Trách người làm clip 1, trách cha mẹ 10!

Trách người làm clip 1, trách cha mẹ 10!

Thứ 2, 15/03/2021 | 07:09
0
Để con tiếp cận những clip độc hại, bên cạnh việc trách người sản xuất clip, cha mẹ cũng nên nhìn lại mình. Liệu, cha mẹ đã đủ tỉnh táo trong việc quản lý con trẻ?

Mấy ngày hôm nay trên mạng xã hội nhiều cư dân mạng tỏ ra bất bình khi xem clip Thơ Nguyễn đăng "xin vía học giỏi”. Thậm chí, nhiều clip cũ của cô gái này cũng được “đào xới” lại và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên nhiều diễn đàn.

Tôi thấy, đa số chị em đều lên tiếng chỉ trích Thơ Nguyễn. Đúng, cô ấy xứng đáng bị lên án khi đưa ra những “hướng dẫn” có thể gây ảnh hưởng và lệch lạc suy nghĩ của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn bày tỏ rằng: Trách người sản xuất clip “độc hại” 1, chúng ta nên trách các bậc làm cha, làm mẹ 10.

Thiết nghĩ, xã hội hiện đại, cha mẹ bận rộn khiến trẻ em sớm tiếp xúc với smatphone, máy tính,… Chỉ cần con mè nheo, nịnh nọt, cha mẹ sẵn sàng “ném” điện thoại mặc kệ trẻ nhỏ, thích xem gì thì xem.

Thậm chí, nhiều cha mẹ còn chẳng sành sỏi bằng một đứa trẻ khi sử dụng các chức năng mới trên điện thoại thông minh. Chỉ cần một cú nhấp chuột, đứa trẻ có thể xem đủ các chương trình từ Đông, Tây, kim cổ mà chẳng tốn nhiều công sức. Những cám dỗ, những cái bẫy lọc lừa, dần cuốn đứa trẻ vào các  chương trình độc hại.

Quan điểm - Trách người làm clip 1, trách cha mẹ 10!

Thơ Nguyễn khóc lóc, giải thích về video gây tranh cãi mạng xã hội.

Những clip như của Thơ Nguyễn, chỉ cần nghe “xin vía học giỏi” đã đủ hấp dẫn những đứa trẻ học cấp 2, cấp 3. Thậm chí, những lời nói “ngọt” của người hướng dẫn có thể đánh vào tiềm thức, đưa đứa trẻ tới những hành động bắt chước chẳng kém ai cả.

Cha mẹ đừng vội trách người đăng clip, hãy trách mình cái đã. Mình đã thực sự hiểu và kiểm soát được hết lịch sử trình duyệt hay chưa? Tất nhiên, nhiều đứa trẻ sẽ dối cha mẹ rằng: “Con học toán”, “Con học chữ”, “Con đang xem dặn dò của cô”,… mà nào đâu biết chúng đang theo học cái gì?

Bởi vậy, các bậc cha mẹ cần kiểm soát gắt gao hơn nữa. Đừng cho trẻ dùng điện thoại quá sớm, cũng đừng quá buông lỏng việc quản lý con lúc chúng dùng mạng xã hội.

Bởi, nhiều chương trình mang mác giải trí nhưng chứa đầy những nội dung độc hại, nếu chúng ta không kiểm soát kịp thời, không ngăn chặn có thể hậu quả sẽ khôn lường.

Hạ Lan

 

 

 

Chuyện ngược đời hay cổ tích giữa đời thường?

Thứ 5, 11/03/2021 | 19:00
Mới đây, có chuyện ngược đời: Người gây ra va chạm lại được chính “nạn nhân” của mình đưa tiền sửa xe, thậm chí, tặng một chiếc xe máy mới!

Không phải phụ nữ nào cũng đòi tặng quà, tặng hoa vào ngày đặc biệt

Thứ 3, 09/03/2021 | 08:00
Việc tặng quà, tặng hoa đó là tình cảm là sự quan tâm mà người đàn ông cần thể hiện đối với người phụ nữ bên cạnh mình trong những ngày đặc biệt.

Dạy ngoại ngữ cho trẻ, càng sớm càng tốt?

Thứ 3, 09/03/2021 | 10:00
Việc học ngôn ngữ thứ hai sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa của não bộ. Người học càng trẻ tuổi, khả năng bắt chước các âm thanh và cách phát âm càng tốt.

Hạnh phúc đáng giá bao nhiêu?

Chủ nhật, 07/03/2021 | 16:54
Không chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới có chuyện “chia tay đòi quà”, nhiều gia đình khi “hết thương, cạn nhớ” cũng ngang nhiên đòi chi phí chăm sóc nhau, tạo ra những câu chuyện dở khóc, dở cười.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Đọc sách cần phải có "định hướng"?...

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Để có được sự định hướng tốt trong việc chọn sách và đọc sách, ngoài nhu cầu của bản thân, thì sự hiểu biết mang tính nền tảng cũng rất quan trọng.

Đọc sách nhiều – Tốt hay không tốt?...

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:36
Khi nói đến việc đọc sách, rất nhiều người trong chúng ta tỏ ra e dè, thậm chí có người còn cười mỉa về hoạt động đó. Tại sao lại có một thực trạng như vậy? Liệu chúng ta có phải là những người không coi trọng tri thức? Tại sao nhiều người vẫn nghĩ, rằng những ai đọc sách nhiều thường dễ “đi trên mây”?...

Những cái tên xưa

Thứ 2, 01/04/2024 | 07:00
Những tên riêng làng xã, có những cái tên tồn tại đã hàng mấy trăm năm, đều có đời sống riêng của nó, đều có nguyên do, đều có yếu tố lịch sử và văn hóa.

Cuộc sống có đôi khi...

Thứ 5, 21/03/2024 | 07:00
Cuộc sống có đôi khi, có rất nhiều những điều xảy đến, cái mà ta không thể nào lường trước được.

Củi tươi

Thứ 2, 11/03/2024 | 07:00
Đang khi xử vụ đại án Vạn Thịnh Phát với rất nhiều kỷ lục thì cùng lúc Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương lại tiếp tục... "đốt lò".