Sới bạc của các con bạc có tiền án bị triệt phá

Sới bạc của các con bạc có tiền án bị triệt phá

Chủ nhật, 31/03/2013 | 20:36
0
Sau một thời gian theo dõi, lực lượng cơ quan CSĐT công an quận 4 (TP.HCM) đã tiến hành truy quét và bắt gọn sới bạc bằng hình thức đánh bài bửu bốn lá ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an đã lập biên bản 45 đối tượng. Đặc biệt, trong số đó có nhiều đối tượng đã từng có nhiều tiền án, tiền sự nhưng không chịu hối cải vẫn tiếp tục tái phạm.

Lợi nhuận khủng từ tiền xâu

Ngày 28/3, cơ quan CSĐT công an quận 4 cho biết cơ quan này vừa triệt phá thành công một sới bạc quy tụ 45 đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia sát phạt ăn tiền. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23h15' ngày 25/3, Đội 5 (phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an quận 4) kết hợp với lực lượng công an phường 6 và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 4) đã tiến hành mai phục, bắt ổ đánh bạc bằng hình thức đánh bài bửu bốn lá ăn tiền tại trước nhà 129F/138/96Bis (Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4).

Tại hiện trường, lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản 45 đối tượng. Sau khi phong toả hiện trường, cơ quan CSĐT công an quận 4 đã thu được nhiều tang vật có giá trị gồm: 4.500.000 đồng tiền thu tại chiếu bạc, 320.000 đồng tiền xâu, năm bộ bài tây, 6 cái ghế nhựa, 1 tấm nhựa dùng làm chiếu bạc, 1 cuốn sổ, 1 cái rổ nhựa màu xanh dùng đựng tiền xâu, 75.150.000 đồng, 100 USD, 1 cân tiểu ly và 37 điện thoại di động thu giữ trong người các đối tượng.

Cơ quan CSĐT cho biết đây là sới bạc do đối tượng Nguyễn Ngọc Tùng (tự Long anh) là chủ nhà đứng ra tổ chức cùng với Nguyễn Ái Tất Đạt Đa (ngụ tại 79, đường 47, phường 6, quận 4) và Phong Sạc Lô (chưa rõ lai lịch). Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến bắt quả tang thì Đa và Lô đã chạy thoát. Theo kết quả điều tra ban đầu, sới bạc này hoạt động khoảng 10 ngày nay, theo 2 ca: Ca 1 từ 12h00 đến 17h00; ca 2 từ 21h00 đến 5h sáng hôm sau. Tại sới thường xuyên có từ 30 đến 50 con bạc tham gia. Mỗi ván bạc có 10 tụ (mỗi tụ bài là một đối tượng). Trong đó, mỗi tụ đặt từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng, chủ chứa lấy xâu 2% số tiền thắng của nhà cái và con bạc.

Pháp luật - Sới bạc của các con bạc có tiền án bị triệt phá

Ngôi nhà - chứa các con bạc cộm cán

Một con số không nhỏ mà người đứng ra tổ chức thu được đã khiến nhiều người phải sửng sốt. Trung bình mỗi ngày số tiền xâu mà các đối tượng tổ chức thu lợi bất chính khoảng 11 - 13 triệu đồng. Để phục vụ tốt cho "công tác" tổ chức, đối tượng Tùng, Đa và Phong Sạc Lô đã thuê đối tượng Nguyễn Minh Sự canh gác sòng bạc cẩn thận và chở con bạc vào địa điểm đánh bạc. Mỗi ngày, Sự được trả công 200.000 đồng. Bên cạnh đó, chủ nhà còn thuê Trần Thị Kim Cương (tự Thảo pê đê) chia bài và lấy tiền xâu. Mỗi ngày, Kim Cương được trả công hậu hĩnh từ 500.000 - 1.000.000 đồng.

Theo lời khai của các đối tượng, ngày 25/3, sòng bạc chỉ hoạt động từ 12h đến 17h. Tuy nhiên, sau đó có hai đối tượng là Trần Phạm Hiền và Lê Thị Liên làm nhà cái nên sòng bạc tiếp tục hoạt động từ 21h00. Cho đến 23h15 thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Nhiều đối tượng cộm cán dính tiền án

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT cho biết trong sới bạc bị bắt đêm 25/3 nói trên có rất nhiều con bạc đã từng mang trên mình nhiều tiền án, tiền sự. Không chỉ một lần, các đối tượng liên tục tái phạm, sa lưới pháp luật và bị giam giữ nhiều năm nhưng vẫn không thức tỉnh. Đặc biệt, trong số đó còn có đối tượng từng phạm tội giết người.

Chủ chứa Nguyễn Ngọc Tùng cũng từng mang ba tội danh về trộm cắp tài sản. Năm 1986, Tùng bị Tòa án xử bốn năm tù giam. Đến năm 1992, đối tượng này tiếp tục gây án và bị xử ba năm tù giam. Tuy nhiên, sau khi ra tù, Tùng vẫn không tỏ ra hối cải mà lại "ngựa quen đường cũ" và tiếp tục trộm cắp tài sản nên đã lĩnh án phạt bốn năm tù giam vào năm 1997. Mãn hạn cải tạo, chứng nào tật nấy, Tùng vẫn tiếp cận những đối tượng từng dính nhiều tội danh trước đó và tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi nhuận khủng từ tiền xâu.

Cũng theo thông tin điều tra của cơ quan CSĐT, một số đối tượng có mặt tại sới bạc đã từng dính tiền án đánh bạc và tổ chức đánh bạc trước đó. Theo đó, đối tượng Trần Thị Kim Cương có một tiền án về tội đánh bạc và bị xử 27 tháng tù giam vào năm 2002. Đối tượng Trần Phạm Hiền cũng có một tiền án về tội đánh bạc và bị phạt chín tháng tù treo. Đối tượng Đinh Thị Kim Loan, Hoàng Thị Thu Nga, Phạm Việt Trường đều bị phạt hành chính vì tội đánh bạc có tổ chức. Trong đó, đối tượng Nguyễn Minh Sự bị đưa ra cưỡng bức lao động hai lần vào năm 1987 và năm 1990. Đối tượng Lê Tấn Tài có một tiền án về tội cướp giật tài sản và bị xử ba năm tù giam vào năm 2009. Là nữ nhưng đối tượng Lưu Thị Thanh Thủy cũng không chịu kém cạnh. Thủy từng dính tiền án về tội cố ý gây thương tích vào năm 2001 và bị tòa xử 30 tháng tù giam. Năm 2004, Thủy tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên đã phải chịu mức phạt ba năm tù giam. Ngoài ra, còn rất nhiều đối tượng từng là tội phạm trộm cướp có tiếng ở khu vực này trước đó.

Một người dân sống ở khu vực phường 6 (quận 4, TP.HCM) chia sẻ: "Hầu hết các đối tượng tại sòng bạc đều là những người có "máu mặt" và khét tiếng một thời. Chính vì vậy, quy mô và cách tổ chức đánh bạc của họ mới bài bản và âm thầm đến như thế. Chúng tôi ở đây nhưng không hề biết có một sới bạc được tổ chức tại khu vực này. Cho đến khi sự việc vỡ lở nhiều người dân tỏ ra hết sức bất ngờ".                

Có đối tượng trong chiếu bạc đã từng giết người

Ngày 28/3, cơ quan CSĐT công an quận 4 (TP. HCM) cho biết: "Đặc biệt trong chiếu bạc có một đối tượng đã từng mang tội danh giết người là Tống Trương Hoàng Bảo. Năm 2005, Tòa án xử phạt y với mức án tám năm tù giam về tội giết người. Ngay khi ra tù, Bảo không chịu rèn luyện, tu dưỡng mà tiếp tục dính vào đường dây cờ bạc đen đỏ nói trên. Hiện tất cả các đối tượng nói trên được cơ quan CSĐT tiến hành lấy lời khai, lập hồ sơ và tiếp tục điều tra, xử lí vụ án".

Thơ Trịnh - Hoàng Minh

Ảnh 'nóng' đột kích sới bạc kiêm 'động lắc' lúc nửa đêm

Thứ 7, 30/03/2013 | 08:04
Ma túy, điện thoại di động, hình xăm và những bộ mặt “mất hồn”, đó là những ấn tượng tại sới bạc kiêm “động lắc” tại ngõ 651 phố Minh Khai.

Công an Hà Nội nổ súng giữa đêm, bắt sới bạc lớn

Thứ 5, 28/03/2013 | 07:41
Khi bị vây bắt, hàng chục con bạc đã điên cuồng chống lại các chiến sĩ công an hòng chạy thoát. Lực lượng chức năng đã buộc phải nổ súng đế cảnh cáo và trấn áp các đối tượng quá khích.

Vụ bắt sới bạc ở Sóc Sơn: Khởi tố 61 bị can

Thứ 3, 26/03/2013 | 08:16
Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 61 bị can trong vụ bắt sới bạc ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vào ngày 14/3 vừa qua.

Phút trải lòng của các con bạc nữ trong sới bạc 'khủng'

Thứ 4, 20/03/2013 | 13:29
Trải lòng với PV, một con bạc nữ bảo rằng: "Em chơi xóc đĩa thua nhiều tiền lắm chị ạ. Sổ đỏ của gia đình đã bị em đem đi cầm cố từ lâu rồi...
Cùng chuyên mục

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.