Tiền vào như doanh nghiệp ngành nước

Nguyễn Thị Thu Hương
Thứ 6, 19/01/2024 | 08:00
0
Kết thúc năm 2023, nhiều doanh nghiệp ngành nước đã công bố kết quả kinh doanh hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đề ra.

Lợi nhuận 2 “ông lớn” tăng trưởng trái chiều

Kết thúc năm 2023, lợi nhuận 2 “ông lớn” ngành nước là CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM Water - HoSE: TDM) và CTCP - Tổng Công ty nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HoSE: BWE) ghi nhận sự tăng trường trái chiều.

Theo đó, kết thúc năm 2023, Biwase ước tính tổng doanh thu đạt 3.977 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2022 và hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Theo Biwase, đến hết tháng 12/2023, công ty chưa ghi nhận doanh thu 46,8 tỷ đồng từ lĩnh vực xử lý nước thải do đang xúc tiến thủ tục hành chính.

Nếu không gặp trở ngại, sau khi ghi nhận doanh thu xử lý rác thải, doanh thu công ty mẹ ước gần 4.024 tỷ đồng, vượt trên 23,8 tỷ đồng doanh thu.

Biwase ước lãi sau thuế 2023 ước đạt 601 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2022 và thực hiện hơn 83% mục tiêu lợi nhuận năm (720 tỷ đồng) do chi phí tài chính tăng cao (chi phí lãi và chênh lệch tỉ giá).

Biwase cho biết, dù những biến động từ lãi suất, giá gây nhiều khó khăn nhưng lợi nhuận như trên nằm trong dự kiến và an toàn kinh doanh, cổ tức.

Các công ty con, công ty Biwase Long An năm đầu tiên đã có lợi nhuận đáng phấn khởi. Các công ty liên kết đều có lãi.

Với xu hướng kinh thế thế giới dần ổn định, tỉ giá USD cùng lãi suất FED giảm dần là yếu tố tốt cho năm 2024, công ty tăng cao hiệu quả kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, Nước Thủ Dầu Một ghi nhận doanh thu thuần 2023 đạt 532,6 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm trước. Trong đó, doanh thu cung cấp nước sạch chiếm phần lớn với 466 tỷ đồng, chiếm 87,5%, Doanh thu cung cấp nước thô là 6,8 tỷ đồng. Năm 2023, TDM Water ghi nhận thêm khoản doanh thu cung cấp vật tư là 59,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù trong quý IV, doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm nhưng trong năm 2023, doanh thu hoạt động tài chính của TDM Water vẫn tăng gấp 5 lần năm 2022 lên gần 124 tỷ đồng. Phần lớn đến từ cổ tức, lợi nhuận được chia là 118,9 tỷ đồng.

Theo đó, trong năm 2023, 2 khoản lớn nhất mà TDM Water đã nhận là 93,8 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia từ CTCP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase) và 400 triệu đồng từ CTCP Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường. TDM Water báo lãi sau thuế năm 2023 đạt 283 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm 2022.

Kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đề ra

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO, UPCoM: HWS) kết thúc quý IV/2023 với doanh thu thuần hơn 150 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng 8% lên 107 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm 20% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 43 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty cũng có phần ảm đạm khi chỉ đạt hơn 4 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, các chi phí đồng của Huewaco đồng loạt tăng. Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 65% lên hơn 16 tỷ đồng.

Kết quả, Huewaco báo lãi sau thuế quý IV đạt gần 16 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Dù vậy, nhờ 3 quý trước đó gồng gánh về lợi nhuận, Huewwaco vẫn báo lãi sau thuế năm 2023 đạt gần 127 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước đồng thời vượt 2% kế hoạch năm là 124 tỷ đồng.

Kết thúc quý IV/2023, CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng (Lawaco - UPCoM: LDW) ghi nhận đạt doanh thu thuần gần 71 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Công ty báo lãi sau thuế quý hơn 17 tỷ đồng, tăng 44% so với quý IV/2023.

Luỹ kế năm 2023, Lawaco ghi nhận doanh thu thuần tăng 7% lên hơn 297 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của công ty tăng từ 64,8 tỷ đồng trong năm 2022 lên gần 79 tỷ đồng. Trong năm, công ty đã tiết giảm các khoản chi phí. Chi phí tài chính giảm 13% xuống còn gần 14 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 16,7% xuống còn 4 tỷ đồng. Duy chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ khoảng 1 tỷ đồng lên 16,2 tỷ đồng.

Kết quả, Lawaco báo lãi trước và sau thuế đạt lần lượt hơn 100 tỷ đồng và 80 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2022 và vượt 35% kế hoạch năm là 74 tỷ đồng.

CTCP Cấp nước Nhà Bè (HNX: NBW) ghi nhận doanh thu thuần quý IV/2023 là 223 tỷ đồng, tăng 1,5% so với doanh thu 219,7 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2022.   Công ty báo lãi sau thuế quý IV/2023 là 5,5 tỷ đồng, nhích nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế cả năm 2023, dù không ghi nhận lợi nhuận trăm tỷ đồng như những công ty khác, Cấp nước Nhà Bè vần ghi nhận khoản lãi sau thuế tăng 22% so với năm trước lên hơn 25 tỷ đồng.

Đằng sau đó là mảng kinh doanh cốt lõi được cải thiện với doanh thu thuần cả năm 2023 đạt 889 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính của công ty ghi nhận sự bật tăng khi đạt 5 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm trước.

Năm 2023, Cấp nước Nhà Bè đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 873 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 27,9 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm, công ty đạt 101% kế hoạch doanh thu và 117% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về phía kết quả kinh doanh của CTCP Cấp thoát nước Long An (UPCoM: LAW) Trong quý IV/2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 71,4 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, dù công ty đã tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp xuống còn 4,3 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ, nhưng chi phí bán hàng tăng tới 142% lên tới gần 9 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng lên 1 tỷ đồng, tăng 27%.

Kết quả, Cấp thoát nước Long An báo lỗ sau thuế gần 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 3 tỷ đồng. Theo giải trình, nguyên nhân do tăng chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định và dự phòng giảm giá hàng tồn kho khiến lợi nhuận giảm

Dù vậy, lũy kế cả năm 2023, công ty vẫn ghi nhận doanh thu đạt gần 278 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Cấp thoát nước Long An thu về lợi nhuận sau thuế 15 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2022.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu 261 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 16 tỷ đồng. Như vậy, công ty vượt 7% chỉ tiêu doanh thu và gần 13% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2024

Thứ 4, 17/01/2024 | 16:49
Tại Chỉ thị 01, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giao các đơn vị thuộc NHNN triển khai các nhiệm vụ cụ thể, quy định rõ sản phẩm dự kiến và thời hạn hoàn thành.

Ngành ô tô quý III/2023: Sức mua yếu kéo kết quả kinh doanh đi lùi

Thứ 7, 18/11/2023 | 08:00
Theo số liệu VAMA cung cấp, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 9/2023 đạt 209.929 xe, giảm 29% so với 2022.

Nợ xấu ngân hàng tăng cao, vì đâu nên nỗi?

Thứ 6, 17/11/2023 | 07:13
Chuyên gia kinh tế nhận định, từ nay đến cuối năm, nợ xấu sẽ còn tiếp tục gia tăng. Về trung hạn, hệ thống ngân hàng cần có chiến lược xử lý nợ xấu bài bản.
Cùng tác giả

BIDV báo lãi trước thuế gần 7.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 4, 01/05/2024 | 11:28
BIDV đã cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 20,6% xuống còn 4.389 tỷ đồng nên kết quả, BIDV báo lãi trước thuế tăng 6,8% so với cùng kỳ.

TPBank thu đậm từ chứng khoán đầu tư trong quý I/2024

Thứ 4, 01/05/2024 | 11:28
Trong quý I/2024, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của TPBank tăng gần 14 lần so với cùng kỳ lên 475 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc TPBank: Chắc chắn sẽ có dòng vốn riêng cho dự án xanh

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:00
Theo Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng, tương lai khi các ngân hàng triển khai phổ biến ESG, chú trọng phát triển xanh, chắc chắn sẽ có dòng vốn riêng cho dự án xanh.

SHB hoàn thành hơn 1/3 chặng đường lợi nhuận 2024

Thứ 3, 30/04/2024 | 13:17
Năm 2024, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 11.286 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I/2024, SHB đã thực hiện 35,6% mục tiêu đặt ra.

Nợ xấu nhích lên 1,35%, VietinBank gia cố bộ đệm dự phòng rủi ro

Thứ 3, 30/04/2024 | 13:17
Trong quý I/2024, để gia cố tấm khiên xử lý nợ xấu, VietinBank đã tăng chi phí dự phòng rủi ro lên 8.049 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ.
Cùng chuyên mục

Doanh nghiệp của bầu Đức có hơn 3.200 tỷ đồng đem cho vay

Thứ 4, 01/05/2024 | 11:27
Khoản thu về cho vay của Hoàng Anh Gia Lai bao gồm 1.117 tỷ đồng từ HAGL Agrico và các đơn vị thành viên, cùng hơn 2.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn.

Bức tranh kinh doanh ảm đạm tại IDI ngay trong quý đầu năm

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:55
Dù được dự báo phục hồi tích cực trong năm 2024 nhưng kết thúc 3 tháng đầu năm, IDI mới chỉ hoàn thành vỏn vẹn 6% kế hoạch lợi nhuận đề ra trước đó.

Kiếm đẫm từ mảng điện máy, Thế Giới Di Động báo lãi đột biến

Thứ 3, 30/04/2024 | 13:20
Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều cửa sáng và chính thức ngắt mạch 5 quý liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng âm.

[E] Chuyển đổi số - công cụ hỗ trợ đắc lực của bất động sản KCN

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:00
Ông Bùi Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TNTech nhận định, lựa chọn “xanh hóa” sẽ giúp doanh nghiệp đạt được cả hai mục tiêu phát triển bền vững và thu hút đầu tư.

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.
     
Nổi bật trong ngày

[E] Chuyển đổi số - công cụ hỗ trợ đắc lực của bất động sản KCN

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:00
Ông Bùi Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TNTech nhận định, lựa chọn “xanh hóa” sẽ giúp doanh nghiệp đạt được cả hai mục tiêu phát triển bền vững và thu hút đầu tư.

Giá vàng 30/4: Biến động khó lường

Thứ 3, 30/04/2024 | 09:48
Giá vàng hôm nay biến động khó lường khi thị trường tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu vào ngày 30/4.

Gần 6,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Tính chung 4 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Đồng Nai: Chạy đua tiến độ xuyên lễ trên công trường cầu Nhơn Trạch

Thứ 3, 30/04/2024 | 19:15
Dự án thi công cầu Nhơn Trạch nối liền tỉnh Đồng Nai và Tp.HCM có tổng chiều dài 2,6km, đường dẫn 2 đầu cầu dài 5,6km với 500 kỹ sư, công nhân thi công xuyên lễ.

Giá vàng 1/5: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh khi đồng USD tăng giá dữ dội, lãi suất trái phiếu Mỹ nóng lên.