay tại 3 ngân hàng là Vietcombank, Vietinbank, BIDV. Trong đó, khoản vay lớn nhất được ghi nhận tại Vietinbank, là khoản vay ngoại tệ với giá trị quy đổi khoảng 196 tỷ đồng, lãi suất 4% với tài sản đảm bảo là hệ thống ao nuôi tôm Tân Nam, trạm biến áp và hệ thống điện Tin An.

VASEP: Doanh nghiệp thủy sản cần chủ động mua bảo hiểm phòng ngừa rủi

Thứ 5, 18/01/2024 | 10:12
Căng thẳng trên Biển Đỏ gây ra khó khăn trong quá trình vận tải, VASEP khuyến nghị các doanh nghiệp thủy sản cần theo dõi sát tình hình, chủ động thích ứng.

Thủy sản Mekong không hoàn thành nổi 10% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023

Thứ 6, 12/01/2024 | 15:53
Sức mua hàng giảm, giá vốn chèn doanh thu khiến sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của Thủy sản Mekong năm 2023 đạt 703 tỷ đồng, "bốc hơi" tới 96%.

Sản xuất giảm, Sao Ta vẫn thu về hơn 400 tỷ đồng trong tháng 11

Thứ 7, 02/12/2023 | 13:01
Tháng 11/2023, khâu tiêu thụ của Sao Ta tăng trưởng khả quan với sản lượng tôm tiêu thụ tôm thành phẩm đạt 1.624 tấn, tăng 45% so cùng kỳ năm trước.
Cùng tác giả

Thu lợi từ rừng và bài toán phát triển kinh tế từ tín chỉ carbon

Thứ 3, 30/04/2024 | 08:16
Tín chỉ carbon được xem là mắt xích quan trọng trong nền kinh tế xanh, là tiền đề để các doanh nghiệp phát triển bền vững, giảm phát thải, bảo vệ môi trường…

Thua lỗ kéo dài, HAGL Agrico cắt giảm 75% chi phí lương nhân viên

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:05
Thua lỗ trong 12 quý liên tiếp khiến khoản lỗ luỹ kế của HAGL Agrico tính tới cuối quý I/2024 là 8.149 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 2.487 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Lợi nhuận BAF tăng đột biến, gấp 30 lần trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, BAF báo lãi sau thuế 118 tỷ đồng, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là đỉnh lợi nhuận của BAF trong 6 quý trở lại đây của công ty.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
Cùng chuyên mục

Kiếm đẫm từ mảng điện máy, Thế Giới Di Động báo lãi đột biến

Thứ 3, 30/04/2024 | 13:20
Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều cửa sáng và chính thức ngắt mạch 5 quý liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng âm.

[E] Chuyển đổi số - công cụ hỗ trợ đắc lực của bất động sản KCN

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:00
Ông Bùi Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TNTech nhận định, lựa chọn “xanh hóa” sẽ giúp doanh nghiệp đạt được cả hai mục tiêu phát triển bền vững và thu hút đầu tư.

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Thua lỗ kéo dài, HAGL Agrico cắt giảm 75% chi phí lương nhân viên

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:05
Thua lỗ trong 12 quý liên tiếp khiến khoản lỗ luỹ kế của HAGL Agrico tính tới cuối quý I/2024 là 8.149 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 2.487 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Sông Ba “khai tử” dự án thủy điện Krông H’Năng 2

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:06
Sau 15 năm được cấp Giấy phép chứng nhận đầu tư, dự án này vẫn chưa thể thực hiện nên doanh nghiệp quyết định "khai tử".
     
Nổi bật trong ngày

[E] Chuyển đổi số - công cụ hỗ trợ đắc lực của bất động sản KCN

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:00
Ông Bùi Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TNTech nhận định, lựa chọn “xanh hóa” sẽ giúp doanh nghiệp đạt được cả hai mục tiêu phát triển bền vững và thu hút đầu tư.

Giá vàng 29/4: Vàng SJC vẫn neo cao trên 85 triệu đồng/lượng

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:26
Sáng nay (29/4), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì mức cao trên 85 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trên 76 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 30/4: Biến động khó lường

Thứ 3, 30/04/2024 | 09:48
Giá vàng hôm nay biến động khó lường khi thị trường tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu vào ngày 30/4.

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.