Tin tức tình hình biển Đông mới nhất ngày 10/6

Tin tức tình hình biển Đông mới nhất ngày 10/6

Thứ 6, 10/06/2016 | 21:02
0
Tình hình biển Đông mới nhất ngày 10/6: Bất lực nhìn 'vàng trắng' bị hủy diệt; TQ xây trạm nghiên cứu Biển Đông: Không loại trừ mục đích quân sự...

Bất lực nhìn 'vàng trắng' bị hủy diệt (5)

Những hình ảnh ghi trong phóng sự điều tra của BBC là bằng chứng không thể chối cãi cho hành vi tàn phá hệ sinh thái của Trung Quốc tại Biển Đông.

Những sản phẩm chế tác từ vỏ loài sò tượng khổng lồ, nguyên liệu được mệnh danh là “vàng trắng” của biển từ lâu đã được kinh doanh rộng rãi tại thị trường Trung Quốc, bất chấp việc khai thác đánh bắt loài động vật này trên biển được coi là trái phép...

Thế giới - Tin tức tình hình biển Đông mới nhất ngày 10/6

“Tôi đã từng được nghe nói rằng ngư dân Trung Quốc thường xuyên cố tình phá hủy các rạn san hô gần nhóm đảo san hô thuộc quyền kiểm soát của Philippines, nhưng tôi vẫn chưa dám tin khi chưa chứng kiến tận mắt”, phóng viên Rupert Wingfield-Hayes nói trong báo cáo truyền hình trực tiếp quá trình tìm hiểu thực trạng vùng biển này vào tháng 12/2015...

Đọc tin chi tiết

TQ xây trạm nghiên cứu Biển Đông: Không loại trừ mục đích quân sự

Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực để thiết kế và xây dựng một trạm nghiên cứu dưới Biển Đông nhằm tìm kiếm khoáng sản và có thể sử dụng trong mục đích quân sự trong khu vực tranh chấp tại vùng biển này.

Chuyên gia Bryan Clark của Trung tâm đánh giá ngân sách và chiến lược Mỹ nhận định với Bloomberg: “Trạm nghiên cứu này sẽ như một “trạm vũ trụ đại dương” nằm sâu 3.000 m. Con số 3000m thực sự là quá lớn, khi trước đây chưa từng có công trình do con người vận hành nào được đặt mục tiêu ở độ sâu như vậy, nhưng không có nghĩa là không khả thi.

Những tàu ngầm có người lái đều đã hoạt động ở độ sâu này gần 50 năm qua. Nhưng điều chúng ta cần lo ngại đó chính là tuyên bố của Trung Quốc, trạm nghiên cứu này sẽ cho phép con người hoạt động trong ít nhất 1 tháng dưới đây”...

Thế giới - Tin tức tình hình biển Đông mới nhất ngày 10/6 (Hình 2).

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.