Triều Tiên phóng 4 tên lửa, Hàn Quốc thúc giục Mỹ hoàn thành THAAD

Triều Tiên phóng 4 tên lửa, Hàn Quốc thúc giục Mỹ hoàn thành THAAD

Thứ 2, 06/03/2017 | 09:36
0
Triều Tiên đã bắn 4 tên lửa đạn đạo vào ngày 6/3, 3 trong số đó đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 6/3 cho biết, Triều Tiên đã phóng 4 quả tên lửa và 3 trong đó đã rơi xuống Vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn phát ngôn viên quân đội Hàn Quốc cho biết vụ phóng diễn ra khoảng 7h36 sáng nay (ngày 6/3, theo giờ địa phương) tại địa điểm gần nơi Triều Tiên đặt một căn cứ tên lửa.

Tiêu điểm - Triều Tiên phóng 4 tên lửa, Hàn Quốc thúc giục Mỹ hoàn thành THAAD

 Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Phía quân đội Hàn Quốc sau đó cho biết Bình Nhưỡng đã bắn nhiều tên lửa từ bờ biển miền Đông nước này và các tên lửa này đã bay khoảng 1.000 km.

“Các tên lửa được phóng đi từ khu vực Tongchang-ri, nơi Triều Tiên đặt một căn cứ tên lửa, nhưng chưa rõ chính xác số lượng tên lửa”, phía quân đội Hàn Quốc thông tin thêm.

Yonhap dẫn một nguồn quan chức quân đội giấu tên cho biết đây có thể là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa “có khả năng vươn tới đất liền của Mỹ”.

Tuy nhiên, phía Bình Nhưỡng hiện vẫn chưa đưa ra báo cáo chính thức xác nhận hay phủ nhận các thông tin trên. 

Hiện văn phòng Hội đồng Tham mưu liên quân của Hàn Quốc tuyên bố, Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết để xác định loại tên lửa thử nghiệm lần này.

"Chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành việc triển khai THAAD để thiết lập một hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Triều Tiên”, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn tuyên bố trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia sau vụ phóng tên lửa mới nhất của láng giềng Triều Tiên.

Giới phân tích cho rằng, vụ phóng tên lửa được cho là hành động nhằm phản đối cuộc tập trận chung mới đây giữa Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu từ tuần trước. Triều Tiên nhiều lần tuyên bố sẽ có “các biện pháp đáp trả mạnh mẽ” động thái mà nước này mô tả là "cuộc diễn tập chiến tranh xâm lược" chống lại Bình Nhưỡng, trong khi Seoul và Washington khẳng định đây chỉ là cuộc diễn tập thường niên.

Hồi tháng trước, Triều Tiên thông báo đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa đạn đạo mới dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Những năm gần đây, Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo với tầm bắn ngày càng xa. Hàn Quốc và Mỹ tin rằng mục đích của các vụ thử tên lửa này là nhằm để chế tạo tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân với tầm xa chạm tới lục địa Mỹ.

 

Xem thêm >>> Ông Trump kêu gọi điều tra lãnh đạo đảng Dân chủ có quan hệ với Nga

 

Phương Anh

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.