Tp.HCM: Xuất hiện chiêu lừa "ba bị tai nạn", Sở GD&ĐT ra công văn khẩn

Thứ 3, 28/03/2023 | 21:25
0
Một học sinh tan học chờ mẹ đón, có người đàn ông đến nói “ba con bị tai nạn, lên xe chú chở đến bệnh viện”. Đây là chiêu trò lừa đảo mới nhằm vào học sinh.

Chiêu trò lừa đảo mới

Ngày 28/3, ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT Phú Nhuận, Tp.HCM xác nhận, những ngày qua, tại trường này xuất hiện chiêu trò lừa đảo mới, có người lạ nói với học sinh “ba con bị tai nạn…”.

Theo đó, ngày 24/3, một nam sinh lớp 12 Trường THPT Phú Nhuận tại địa chỉ số 5, đường Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận đang đứng trước cổng trường chờ mẹ đến đón thì một người đàn ông chạy xe máy đến và nói: “Ba con bị tai nạn, lên xe chú chở đến bệnh viện”.

Do ba đã mất nên em này vội chạy ngay vào phòng giám thị báo cáo sự việc.

Ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận cho biết, khi giám thị và bảo vệ chạy ra cổng trường, người đàn ông này đã đi mất. Nhà trường đã thông tin đến tất cả các lớp về trường hợp trên để các em học sinh cảnh giác.

Đồng thời, nhà trường báo cáo vụ việc về Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tp.HCM. Đặc biệt, nhà trường cũng lưu ý phụ huynh tuyệt đối không nên cho con em mang theo vật dụng đắt tiền hoặc nhiều tiền mặt khi đi học, tránh để đối tượng xấu để ý, thực hiện hành vi xấu.

Giáo dục - Tp.HCM: Xuất hiện chiêu lừa 'ba bị tai nạn', Sở GD&ĐT ra công văn khẩn

Sở Giáo dục Tp.HCM ra văn bản khẩn chấn chỉnh an toàn trường học cho học sinh. (Ảnh minh họa, Ảnh N.L).

Trước đó ít ngày, tại Trường tiểu học Long Thạnh Mỹ, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM cũng xuất hiện tin nhắn lừa đảo với nội dung “ba con bị tai nạn, lên xe chú chở đến bệnh viện”. Tuy nhiên, nhà trường khẳng định, thông tin lan truyền nói trên là không chính xác.

Sở ra văn bản khẩn

Trước vụ việc trên chiều ngày 28/3, Sở GD&ĐT Tp.HCM gửi Văn bản khẩn số 1378 do ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở ký về việc rà soát, chấn chỉnh công tác an toàn trường học tại các cơ sở giáo dục để gửi tới các Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tp.HCM, hiệu trưởng các trường THPT, các đơn vị trực thuộc Sở…

Nội dung văn bản ghi rõ: “Gần đây có thêm trò lừa đảo mới đối với học sinh. Đó là, học sinh đứng trước cổng trường chờ phụ huynh đến đón, đối tượng lừa đảo thông tin cho học sinh rằng ba hoặc mẹ của học sinh gặp tai nạn, "chú được nhờ chở con đến bệnh viện gấp".

Với chiêu thức lừa đảo mới này, Sở GD&ĐT Tp.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác truyền thông, liên lạc giữa cơ sở giáo dục với gia đình học sinh, sinh viên; đảm bảo các kênh thông tin giữa nhà trường và phụ huynh luôn được thông suốt.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các hình thức và phương thức lừa đảo mới phát sinh cho học sinh, sinh viên và phụ huynh; xây dựng nhiều giải pháp giáo dục, hỗ trợ học sinh, sinh viên nhận biết và phòng tránh các hành vi lừa đảo.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương đảm bảo trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên tại khu vực cổng trường.

Trước đó tại Tp.HCM từng xuất hiện hình thức lừa đảo bằng cách người lạ dùng điện thoại gọi cho phụ huynh, với nội dung thông báo những phụ huynh này có con bị tại nạn phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Nhiều phụ huynh đã dính bẫy lừa đảo, chuyển hàng chục triệu đồng cho người lạ… 

Trước tình hình đó, Công an Tp.HCM ra thông báo cảnh báo đến người dân.

Theo đó, khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất (Công an phường, xã, thị trấn; Công an quận, huyện, Tp.Thủ Đức) hoặc liên hệ Trực ban Công an Tp.HCM (qua số điện thoại 069.3187.344), hoặc Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (qua số điện thoại 069.3187.200) để cung cấp thông tin, phối hợp cơ quan công an nhanh chóng điều tra, xử lý.

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu lừa đảo mới "học sinh nợ tiền hàng"

Thứ 7, 25/03/2023 | 09:05
Sau thủ đoạn "con cấp cứu ở bệnh viện", Hà Nội lại tiếp tục xuất hiện phương thức lừa đảo mới nhắm tới đối tượng phụ huynh, học sinh.

Cảnh báo giả mạo thông tin lừa đảo nhà đầu tư chứng khoán

Thứ 5, 02/03/2023 | 20:44
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khuyến cáo nhà đầu tư về việc một số đối tượng giả mạo thông tin của các công ty quản lý quỹ nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.