Trả đũa Venezuela, Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao

Trả đũa Venezuela, Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao

Thứ 4, 02/10/2013 | 16:37
0
Đáp trả động thái của Venezuela, Mỹ cũng ra quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela tại Washington.

Trong một hành động được xem như sự "trả đũa ngoại giao" đối với Venezuela, tối 1/10 (theo giờ địa phương), Mỹ đã quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela tại Washington.

Phía Venezuela cho biết, các nhà ngoại giao bị Mỹ trục xuất gồm đại biện lâm thời Venezuela tại Mỹ Calisto Ortega Rios và 2 quan chức ngoại giao khác.

Tiêu điểm - Trả đũa Venezuela, Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao

Việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Venezuela diễn ra 1 ngày sau khi Tổng thống Nicolas Maduro đã ra lệnh trục xuất ba nhà ngoại giao của Đại sứ quan Mỹ tại thủ đô Caracas, trong đó có đại biện lâm thời Kelly Keiderling, với cáo buộc các nhân vật này tham gia các hoạt động phá hoại, gây bất ổn tại quốc gia Nam Mỹ này.

Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela bị xuống cấp kể từ cuối năm 2010, sau khi Tổng thống Venezuela khi đó là ông Chavez không chấp nhận ông Larry Palmer làm đại sứ mới của Mỹ tại Caracas vì đưa ra những tuyên bố thù địch với Venezuela.

Đáp lại, Mỹ rút thị thực của Đại sứ Venezuela tại Washington. Hiện nay quan hệ giữa hai bên chỉ ở cấp đại biện.

Theo VOV

Venezuela nổi giận vì Mỹ cấm tổng thống bay qua không phận

Thứ 6, 20/09/2013 | 17:16
Giới chức Venezuela tố Washington gây hấn bằng cách cấm phi cơ của Tổng thống Nicolas Maduro bay qua không phận Mỹ để sang Trung Quốc vào cuối tuần này.

Nhan sắc bốc lửa của tân Hoa hậu Venezuela

Thứ 2, 12/08/2013 | 11:19
Karen Andrea Soto Lugo, 21 tuổi, tới từ Maracaibo vừa đăng quang Hoa hậu Thế giới Venezuela. Cô sẽ đại diện cho cường quốc sắc đẹp này trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay.

'Thảm kịch' phụ nữ Venezuela bị cướp tóc

Thứ 6, 09/08/2013 | 17:04
Tóc bị cướp sẽ được bán cho các thẩm mỹ viện phục vụ nhu cầu cho những người cần nối tóc, trong đó không ít là nạn nhân của kẻ cướp. Mỗi mớ tóc cướp được, chúng có thể kiếm được 200 bảng Anh (khoảng 6 triệu VNĐ).

Tân tổng thống Venezuela gọi Obama là 'trùm quỷ dữ'

Chủ nhật, 05/05/2013 | 09:31
Tổng thống Nicolas Maduro gọi người đồng cấp Mỹ Barack Obama là "ông trùm lớn của quỷ dữ" vì từ chối công nhận kết quả bầu cử ở Venezuela.

Từ người lái xe buýt trở thành Tổng thống Venezuela

Thứ 2, 15/04/2013 | 21:55
Là đồng minh thân cận nhất của cố Tổng thống Hugo Chavez, nhưng trong khi người tiền nhiệm có phong thái mạnh mẽ, ông Nicolas Maduro lại rất trầm lặng. Tuy nhiên vị cựu tài xế xe buýt này vẫn được đánh giá cao về sự sắc sảo, khéo léo.

Ông Maduro trở thành Tổng thống Venezuela

Thứ 2, 15/04/2013 | 16:32
Quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống và chính thức trở thành người đứng đầu nhà nước.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.