Tin nóng thế giới ngày mới 9/5: TT Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

Tin nóng thế giới ngày mới 9/5: TT Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

Thứ 4, 09/05/2018 | 07:23
0
Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran; Công ty Trung Quốc tìm cách thâu tóm bất động sản Triều Tiên sau hội nghị liên Triều… là những tin đáng chú ý đầu ngày 9/5.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Trong bài phát biểu chiều 8/5 (rạng sáng 9/5 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Iran và 6 cường quốc (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) hồi năm 2015, hay còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Tin nóng thế giới ngày mới 9/5: TT Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald đã ủng hộ những lập luận gần đây của Israel về Iran khi đưa ra quyết định trên. Ông cho biết ông sẽ bắt đầu triển khai "mức cao nhất" của các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran.

Ông Trump nhấn mạnh: "Tôi sẽ ký một bản ghi nhớ của Tổng thống để bắt đầu khôi phục các biện pháp trừng phạt của Mỹ liên quan tới vấn đề hạt nhân nhằm vào chính quyền Iran. Chúng tôi sẽ bắt đầu áp đặt mức cao nhất của các biện pháp trừng phạt”.

Theo ông Trump, thỏa thuận trên còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) bị khiếm khuyết ngay từ bên trong.

Ông đe dọa Iran sẽ gặp phải "những vấn đề lớn hơn" nếu tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển hạt nhân.

Quân đội Israel “cảnh giác cao” trước hành động của Iran tại Syria. Quân đội Israel đã được đặt trong tình trạng “cảnh giác cao độ” sau khi phát hiện một số động thái quân sự bất thường của Iran tại Syria, trong khi đó, các hầm tránh bom tại khu vực Cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng của Syria cũng ở trong tình trạng sẵn sàng trước nguy cơ tấn công của Iran.

Theo một nguồn tin quân sự mà hãng tin Reuters có được, Israel đã triển khai các hệ thống phòng thủ trong khi quân đội nước này được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ trước nguy cơ tấn công của Iran.

Chính phủ Israel được cho là đã hướng dẫn chính quyền địa phương tại khu vực Cao nguyên Golan chuẩn bị sẵn sàng các hầm tránh bom.

Việc chuẩn bị này được thực hiện trước thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái áp đặt các lệnh trừng phạt với Iran và rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Công ty Trung Quốc tìm cách thâu tóm bất động sản Triều Tiên sau hội nghị liên Triều. Triển vọng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã kéo theo việc nhiều nhà đầu cơ Trung Quốc tìm cách thâu tóm bất động sản ở Bình Nhưỡng và nhiều nơi khác ở Triều Tiên, báo The Times của Anh cho biết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Bắc Kinh và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 3, khoảng một tháng trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Các công ty bất động sản ở Trung Quốc ngay lập tức chú ý tới thị trường bất động sản Triều Tiên và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Theo thông tin từ các công ty bất động sản, Triều Tiên không cho phép đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản và thị trường bất động sản do Nhà nước quản lý, song các thương vụ mua bán không chính thức vẫn diễn ra. Một biệt thự ở Bình Nhưỡng có giá khoảng 150.000 Bảng Anh (hơn 200.000 USD).

Giá nhà đất tại thành phố Đan Đông của Trung Quốc, giáp biên giới Triều Tiên, cũng tăng gấp đôi sau cuộc hội đàm giữa ông Kim Jong-un và ông Tập Cận Bình.

Nga tổ chức Lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 ở Quảng trường Đỏ. Ngày 9/5 năm nay, nước Nga sẽ kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2018). Do là năm lẻ, nên năm nay quy mô duyệt binh của Không quân Nga có giới hạn hơn một chút so với mọi năm, nhưng không vì thế mà kém đi độ hoành tráng. Ngoài Moscow, 28 thành phố của Nga cũng sẽ tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện trọng đại này.

Tin nóng thế giới ngày mới 9/5: TT Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran (Hình 2).

Nga tổ chức Lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 ở Quảng trường Đỏ.

Tham gia cuộc diễu binh năm nay là các khí tài quân sự hiện đại bậc nhất của Quân đội Nga hiện nay. Điểm nhấn của cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 2018 chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của xe chiến đấu hộ vệ tăng BMPT-72 Terminator, pháo phản lực Tornado, lực lượng Vệ binh quốc gia Nga và nhiều robot chiến đấu, vũ khí siêu thanh mới…. Tất cả các hệ thống vũ khí đang nằm trong trang bị của quân đội Nga hoặc đang hoạt động thử nghiệm, phần lớn các sản phẩm mới đã được thực chiến ở chiến trường Syria.

Phó Thủ tướng Thái Lan cảnh cáo lãnh đạo Pheu Thai. Một số lãnh đạo và thành viên của đảng Pheu Thai bị một phó Thủ tướng Thái Lan cảnh cáo khi thực hiện chuyến thăm anh em nhà Shinawatra ở Singapore vừa qua.

Hôm 8/5, Phó Thủ tướng Wisanu Krea-ngam cho biết chuyến đi gặp ông Thaksin và bà Yingluck Shinawatra của giới lãnh đạo Pheu Thai không vi phạm luật pháp Thái Lan, tuy nhiên điều đó không có nghĩa cuộc gặp giữa họ chắc chắn sẽ không gây ra vấn đề gì trong tương lai.

“Xin khẳng định chính quyền không ngăn cản và Thủ tướng (Prayut Chan-ocha-NV) không chỉ đạo gì về chuyện này, nhưng hãy coi chừng những lời phát biểu bị ghi âm và bị phát tán ra bên ngoài có thể trở thành chuyện lớn. Có những thứ hôm nay tưởng chừng như vô hại, nhưng sẽ trở nên nghiêm trọng trong tương lai”, ông Wisanu phát biểu với giới truyền thông.

Xem thêm >> Tin nóng thế giới ngày mới 8/5: Trực thăng quân sự Nga rơi ở Syria, 2 phi công thiệt mạng

Đ.V (Tổng hợp)

Hòa bình xuất hiện chỉ khi Mỹ - Triều bình thường hóa quan hệ

Thứ 3, 08/05/2018 | 15:56
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên chỉ có thể xảy ra khi Triều Tiên và Mỹ bình thường hóa quan hệ và tiến hành kế hoạch phi hạt nhân hóa.

Mỹ vẫn để ngỏ biện pháp quân sự với Triều Tiên

Thứ 2, 07/05/2018 | 21:29
Dù cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào tháng sau, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley vẫn đưa ra cảnh báo rằng Mỹ vẫn không loại trừ biện pháp quân sự với Triều Tiên.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.