Triều Tiên thử hạt nhân lần 6: Lá bài hướng đến Bắc Kinh?

Triều Tiên thử hạt nhân lần 6: Lá bài hướng đến Bắc Kinh?

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 04/09/2017 | 13:15
0

Sự thù địch và mối nguy hiểm với nước Mỹ

Theo The New York Times, Triều Tiên đã thử tên lửa hạt nhân lần thứ 6 trong một động thái bất thường nhằm thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/9.

Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử nghiệm thành công một quả bom khinh khí (bom H) có thể gắn lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Đây cũng là vụ thử vũ khí hạt nhân lần thứ 6 của Bình Nhưỡng và là vụ đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Vụ thử mà phía Triều Tiên gọi là “thành công hoàn hảo” ghi dấu thành công lớn trong việc phát triển vũ khí của nước này.

Quân sự - Triều Tiên thử hạt nhân lần 6: Lá bài hướng đến Bắc Kinh?

Vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên gây chấn động thế giới và được cho là châm ngòi cho căng thẳng càng leo thang.

Ông Trump tháng trước nói Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “lửa và giận dữ” nếu còn tiếp tục đe doạ Mỹ bằng tên lửa hạt nhân. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dường như phớt lờ mọi cảnh báo. Trước khi tiến hành thử hạt nhân lần thứ sáu, Bình Nhưỡng đã phóng thử tên lửa đạn đạo bay  qua Nhật Bản.

“Triều Tiên đã tiến hành thử hạt nhân”, ông Trump viết trên trang mạng cá nhân Twitter vào đầu giờ sáng 3/9. "Lời nói và hành động của Triều Tiên tiếp tục cho thấy sự thù địch và mối nguy hiểm đối với nước Mỹ", ông Trump viết.

Với dòng tweet thứ hai ngay sau đó, ông Trump dành chỉ trích đối với Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của Triều Tiên.

"Triều Tiên là đất nước anh em đã trở thành mối đe dọa lớn cũng như nỗi xấu hổ của Trung Quốc, nước đã cố gắng giải quyết tình hình nhưng chẳng mấy thành công", Tổng thống Mỹ viết trên Twitter hôm 3/9.

Ông Trump cũng cho rằng "sự nhân nhượng với Triều Tiên không có tác dụng".

Tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng nước này đã thử nghiệm thành công một quả bom khinh khí (bom H) có thể gắn lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hiện vẫn còn là điều gây nhiều hoài nghi.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ước tính, cơn rung chấn do vụ nổ xảy ra lúc 12h36 chiều ở khu thử tên lửa Punggye-ri của Triều Tiên mạnh 6,3 độ Richter.

Ước tính của bộ Quốc phòng Hàn Quốc về sức mạnh vụ nổ thấp hơn, ở mức 5,7 độ Richter, nhưng ngay cả khi như vậy có nghĩa rằng vụ nổ cũng mạnh gấp 5 tới 6 lần vụ thử hạt nhân hơn một năm trước, chuyên gia phân tích Lee Mi-sun ở cơ quan khí tượng học Hàn Quốc cho hay.

Sức rung chuyển của vụ thử tên lửa từ Triều Tiên đủ mạnh để người Hàn Quốc có thể cảm nhận. Cơ quan cứu hoả quốc gia của Hàn Quốc đã nhận được 31 cuộc gọi thông báo về việc các toà nhà và đất rung lắc.

Hàn Quốc đáp trả bình luận của ông Trump

Sau vụ thử hạt nhân thứ 6 và mạnh nhất của Triều Tiên, Tổng thống Trump tuyên bố trên trang Twitter rằng: "Hàn Quốc đang nhận ra, như tôi đã nói với họ, rằng sự nhượng bộ với Triều Tiên sẽ không có tác dụng".

Đáp lại lời chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua các biện pháp hòa bình.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc trong một tuyên bố nêu rõ: "Đất nước đã trải qua một cuộc chiến tương tàn huynh đệ. Không thể để sự tàn phá của chiến tranh lặp lại trên mảnh đất. Vì vậy, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc và tiếp tục thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo bằng các biện pháp hòa bình cùng với các đồng minh của chúng tôi."

Đồng thời, Nhà Xanh cũng phủ nhận những bất đồng với Washington trong việc đối phó với Triều Tiên, cho rằng 2 đồng minh luôn đồng thuận rằng cần áp đặt các biện pháp trừng phạt và áp lực tối đa với Bình Nhưỡng nhằm đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.

Quân đội Hàn Quốc thông báo ngày 4/9 đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp nhằm mục tiêu vào nơi được giả định là bãi thử hạt nhân của Triều Tiên.

 Chuyên gia: Vụ thử nhằm vào Trung Quốc

Các chuyên gia cho rằng, vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên có vẻ như là lá bài nhằm vào Trung Quốc.

Trong khi Trung Quốc lo ngại cuộc chiến tranh ở Triều Tiên có thể gây nên làn sóng người tị nạn từ láng giềng chạy sang nước này, ông Tập Cận Bình tỏ rõ sự mất kiên nhẫn với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Quân sự - Triều Tiên thử hạt nhân lần 6: Lá bài hướng đến Bắc Kinh? (Hình 2).

Các chuyên gia cho rằng vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên là nhằm vào Trung Quốc.

Thời gian Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 6 được cho là cũng gây ra sự "bối rối" lớn cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) tại thành phố Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến từ ngày 3-5/9. Theo các chuyên gia, việc làm này dường như đã được tính toán.

Ông Peter Hayes, Giám đốc viện nghiên cứu Nautilus, cơ quan chuyên nghiên cứu về Triều Tiên có trụ sở tại Mỹ cho rằng, vụ thử nói trên dường như nhằm gây ngạc nhiên cho ông Tập và cho Chủ tịch Trung Quốc thấy rằng, ông ấy cần thuyết phục Mỹ đàm phán với Triều Tiên.

Ông Hayes nhận định: "Vụ thử này nhắm đến ông Tập Cận Bình hơn là Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un không có đòn bẩy để khiến Washington đàm phán.

Nhưng ông Tập lại có quyền lực thật sự để tác động đến các phép tính ở Washington. Ông Kim sẽ gây áp lực đối với Trung Quốc để Bắc Kinh nói với Tổng thống Trump rằng, ông cần phải ngồi lại với ông Kim Jong-un".

Xem thêm >> Triều Tiên thử hạt nhân lần 6: Mỹ, Hàn thống nhất dùng biện pháp quân sự

V.T.H

Thông điệp ngầm khi Nga phô diễn sức mạnh ở bán đảo Triều Tiên

Thứ 2, 04/09/2017 | 06:10
Khi điều máy bay ném bom chiến lược bay qua bán đảo Triều Tiên, Nga đã phát đi tín hiệu tới các đồng minh ở Bắc Kinh, đồng thời đó cũng là thông báo tới Washington, nước Nga cũng giống như Mỹ, đang xoay trục sang châu Á.

Chấn động toàn cầu: Triều Tiên thử hạt nhân lần 6, sức công phá lớn

Chủ nhật, 03/09/2017 | 16:51
Hãng tin Yonhap xác nhận Triều Tiên đã thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 thành công, trong khi Mỹ, Hàn Quốc họp khẩn tìm cách đối phó.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.