Thông tin mới về vụ án mạng kinh hoàng ở Vĩnh Phúc

Thông tin mới về vụ án mạng kinh hoàng ở Vĩnh Phúc

Thứ 4, 05/07/2017 | 09:01
0
Nhiều người cho rằng, vì nạn nhân nợ tiền và chây ỳ không chịu trả nên xảy ra ẩu đả vài lần. Do bị đánh đau, chủ nợ đã gọi người đến đánh trả thù.

Vụ án mạng xảy ra tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc làm Nguyễn  Minh T. (27 tuổi) tử vong tại chỗ khiến dư luận người dân nơi đây bàn tán không ngớt về nguyên nhân gây án.

Nhà nạn nhân cách nhà nghi can Trần Cao Thái (23 tuổi, trú tại khu phố 1) chưa đến 500m. Gia đình Thái có một cửa hiệu cầm đồ do bố mẹ quản lý, bản thân Thái cũng có một cửa hàng. Hai đối tượng Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và Hoàng Đình Thu (27 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) được cho là nhân viên của quán cầm đồ này.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới về vụ án mạng kinh hoàng ở Vĩnh Phúc

 Gia đình tổ chức tang lễ cho người xấu số.

Một số người dân sống ở khu phố 1 cho rằng, nguyên nhân vụ án có thể bắt nguồn từ việc T. vay tiền của Thái nhưng lâu không trả. Thái đòi và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhiều người còn cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ án, hai bên đã từng ẩu đả và Thái bị thương. Sau đó, hai bên còn xảy ra xích mích, đỉnh điểm của vụ việc là trận truy sát khiến T. tử vong vào đêm 3/7.

Anh Nguyễn Hà Sơn, nhân chứng cũng là bạn học gần nhà T. cho biết, T. đang đi bộ về nhà thì bị ba thanh niên đuổi chém. Nạn nhân không bỏ chạy mà quay lại vung dao chống trả và dẫn đến hậu quả trên. Nhiều người cho rằng, vì nạn nhân nợ tiền và chây ỳ không chịu trả nên xảy ra ẩu đả vài lần. Do bị đánh đau, chủ nợ đã gọi người đến đánh trả thù.

Chiều 4/7, gia đình nạn nhân đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Theo tìm hiểu của PV, T. có 2 con gái nhỏ là Nguyễn Yến Th. (4 tuổi) và Nguyễn Yến C. (2 tuổi).

Anh Nguyễn Minh Tú (anh trai nạn nhân) buồn rầu chia sẻ, vào tối 3/7, sau khi ăn cơm xong, anh T. nói với cả nhà ra khu vực trung tâm ngã tư thị trấn Hương Canh để uống nước. Khi anh T. đi được một lúc thì gia đình nhận được tin anh này gặp nạn ở ngay đầu đường dẫn vào nhà.

"Khi nghe tin thằng T. bị chém, tôi với mọi người vội chạy ra hiện trường thì đã thấy có rất đông công an có mặt ở đây. Ra tới nơi mà tôi bủn rủn chân tay vì hiện trường quá khủng khiếp. Bọn chúng dã man, độc ác quá... Không hiểu vì mâu thuẫn gì mà chúng lỡ chém em tôi ra nông nỗi này”, anh Tú cho biết.

Hiện T. đang đi làm ở dưới Hà Nội còn vợ làm công nhân ở khu Công nghiệp Bình Xuyên (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Hai con gái nhỏ được ông bà nội chăm sóc.

Ông Nguyễn Văn Mậu, bác nạn nhân cho biết, gia đình cũng không biết nguyên nhân nào dẫn đến việc T. bị chém chết một cách dã man như thế. Theo lời ông Mậu thì T. không có mâu thuẫn với ai, T. ở nhà bán hàng ăn với bố mẹ.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới về vụ án mạng kinh hoàng ở Vĩnh Phúc (Hình 2).

 Ông Mậu đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm vụ án.

“Khi nhận được thông tin cháu bị chém chết, tôi ra thì công an đã có mặt. Khi biết tôi là người nhà thì họ cho vào. Tôi nhìn hiện trường mà không cầm nổi lòng, thương xót quá... Gia đình chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ việc”, ông Mậu mong muốn.

Thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đơn vị đã tiến hành bắt giữ Trần Cao Thái (23 tuổi), trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Cường (32 tuổi), trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Riêng Hoàng Đình Thu (27 tuổi), trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên bị thương nặng đã được đưa xuống bệnh viện Việt Đức điều trị, hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã cử tổ công tác giám sát đối tượng này.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm: Lời khai của 2 đối tượng gây ra vụ án mạng kinh hoàng ở Vĩnh Phúc

Xuân Hòa

Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.