Tòa nhà cao hơn Lăng Bác: ĐBQH yêu cầu làm rõ trách nhiệm người ký

Tòa nhà cao hơn Lăng Bác: ĐBQH yêu cầu làm rõ trách nhiệm người ký

Thứ 3, 29/09/2015 | 13:57
0
Về tòa nhà cao hơn Lăng Bác, đại biểu Quốc hội Bùi Thị An yêu cầu làm rõ trách nhiệm người ký giấy phép xây dựng là ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội.

Tòa nhà cao hơn Lăng Bác ở số 8B Lê Trực (Q.Ba Đình, Hà Nội) đang khiến dư luận vô cùng xôn xao.

Được biết, dự án này đã được ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội (nay đã nghỉ hưu) - cấp giấy phép xây dựng vào ngày 24/3/2014.

Trao đổi với báo Người Đưa Tin, đại biểu Quốc hội Bùi Thị An, đoàn đại biểu TP Hà Nội cho biết, bà cũng đang rất quan tâm đến vấn đề thời sự này.

“Tôi cho rằng, chúng ta cần phải rà soát lại quy hoạch ở khu vực đó, xem có thể cho phép xây dựng những công trình gì. Nếu như phê duyệt quy hoạch tổng thể của TP Hà Nội mà cho phép xây dựng tòa nhà số 8B Lê Trực, thì việc ông Tuấn ký giấy phép xây dựng tòa nhà đó là đúng. Tuy nhiên, nếu như việc quy hoạch của TP Hà Nội không cho phép xây dựng tòa nhà đó thì cần phải xem xét trách nhiệm việc ký giấy phép của ông Tuấn”, bà Bùi Thị An nói.

Kinh doanh - Tòa nhà cao hơn Lăng Bác: ĐBQH yêu cầu làm rõ trách nhiệm người ký

Kinh Đô Tower ở 8B Lê Trực (Q.Ba Đình, Hà Nội) xây cao hơn Lăng Bác Hồ.

Bà An cũng cho rằng, cần phải xem xét thời điểm ông Tuấn ký trước hay sau khi dự án này bị phạt 40 triệu đồng.

Vị đại biểu Quốc hội này còn nhấn mạnh: Nếu việc cấp giấy phép là đúng quy định mà Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Kinh Đô (KinhDo TCi Group) lại xây dựng sai với giấy phép đó thì công ty này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

“Trách nhiệm của ông Tuấn về việc ký giấy phép như nào, cần phải xem xét mức độ sai phạm thì mới có thể quy trách nhiệm được. TP. Hà Nội đã có quy định rõ ràng về việc xây dựng nhà rồi. Nếu trường hợp tòa nhà nào xây dựng có chiều cao vượt quá mức quy định thì tòa nhà đó sẽ bị cắt phần vượt”, đại biểu này cho hay.

Như thông tin mà báo Người Đưa Tin đã đăng tải, Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê số 8B Lê Trực

Cùng chuyên mục

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.