Trí tuệ nhân tạo mang về 18 tỷ USD cho các nhà sáng lập Google

Trí tuệ nhân tạo mang về 18 tỷ USD cho các nhà sáng lập Google

Thứ 7, 13/05/2023 | 18:10
0
Larry Page và Sergey Brin đang chứng kiến mức tăng tài sản hàng tuần lớn nhất kể từ năm 2021 nhờ ứng dụng AI vào công cụ tìm kiếm hàng đầu thế giới Google.

Tổng tài sản của những người đồng sáng lập Google đã tăng thêm hơn 18 tỷ USD sau khi công ty công bố một công cụ tìm kiếm được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Giá trị tài sản ròng của ông Larry Page đã tăng 9,4 tỷ USD lên 106,9 tỷ USD, trong khi giá trị tài sản ròng của Sergey Brin tăng 8,9 tỷ USD lên 102,1 tỷ USD trong tuần này. Đây là mức tăng hàng tuần lớn nhất của họ kể từ tháng 2/2021, theo Bloomberg Billionaires Index.

Tại một sự kiện hàng năm dành cho các nhà phát triển hôm10/5, Google cho biết, công ty sẽ bắt đầu thử nghiệm một công cụ tìm kiếm có tính năng giao tiếp tốt hơn, đồng thời cung cấp chatbot tích hợp AI rộng rãi hơn.

Việc nâng cấp này sẽ giúp “gã khổng lồ” công nghệ khẳng định vị trí thống trị trong lĩnh vực AI ngày càng cạnh tranh gay gắt. Cổ phiếu của công ty mẹ Google – tập đoàn Alphabet, đã tăng gần 1% hôm 12/5 sau khi tăng 8,6% trong 2 ngày trước đó.

Thế giới - Trí tuệ nhân tạo mang về 18 tỷ USD cho các nhà sáng lập Google

Larry Page (trái) và Sergey Brin, 2 nhà đồng sáng lập Google đã đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới thời gian gần đây. Ảnh: The Verge

Hai vị đồng sáng lập Google nằm trong số những người kiếm tiền giỏi nhất trong năm 2023. Mỗi người họ đã “đút túi” hơn 22 tỷ USD từ đầu năm đến nay, và hiện đang giữ vị trí thứ 8 và thứ chín trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới của Bloomberg.

Cựu CEO của Google Eric Schmidt là một người nữa được hưởng quả ngọt từ sự bùng nổ của AI. Ông đã đầu tư vào nhiều công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này, bất chấp những lời kêu gọi giảm tốc độ nghiên cứu vì lo ngại sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.  

Phần lớn tài sản trị giá 23,6 tỷ USD của ông vẫn gắn liền với Alphabet, nơi ông là cổ đông cá nhân lớn thứ ba. Giá trị tài sản ròng của ông cũng tăng 1,8 tỷ USD trong tuần này.

Google được thành lập bởi Larry Page và Sergey Brin vào năm 1998. Mặc dù 2 ông không còn giữ vai trò điều hành tại Google, nhưng họ vẫn làm việc trong ban giám đốc và có ảnh hưởng đáng kể đến việc ra quyết định của tập đoàn này với khoảng 85,8% cổ phần loại B, tương đương 51,2% quyền biểu quyết của Google.  

Nguyễn Tuyết (Theo Bloomberg, History Computer)

Google công bố loạt tính năng mới cho hệ sinh thái Android 2023

Thứ 6, 12/05/2023 | 18:58
Các thiết bị chạy Android sẽ được bổ sung loạt tính năng mới ngay trong năm 2023 này.

Cuộc đua AI “nóng” lên, Google, Microsoft tăng trưởng vượt kỳ vọng

Thứ 4, 26/04/2023 | 14:40
Quý 1 năm nay, doanh thu của Alphabet đạt gần 70 tỷ USD, trong khi lợi nhuận của Microsoft đạt 18,3 tỷ USD trên tổng doanh thu 52,9 tỷ USD.

Google hốt hoảng vì Samsung “nhòm ngó” Microsoft

Thứ 2, 17/04/2023 | 16:52
Công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft rất có thể sẽ thay thế Google trở thành dịch vụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị của Samsung, theo tờ New York Times.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.