Tràn lan quảng cáo bán pháo trên mạng dịp cận Tết- Bài 2: Bắt nhiều vụ vận chuyển tinh vi

Tràn lan quảng cáo bán pháo trên mạng dịp cận Tết- Bài 2: Bắt nhiều vụ vận chuyển tinh vi

Thứ 2, 05/02/2024 | 07:00
2
Cơ quan công an đã theo dõi, mở rộng điều tra và phát hiện nhiều đối tượng vận chuyển pháo lậu từ biên giới để mang về các tỉnh Đông Nam bộ tiêu thụ…

Liên tiếp chặn đứng nhiều vụ vận chuyển

Dịp cận Tết Nguyên đán 2024, nhu cầu thưởng lãm pháo hoa của mỗi người dân, gia đình tăng cao. Tuy nhiên, rất nhiều người, đối tượng lợi dụng dịp Tết để mua bán vận chuyển trái phép các loại pháo hoa không được cơ quan chức năng cho phép.

Từ khoảng 3 tháng gần đây, tại các tỉnh vùng Đông Nam bộ như Bình Dương, Bình Phước, cơ quan công an liên tục phát hiện và triệt phá nhiều đường dây, bắt giữ các đối tượng đang trong quá trình vận chuyển mua bán pháo lậu.

An ninh - Hình sự - Tràn lan quảng cáo bán pháo trên mạng dịp cận Tết- Bài 2: Bắt nhiều vụ vận chuyển tinh vi

Tang vật Công an thành phố Dĩ An thu giữ. (Ảnh: CACC).

Đơn cử, đầu tháng 1/2024, trong đợt ra quân đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 4/1, Đội Cảnh sát kinh tế, ma tuý Công an thành phố Dĩ An trong quá trình điều tra đã phát hiện đối tượng Lê Văn Thức (SN 1990, quê tỉnh Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi.

Công an phát hiện Thức vận chuyển hàng hoá trong thùng giấy và giao cho nhiều người dân. Nghi ngờ hàng cấm cơ quan chức năng lập tức ập tới kiểm tra thì phát hiện hơn 54 dàn pháo hoa có nguồn gốc từ nước ngoài.

Tiến hành khám xét nơi ở của Lê Văn Thức, lực lượng công an phát hiện, thu giữ được thêm nhiều cục pháo hoa nổ khác. Tổng số lượng pháo thu giữ của Lê Văn Thức có trọng lượng khoảng 150kg.

Công an Thành phố này đang tạm giữ Thức để điều tra làm rõ hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng hàng cấm là các loại pháo nổ. Thức khai nhận mua số pháo trên để bán lại kiếm lời.

Cũng liên quan đến việc vận chuyển pháo lậu, tổ Tuần tra kiểm soát thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Khi đến đoạn qua địa bàn ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng thì phát hiện xe ô tô 93A- 423.55 do nam thanh niên tên Đ.Q.Q. điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có chở 18 hộp pháo hoa với tổng trọng lượng 26,5kg. Tài xế Q. khai nhận, được mua từ cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Bình Phước), không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp. Đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt.

Nhiều chiêu vận chuyển pháo lậu

Mặc dù biết việc vận chuyển mua bán pháo hoa không rõ nguồn gốc là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, những đối tượng vẫn tìm mọi cách mua sản phẩm từ các khu vực biên giới rồi sau đó vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin, các đối tượng vận chuyển mua bán pháo biết rất rõ việc làm vi phạm pháp luật của mình. Nhưng vì lợi nhuận nên đã tìm mọi cách để đưa pháo lậu và phân phối nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam.

Trong đó các đối tượng thường chuẩn bị rất kỹ, cất giấu và hình thức vận chuyển rất tinh vi. Đơn cử, cuối tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương trong quá trình tuần tra kiểm soát thì phát hiện xe contaier do Cao Việt T. (quê tỉnh Quảng Bình) điều khiển có biểu hiện bất thường.

Tài xế T. sau khi bị kiểm tra cũng đưa ra nhiều giấy tờ để lực lượng chức năng kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, cơ quan Công an phát hiện trên xe container có nhiều điểm bất thường, khi có chở theo 1 bao tải được cất giấu rất kỹ.

Lực lượng chức năng yêu cầu tài xế cho kiểm tra, phát hiện bên trong chứa nhiều hộp pháo hoa và pháo nổ (xuất xứ Trung Quốc).

An ninh - Hình sự - Tràn lan quảng cáo bán pháo trên mạng dịp cận Tết- Bài 2: Bắt nhiều vụ vận chuyển tinh vi (Hình 2).

Các đối tượng mua bán và tàng trữ pháo với nhiều hình thức tinh vi. (Ảnh: CA).

Tài xế T. khai nhận số pháo hoa trên không hoá đơn, vận chuyển từ huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước), đưa về tỉnh Bình Dương để tiêu thụ.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng vận chuyển pháo lậu là hành vi vi phạm pháp luật, nên những người này rất cẩn trọng, luôn cất giấu tang vật kỹ lưỡng. Cơ quan chức năng nếu không kiểm tra kỹ rất khó phát hiện ra.

Một số trường hợp sử dụng xe du lịch, cá nhân, xe tải…trong đó nhiều đối tượng đi từ khu vực biên giới ở tỉnh Bình Phước rồi lấy pháo, sau đó giấu lẫn vào bên trong các xe tải chở vải, quần áo, hoa quả…

Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an thành phố Dĩ An cho biết: “Hành vi vận chuyển, mua bán pháo hoa nguồn gốc nước ngoài là trái quy định pháp luật. Công an thành phố Dĩ An đã theo dõi và phát hiện nhiều trường hợp vận chuyển mua bán pháo. Trong dịp cao điểm, Công an Dĩ An vẫn tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ sớm phát hiện và triệt phá các hành vi vi phạm pháp luật”.

Theo Thượng tá Quân, người dân nên tuân thủ các quy định của pháp luật, tuyệt đối không giao dịch, mua bán sử dụng các loại pháo hoa, pháo nổ không được nhà nước cho phép.

Còn nữa...

PV.

 

Tràn lan quảng cáo bán pháo trên mạng dịp cận Tết: Bài 1: Rao bán đủ các loại pháo trái phép

Thứ 3, 30/01/2024 | 14:00
Chỉ cần truy cập vào một số trang, hội nhóm trên mạng xã hội là có thể thấy tràn lan các loại pháo không rõ nguồn gốc.
Cùng tác giả

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.