Trẻ tử vong đột ngột tại Hải Phòng: Bộ Y tế nói gì?

Trẻ tử vong đột ngột tại Hải Phòng: Bộ Y tế nói gì?

Thứ 2, 18/04/2016 | 15:58
0
Liên quan tới bé sơ sinh tử vong đột ngột tử vong tại Hải Phòng, đại diện Bộ Y tế cho biết sẽ kiểm tra lại sự việc này trong ngày trở lại làm việc sau kì nghỉ lễ...

Liên quan đến vụ việc bé sơ sinh tử vong khi đang khỏe mạnh tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Xuân Trường (Chánh Văn phòng Bộ Y tế).

Đang trong những ngày nghỉ lễ, ông Trường cho biết bản thân mình chưa nắm được sự việc này.

“Về việc như thế này, bao giờ chúng tôi cũng sẽ có văn bản gửi Sở Y tế ở đơn vị xảy ra sự việc phải kiểm tra, báo cáo nguyên nhân và hướng giải quyết để gửi về Bộ Y tế”, ông Trường cho hay.

Tuy nhiên, vì đang trong thời gian nghỉ lễ nên ông Trường sẽ kiểm tra lại sự việc này trong ngày trở lại làm việc.

Pháp luật - Trẻ tử vong đột ngột tại Hải Phòng: Bộ Y tế nói gì?

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Trước đó, khoảng 15h ngày 16/4, y tá khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thông báo bé sơ sinh là con sản phụ T.T.V.A (34 tuổi, trú tại số 2, Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Hải Phòng) đang trong tình trạng nguy kịch. Trước đó bé vẫn bú mẹ bình thường.

Chị V.A nhập viện ngày 13/4, sớm hơn dự kiến sinh khoảng 4 tuần. Chị V.A sinh mổ đứa con thứ 2 được bé trai nặng 2,1 kg.

Cháu được bác sĩ nhận định sinh thiếu ngày, vàng da và cho đi chụp x-quang tim phổi nhưng không có dấu hiệu gì nghiêm trọng. Cháu được điều trị chiếu đèn tại khoa Sơ sinh BV Phụ Sản Hải Phòng.

Đến tối ngày 15/4, bác sĩ hẹn gia đình đến 22h được đón cháu về với mẹ tại phòng 9, khoa Sản II của bệnh viện.

Sáng ngày 16/4, bác sĩ cho cháu đi tắm và nằm chiếu đèn. Đến chiều, phía Bệnh viện đột ngột báo hung tin, cháu đã ngừng thở và đang được cấp cứu sốc tim kết hợp bóp bóng oxy hỗ trợ hô hấp nhưng cháu không qua khỏi.

Xác nhận vụ việc với PV, bác sỹ Đinh Tiến Đạt – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho hay, hiện cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra.

“Tôi được ban giám đốc ủy quyền,

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.