Brazil triển khai quân đội tới sát biên giới Venezuela. "Các biện pháp này sẽ bảo đảm an ninh cho công dân Brazil, cũng như giữ an toàn cho những người nhập cư Venezuela", AFP dẫn lời Tổng thống Brazil Michel Temer hôm qua tuyên bố sau khi ra lệnh tăng cường binh sĩ quân đội tới biên giới giáp Venezuela. Đây được coi là cách bảo đảm luật pháp và trật tự sau hàng loạt vụ xung đột bạo lực tại khu vực này.
Hồi đầu tháng 8, hơn 1.000 người Venezuela tại bang Roraima, Tây Bắc Brazil đã bị cư dân địa phương tấn công và đánh đuổi, sau khi xuất hiện tin đồn cho rằng một chủ cửa hàng bị người nhập cư đánh đập.
Mỹ tuyên bố chấm dứt việc đình chỉ tập trận trên bán đảo Triều Tiên. Lầu Năm Góc ngày 28/8 tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt việc đình chỉ các cuộc tập trận trên bán đảo Triều Tiên.
Phát biểu trước báo giới tại Thủ đô Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nêu rõ quyết định tạm đình chỉ các cuộc tập trận là "một biện pháp thiện chí" sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước Mỹ và Triều Tiên tại Singapore hồi tháng Sáu vừa qua và hiện tại Washington không có ý định duy trì biện pháp này nữa.
Tuy nhiên, ông Mattis khẳng định Mỹ chưa tiến hành tập trận trở lại mà "đang xem các cuộc đàm phán diễn biến thế nào”.
Syria từ chối thực hiện ba điều kiện để Mỹ rút quân. Nhật báo Al Akhbar của Lebanon hôm qua tiết lộ nhiều quan chức an ninh và tình báo Mỹ đã tới Thủ đô Damascus của Syria để gặp gỡ tướng Ali Mamlouk, Giám đốc văn phòng an ninh Quốc gia Syria hồi cuối tháng 6. Mỹ đưa ra ba điều kiện để rút quân khỏi nước này, nhưng Damascus đã bác bỏ đề nghị của Washington.
Các điều khoản bao gồm Iran phải rút toàn bộ lực lượng khỏi Syria, Damascus cần chia sẻ nguồn dầu mỏ ở lãnh thổ phía Đông đang nằm trong tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tình báo Syria cần hỗ trợ tìm kiếm các nghi can khủng bố có thể đe dọa phương Tây trong tương lai.
Trung Quốc bắt đầu xây căn cứ huấn luyện ở Afghanistan. "Việc xây dựng căn cứ ở hành lang Wakhan tại tỉnh Badakhshan của Afghanistan đã được bắt đầu. Trung Quốc sẽ triển khai ít nhất một tiểu đoàn bộ binh cùng trang bị vũ khí tới địa điểm này, nhằm hỗ trợ và huấn luyện binh sĩ Afghanistan", SCMP dẫn lời nguồn tin giấu tên trong quân đội Trung Quốc hôm qua tiết lộ.
Nguồn tin quân đội Afghanistan hồi đầu năm cho biết Trung Quốc lo ngại những phần tử khủng bố Duy Ngô Nhĩ có thể lợi dùng địa hình phức tạp ở Badakhshan để xâm nhập vào nước này qua hành lang Wakhan. Đây được cho là lý do chính khiến Bắc Kinh tích cực hỗ trợ Kabul trong việc thành lập căn cứ mới.
Lực lượng an ninh Iran bắt giữ 10 gián điệp làm việc cho nước ngoài. Theo Reuters, ngày 28/8, bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 10 gián điệp đang làm việc trong các cơ quan nhà nước.
Động thái này diễn ra vào thời điểm căng thẳng đang gia tăng giữa Iran và phương Tây sau khi Mỹ tái áp đặt trừng phạt nhằm vào Tehran. Ông Mahmoud Alavi không tiết lộ thời điểm diễn ra các vụ bắt giữ nêu trên hoặc những gián điệp này bị tình nghi làm việc cho nước nào, song cho biết có nhiều đối tượng bị bắt giữ mang 2 quốc tịch.
Đào Vũ (Tổng hợp)