Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 6/9

Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 6/9

Thứ 4, 07/09/2016 | 06:44
0
Philippines triệu đại sứ Trung Quốc vì 10 tàu gần bãi cạn tranh chấp; Nhật - Philippines cam kết hợp tác an ninh trên Biển Đông... là tin tức Biển Đông mới nhất ngày 6/9.

Diễn đàn mở phán quyết Biển Đông - Vấn đề pháp lý và chính trị

Thế giới - Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 6/9

Tàu nạo vét, bồi lấp trái phép của Trung Quốc ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: EPA)

Theo Vietnam+, ngày 6/9, Trung tâm Habibi của Indonesia phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia tổ chức diễn đàn mở với chủ đề “Phán quyết Biển Đông - những vấn đề đặt ra về pháp lý và chính trị.”

Mục tiêu của diễn đàn mở này nhằm xác định các tác động pháp luật và chính trị từ phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Haye (Hà Lan) đối với Indonesia và Mỹ; xem xét vị trí của Indonesia và Mỹ sau phán quyết; ảnh hưởng của vấn đề này đến mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực…

Tại diễn đàn, ông Aaron Jensen, Phó tham tán chính trị, Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta bày tỏ mong muốn các bên liên quan tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài, tuân thủ luật quốc tế, không làm phức tạp tình hình, không tiến hành quân sự hóa các đảo tranh chấp.

Theo ông Jensen, các quốc gia cần phải đảm bảo duy trì tự do, an ninh hàng hải tại Biển Đông, bởi đây là tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới.

Trong khi đó, các đại biểu cho rằng, lập luận pháp lý của Trung Quốc đối với các quyền hàng hải ở Biển Đông là rất yếu và lỏng lẻo bởi khoảng cách từ Trung Quốc đại lục đến vùng biển yêu sách chủ quyền xa hơn rất nhiều so với bất kỳ nước láng giềng nào.

Trung Quốc đã chứng tỏ sự vô lý khi tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông (80%) với cái gọi là "đường lưỡi bò."

Các đại biểu cũng đề cập đến các vấn đề như Indonesia là quốc gia có vai trò quan trọng ở Đông Nam Á, có thể có ảnh hưởng đến phản ứng của các nước ASEAN khác đối với một số vấn đề quan tâm của khu vực; phán quyết cần phải được tôn trọng; các nước ASEAN cần tăng cường đoàn kết nhằm đạt được nhữ

Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.