Liên quan tới đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2016-2020, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức đấu thầu 2 tuyến xe buýt trợ giá số 72 (BX Yên Nghĩa - Xuân Mai) và tuyến xe buýt 82 (BX Yên Nghĩa - Tế Tiêu).
Tuy nhiên, việc đấu thầu bị cho là có nhiều khuất tất, gian lận hồ sơ thầu dẫn đến đơn vị trúng thầu không đủ năng lực chậm triển khai, vi phạm hợp đồng thầu. Trong khi đó, những đơn vị có năng lực thực hiện, kinh nghiệm vận tải công cộng thì bị gạt ra khỏi gói thầu.
Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) và Thanh tra Chính phủ làm rõ những tố cáo về tiêu cực trong 2 gói thầu xe buýt do Sở Giao thông vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu điều tra làm rõ hai gói thầu tiêu cực
Được biết, dù không cung cấp đủ phương tiện trong vòng 60 ngày cho tuyến buýt số 72 như các điều khoản đã cam kết, một đơn vị vẫn được Sở GTVT Hà Nội tiếp tục cho triển khai gói thầu.
Nói về việc chậm tiến tiến độ, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông đô thị (Sở GTVT Hà Nội) trả lời báo chí rằng, do phía đối tác cung cấp linh kiện bị chậm tiến độ nên biện pháp cung cấp đã bị thay đổi do yếu tố khách quan, đồng thời là lỗi của bên thứ ba. Đây là trường hợp “bất khả kháng” và không lường trước của Công ty CP ô tô vận tải Hà Tây và Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông.
Thông tin trước đó, vào tháng 3/2016, một nhà thầu đã có văn bản gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc) tố cáo những hành vi gian lận hồ sơ trong việc đấu thầu gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 72 và tuyến số 82 do Sở GTVT Hà Nội làm chủ đầu tư.
Nhận