Nga yêu cầu họp với Cảnh sát trưởng của thành phố London. Tờ Financial Times ngày 10/4 đưa tin Nga vừa yêu cầu họp với trưởng cảnh sát thành phố London liên quan đến vụ sát hại ông Nikolai Glushkov, một người Nga tại nhà riêng ông này ở London hôm 12/3, 8 ngày sau vụ tấn công chất độc thần kinh vào bố con cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal, do phía Nga không "hài lòng" với tiến độ điều tra vụ việc của lực lượng cảnh sát Anh.
Phía Nga cho biết, họ muốn điều tra vụ sát hại ông Nikolai Glushkov và đang tìm kiếm sự hợp tác của phía Anh, tuy nhiên hiện nay Anh từ chối hợp tác. Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại Anh phát đi thông báo cho biết mặc dù ông Glushkov bị giết hại từ hôm 12/3, nhưng Đại sứ quán Nga đã không nhận được thông tin gì liên quan đến cái chết của ông này cũng như tiến triển công tác điều tra, điều này khiến Nga quan ngại.
Cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chức. Reuters đưa tin, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 10/4 thông báo, cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Tom Bossert đã từ chức.
Thư ký báo chí Nhà Trắng nêu rõ: "Tổng thống rất biết ơn sự cống hiến của ông Tom đối với sự an toàn và an ninh của đất nước chúng ta. Tom đã dẫn đầu những nỗ lực của Nhà Trắng nhằm bảo vệ quốc gia khỏi các mối đe dọa khủng bố, tăng cường phòng thủ không gian mạng và đối phó với các thảm họa thiên nhiên nối tiếp chưa từng có tiền lệ”.
Hàng chục nghìn người Syria vẫn đang mắc kẹt ở Douma. Ngày 10/4, trang tin Zaman al Wasl của Syria đưa tin, người phát ngôn của cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) Andrej Mahecic cho biết, theo ước tính của cơ quan này, đã có hơn 133.000 người đã chạy trốn khỏi Đông Ghouta trong 4 tuần qua.
Phát biểu với báo giới, ông Mahecic cho hay: “Chúng tôi đặc biệt quan ngại về tình hình ở Douma, thuộc Đông Ghouta, nơi có hàng chục nghìn người vẫn đang mắc kẹt".
Ông Mahecic cũng cho biết Liên Hợp Quốc vẫn chưa thể tiếp cận được Đông Ghouta để triển khai hoạt động cứu trợ nhân đạo.
Ngoài ra, ông Mahecic cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột ở Syria có biện pháp thích hợp để bảo vệ dân thường, trong đó có việc tự do đi lại cũng như tự do lựa chọn nơi cư trú.
Mỹ sắp điều thêm nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông. Hải quân Mỹ chuẩn bị triển khai tàu sân bay USS Harry S. Truman và 5 chiến hạm hộ tống tới khu vực Địa Trung Hải và vịnh Ba Tư.
Hải quân Mỹ cho hay nhóm tác chiến, gồm tàu sân bay USS Harry S. Truman, tàu tuần dương USS Normandy cùng các tàu khu trục USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman và USS Farragut, sẽ rời quân cảng Norfolk vào ngày 11/4 để tới Trung Đông thực hiện nhiệm vụ mới, Sputnik đưa tin.
Lầu Năm Góc cho biết tàu khu trục USS Jason Dunham và USS The Sullivans sẽ tham gia đội hình nhóm tác chiến sau đó. Tàu hộ vệ tên lửa FGS Hessen của Đức cũng đồng hành với các chiến hạm Mỹ trong nửa đầu nhiệm vụ.
Ngoại trưởng Triều Tiên đến Nga, bàn về vấn đề hạt nhân. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho sáng 10/4 đến Moscow và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, AFP đưa tin.
Trả lời phỏng vấn báo giới sau cuộc gặp, ông Ri cho hay Moscow đã lên tiếng ủng hộ những liên lạc giữa Washington và Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Lavrov trong khi đó cho biết ông và người đồng cấp Triều Tiên đã bàn thảo các chi tiết xung quanh vấn đề hạt nhân trên bán đảo cũng như về những căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington. Ông Lavrov nhận lời tới thăm Triều Tiên song thời gian tiến hành chưa được xác nhận.
Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 10/4: Nga xuất kích máy bay cảnh báo sớm tại Syria, đề phòng Mỹ tấn công
Đ.V (Tổng hợp)