Su-30 của Không quân Việt Nam (ảnh minh họa TTVNOL)
Theo thông tin từ Xí nghiệp Khoa học - Sản xuất mang tên Viện sỹ Guy Severin (Nga), hiện nay ghế phóng thoát hiểm K-36D-3,5E đã được nhà sản xuất cung cấp cho Ấn Độ, Việt Nam và Algeria.
Ghế phóng thoát hiểm К-36D-3,5 dùng cho tất cả các phiên bản Su-30, được sản xuất năm 2001
Theo nhà sản xuất, ghế phóng thoát hiểm dòng К-36D-3,5 được sử dụng trong thành phần tổ hợp các phương tiện thoát hiểm của các loại máy bay chiến đấu/ huấn luyện chiến đấu 1 chỗ và 2 chỗ.
K-36D-5 dùng trên máy bay T-50 và Su-35S, được sản xuất năm 2013
К-36D-3,5 là ghế ngồi tại vị trí làm việc của phi công và là phương tiện thoát hiểm khẩn cấp của máy bay.
Khi bay, phi công được giữ trên ghế bằng hệ thống treo – liên kết, có thể được cố định với sự hỗ trợ của các cơ cấu giữ vai và thắt lưng của hệ thống gia cố, cũng như điều chỉnh ngồi tùy theo dáng người, bảo đảm cho phi công thoải mái làm việc và quan sát từ cabin máy bay.
K-36L-3,5YA dùng trên máy bay YAK 130
К-36D-3,5 có khả năng bảo vệ phi công trước áp suất vận tốc phóng khi ra khỏi máy bay bằng thiết bị bảo hộ, bộ ổn định chắc chắn của ghế phóng, cũng như lựa chọn một trong ba chế độ làm việc của bộ cảm biến năng lượng tùy thuộc vào trọng lượng của phi công.
AK-2000/AK-2000P dùng cho tất cả các máy bay trực thăng dân dụng,