Tình tiết mới vụ nguyên cán bộ Công an Tp.HCM “chạy án”

Võ Công Thư
Thứ 6, 25/02/2022 | 19:36
0
Quá trình điều tra lại, cơ quan tố tụng không truy tố cán bộ VKSND Tp.HCM liên quan trong vụ nguyên cán bộ Công an Tp.HCM “chạy án”.

Ngày 25/12, tin từ TAND Tp.HCM cho biết đang thụ lý giải quyết vụ “chạy án” liên quan đến một nguyên cán bộ Công an Tp.HCM và một cán bộ VKSND Tp.HCM.

Hồ sơ điều tra - Tình tiết mới vụ nguyên cán bộ Công an Tp.HCM “chạy án”

Các bị cáo trong vụ án bị xét xử hồi cuối năm 2020.

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 11/2018, Nguyễn Duy gọi diện thoại cho Trần Thị Diệu Trang (Duy nhận Trang làm mẹ nuôi) thông báo việc mình dính dáng vào một vụ trộm cắp tài sản và bị công an truy tìm, nhờ Trang tìm người lo giúp.

Để lo cho Duy, Trần Thị Diệu Trang đánh tiếng nhờ Phạm Quang Tiến (bạn của em gái Trang) giúp đỡ. Khi đó, Tiến đang là cán bộ công an, công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Tp.HCM.

Tiến nhận lời và ra giá 300 triệu đồng để “chạy án”. Được Trang thông báo, Duy nhờ chị ruột là Nguyễn Vũ Thanh Thủy gửi cho Trang 320 triệu đồng để “lo lót”.

Thủy cùng em trai là Nguyễn Long gặp và đưa cho Trang 320 triệu đồng. Lúc hai bên nói chuyện và giao nhận tiền, em dâu Thủy dùng điện thoại ghi âm, ghi hình lại.

Nhận đủ tiền, Trang dẫn Long đến một quán cà phê trên địa bàn quận 10, Tp.HCM để gặp Tiến. Sau khi thỏa thuận trực tiếp, Tiến nhận 320 triệu đồng từ Long rồi ra về.

Tuy nhiên, sau đó Duy vẫn bị công an truy tìm. Nghi ngờ bị lừa, Thủy cùng Long nộp đơn tố cáo Trang lên cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phạm Quang Tiến, Trần Thị Diệu Trang, Nguyễn Vũ Thanh Thủy và Nguyễn Long khai nhận hành vi phạm tội.

Ngoài ra, Tiến khai thêm mới đầu có căn ngăn, khuyên Trang đừng nhúng tay vào việc “chạy án” này. Tuy nhiên, Trang ra sức năn nỉ nên Tiến điện thoại trao đổi với một người bạn tên H. Lúc vụ việc xảy ra, H. công tác tại VKSND Tp.HCM.

Do H. đồng ý giúp nên Tiến mới nhận lời “chạy án”. Tiến khai đã chuyển H. toàn bộ số tiền 320 triệu đồng cho H.. Ngoài ra, Tiến còn cung cấp một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện được cho là giữa Tiến và ông H., thể hiện việc đưa nhận tiền “chạy án”.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định người tên H. theo lời khai của Tiến là ông Đ.D.H., cán bộ VKSND Tp.HCM. Ông H. cho hay khi làm việc tại VKSND quận 10, ông có mối quan hệ bạn bè với Tiến. Hai bên có liên hệ với nhau vì công việc cá nhân nhưng chưa bao giờ ông nhận tiền từ Tiến.

Mặc dù Phạm Quang Tiến khai báo cũng như cung cấp đoạn ghi âm chứng minh tình tiết Tiến giao tiền “chạy án” cho ông H.. Tuy nhiên, nội dung đoạn ghi âm không thể hiện rõ nguồn gốc số tiền, mục đích đưa tiền, thực tế số tiền hai người giao - nhận. Ngoài ra, Tiến không thể cung cấp chứng cứ nào khác liên quan đến nội dung trên.

Vì thế, cơ quan điều tra không có căn cứ xác định ông Đ.D.H nhận tiền “chạy án” như lời Tiến khai nhận. Từ đó, cơ quan pháp luật không có cơ sở xem xét xử lý đối với ông H..

Xử sơ thẩm hồi cuối năm 2020, TAND Tp.HCM tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Tiến, SN 1965; nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Tp.HCM, đã bị tước quân tịch mức án 8 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Trần Thị Diệu Trang, SN 1970 bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội Môi giới hối lộ.

Hai chị em Nguyễn Vũ Thanh Thủy, SN 1974 và Nguyễn Long, SN 1981 cùng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng từ cùng về tội Đưa hối lộ.

Vụ án sau đó được TAND Cấp cao tại Tp.HCM xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, làm rõ nhiều tình tiết nhằm tránh bỏ lọt người, bỏ lọt hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra giữa nguyên quan điểm ban đầu, tiếp tục đề nghị truy tố các bị cáo về các tội danh như trên.

VKSND Tp.HCM sau đó có cùng quan điểm với cơ quan điều tra cùng cấp, tiếp tục truy tố Phạm Quang Tiến về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Truy tố Trần Thị Diệu Trang tội Môi giới hối lộ.

Hai chị em Nguyễn Vũ Thanh Thủy và Nguyễn Long cũng bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Vạch trần thủ đoạn của kẻ lừa "chạy án", chiếm đoạt hơn 850 triệu đồng

Thứ 5, 24/02/2022 | 12:31
Bửu Thọ đã yêu cầu G. phải chuyển cho mình 700 – 800 triệu đồng để "chạy" sang án treo. Tuy nhiên sau đó nhiều lần, Thọ "viện cớ" để nâng giá lên 1,2 tỷ đồng.

Tp.HCM: Xét xử đối tượng bỏ chạy khiến 1 cán bộ công an hy sinh khi đang truy đuổi

Thứ 6, 07/01/2022 | 12:46
Quá trình truy đuổi bị cáo, một cán bộ công an đã mất lái, lao vào lề đường, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trả hồ sơ vụ lừa "chạy dự án" chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 5, 23/12/2021 | 19:00
Dù bản thân chỉ là một người làm nghề tự do nhưng Hải tự nhận là thành viên ban cố vấn các dự án của Chính phủ để lừa đảo hàng tỷ đồng của người khác.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.