Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có

Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có "mối quan hệ tuyệt vời"

Thứ 4, 27/02/2019 | 17:45
0
Tổng thống Trump nói với các phóng viên ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có "mối quan hệ tuyệt vời" và Hội nghị Thượng đỉnh lần hai sẽ "rất thành công", thậm chí "tuyệt vời hơn" lần gặp đầu tiên hồi năm ngoái.

Cuộc gặp Thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra tại khách sạn Metropole, nơi từng chứng kiến nhiều cột mốc lịch sử của Việt Nam.

20h55: Kết thúc ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

 

Đoàn xe Triều Tiên di chuyển khỏi khách sạn Metropole

Đoàn xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đỗ trước khách sạn Melia và vào khoảng 21h, xe chở tổng thống Mỹ Donald Trump đã về đến khách sạn Marriott, chính thức kết thúc ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Trong ngày 28/2 Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có một loạt cuộc gặp song phương nhưng cho tới giờ Nhà Trắng cùng phía Triều Tiên vẫn chưa công bố địa điểm của cuộc gặp. Hai bên dự kiến có thể có họp báo sau khi thượng đỉnh kết thúc.

Trước đó văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói hai nhà lãnh đạo có thể gặp mặt 5 lần liên tiếp tại Thượng đỉnh lần này ở Hà Nội.

20h45: Buổi ăn tối kết thúc, hai nhà lãnh đạo rời Metropole

Buổi ăn tối đã kết thúc và hai nhà lãnh đạo rời khỏi khách sạn Metropole. Đoàn xe của tổng thống Mỹ chạy trước, sau đó khoảng 1 phút, đoàn xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng rời đi.

19h30: Tại trung tâm báo chí quốc tế, các phóng viên vẫn đang miệt mài làm việc, đồng thời túc trực bên màn hình ti vi chờ đợi cập nhật thêm hình ảnh của hai nhà lãnh đạo.

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời'

  Các phóng viên vẫn đang miệt mài làm việc, đồng thời túc trực bên màn hình ti vi chờ đợi cập nhật thêm hình ảnh của hai nhà lãnh đạo.

Trước đó, trước cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cập nhật trạng thái trên Twitter.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter cho biết sẽ cố gắng đàm phán hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa, đồng thời bày tỏ lạc quan về tương lai phát triển kinh tế của Triều Tiên.

Trong dòng trạng thái mới nhất ông Trump nói sẽ nỗ lực cùng ông Kim Jong-un thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa và tuyên bố sẽ giúp Triều Tiên trở thành cường quốc kinh tế.

"Tất cả các tin tức (hay phỏng đoán) về ý định của tôi đối với Triều Tiên đều sai. Ông Kim Jong-un và tôi sẽ rất cố gắng để làm được gì đó về phi hạt nhân hóa và sau đó biến Triều Tiên thành cường quốc kinh tế. Tôi tin rằng Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ rất thiện chí giúp đỡ", ông Trump viết. 

Xem thêm: Trước giờ gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, ông Trump nói gì trên Twitter?

19h: Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng dùng bữa tối 

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ngồi cạnh nhau trên bàn ăn tối, với người phiên dịch ở hai bên và tiếp đó là các quan chức cao cấp hai nước.

Phía Mỹ có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo, trợ lý tổng thống và quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney và thông dịch viên Lee Yun Hyang.

Phía Triều Tiên có ông Kim Jong-un, chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Nhà nước của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; ông Kim Yong Chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên; ông Ri Yong Ho, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Sin Hye Yong, thông dịch viên.

 "Không gì giống được với việc có một bữa tiệc riêng tuyệt vời", Tổng thống Trump nói.

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 2).

Chủ tịch Triều Tiên và Tổng thống Mỹ trên bàn tiệc.  Ảnh: Reuters

Reuters cho hay do tính chất nhạy cảm của cuộc gặp, các phóng viên và quay phim của các hãng đã bị yêu cầu ra ngoài. Chỉ một nhóm nhỏ của truyền thông được tham dự cuộc ăn tối của lãnh đạo Mỹ - Triều. 

Đúng 18h30 hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau: Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa có cái bắt tay đầu tiên trong khuôn khổ thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam.

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 3).

 

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 4).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt tay khi gặp nhau.

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 5).
Sau màn chào hỏi, hai lãnh đạo sẽ thảo luận riêng trong khoảng 20 phút, trước khi dùng bữa tối với các cố vấn cấp cao. Các phiên thảo luận và gặp gỡ chính thức sẽ bắt đầu từ ngày mai.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau trước hàng quốc kỳ của hai nước và đông đảo phóng viên quốc tế.  [Xem thêm: Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội]

Tổng thống Trump nói ông mong đợi một cuộc gặp gỡ "rất thành công".

Chủ tịch Kim nói: "Chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại và có mặt ở đây hôm nay".

Đáp lời, Tổng thống Trump nói "quả là vinh hạnh khi được cùng có mặt ở Việt Nam".

"Chúng ta đã có một cuộc gặp gỡ lần thứ nhất rất thành công. Một số người muốn thấy tiến triển nhanh hơn, nhưng tôi rất vui với những gì chúng ta đang làm", Tổng thống Trump nói thêm.

Tổng thống Trump nói với nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng "đất nước ngài có tiềm năng kinh tế to lớn" và "ngài sẽ có một tương lai to lớn cho đất nước của mình, ngài là một nhà lãnh đạo lớn".

Tổng thống Trump nói với các phóng viên ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có "mối quan hệ tuyệt vời" và Hội nghị Thượng đỉnh lần hai sẽ "rất thành công", thậm chí "tuyệt vời hơn" lần gặp đầu tiên hồi năm ngoái.

"Hân hạnh gặp Chủ tịch Kim, hân hạnh khi hai bên gặp nhau ở Hà Nội", Tổng thống Mỹ nói. "Thật tuyệt vời có mặt ở đây cùng ông, chúng ta đã có Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên thành công. Một số người muốn đẩy nhanh hơn nhưng tôi rất hạnh phúc với tiến trình hiện nay của chúng ta".

Về phần mình, Chủ tịch Kim Jong-un nói cuộc gặp gỡ lần thứ hai của ông với Tổng thống Donald Trump là nhờ "quyết định chính trị dũng cảm" của Tổng thống.

Phát biểu với báo chí, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói rằng đã có "rất nhiều trăn trở, nỗ lực và kiên trì" giữa lúc này và tháng 6 năm ngoái, khi ông gặp Tổng thống Hoa Kỳ tại Singapore.

Chủ tịch Kim Jong-un nói ông rất hy vọng Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội lần này đem lại "một kết quả được tất cả mọi người hoan nghênh".

Video: Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều có cuộc trao đổi với nhau tại khách sạn Metropole:

 

 

 

 

 

 

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều có cuộc trao đổi với nhau tại khách sạn Metropole

 

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 6).

Đoàn xe xếp kín trước cửa khách sạn

 

18h20: Xe của hai nhà lãnh đạo đã tới khách sạn Metropole 

Đoàn xe của Tổng thống Trump đã đến khách sạn Metropole bằng cổng bên hông. Ông đến trước nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đoàn xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Metropole sau đoàn xe của tổng thống Mỹ 2-3 phút. Các vệ sĩ bắt đầu xuống xe để đi bộ quanh chiếc xe limousine của nhà lãnh đạo Kim.

Xe chở ông Trump và xe chở ông Kim đều đến qua cổng phụ của khách sạn Metropole và chạy vào một chiếc lều được phủ kín để hai nhà lãnh đạo xuống xe.

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 7).

18h05: Đoàn xe của hai nhà lãnh đạo Mỹ- Triều Tiên bắt đầu di chuyển từ khách sạn 

 

 

 

Đoàn xe ưu tiên rời khách sạn Metropole

 

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 8).

 

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 9).

Các phóng viên đang theo dõi thông qua truyền hình trực tiếp, luôn trong tư thế sẵn sàng chụp lại khoảnh khắc lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo.

18h: Nhà hát lớn đã đóng cửa, các tuyến phố đã chặn

 

 

Nhà hát lớn đã đóng cửa, các tuyến phố đã chặn
Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 10).

Các phóng viên quốc tế tác nghiệp ngay tại phía bên ngoài trung tâm báo chí quốc tế.

17h55: Xe CSGT dẫn đoàn vào vị trí

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 11).

Người dân tràn ra đường chờ đón hai vị lãnh đạo Mỹ- Triều

 

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 12).

Người dân tràn ra đường chờ đón hai vị lãnh đạo Mỹ- Triều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người dân tràn ra đường chờ đón 2 vị lãnh đạo

Video: Khung cảnh trước khách sạn Metropole trước giờ G:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung cảnh trước Metropole trước giờ G

 

17h45: Đường Lý thường Kiệt dẫn vào Melia đã bị cấm đường

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 13).

 

17h30: Khu vực nhà hát lớn Hà Nội bắt đầu hạn chế người dân và phương tiện di chuyển.Khu vực phía trước cổng khách sạn tập trung đông đúc phóng viên Nhà trắng.

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 14).

17h10: PV tập trung đông đúc tại khách sạn Metropole

Tại Trung tâm báo chí quốc tế, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin rất đông phóng viên trong nước và quốc tế vẫn đang tập trung làm việc, theo dõi tình hình về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sẽ diễn ra chiều tối nay.

Clip: Không khí làm việc của hàng ngàn phóng viên tại trung tâm báo chí quốc tế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không khí làm việc của hàng ngàn PV tại trung tâm báo chí quốc tế
Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 15).

Chia sẻ với PV, một phóng viên đến từ Mỹ cho biết: “Đến hiện tại đã là 17h30 phút và chúng tôi vẫn đang ở đây, tại trung tâm báo chí mong muốn theo dõi, cập nhật diễn biến cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều vào chiều tối nay. Tuy nhiên, mọi thông tin đều được bảo mật tuyệt đối và chúng tôi chỉ biết chờ đợi thông tin chính thức”.

 

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 16).

 

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 17).

16h00

Chiều 27/2, đông đảo người dân và phóng viên có mặt xung quanh khu vực khách sạn Metropole (Hà Nội) để chờ đón cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Các du khách cũng nán lại để theo dõi khung cảnh hiếm có này.

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 18).

 

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 19).

Ở bên ngoài khách sạn Metropole, các ngả đường đã bị chặn 2 lớp rào, có chỗ cách cửa khách sạn tới 500m.

 

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 20).

Các phóng viên vẫn đứng đông đúc trên đường Tràng Tiền, sử dụng ghế nhựa để dẫn hiện trường.

 

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 21).

 

Tin nhanh - Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: TT Trump nói ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có 'mối quan hệ tuyệt vời' (Hình 22).

15h30: An ninh được tăng cường tại các ngã đường lối dẫn vào khách sạn Metropole:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An ninh thắt chặt tại khu vực khách sạn Metropole

Nhóm PV

Trường mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị đã sẵn sàng đón đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên

Thứ 4, 27/02/2019 | 16:33
Mọi công tác chuẩn bị tại ngôi trường biểu trưng cho tình hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên đã sẵn sàng để chào đón sự ghé thăm của đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên.

Theo chân đoàn xe chở Tổng thống Donald Trump đến Phủ Chủ tịch nước

Thứ 4, 27/02/2019 | 14:48
Sáng 27/2, đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Phủ Chủ tịch gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Hành trình đoàn xe hộ tống Tổng thống Trump từ Nội Bài về khách sạn

Thứ 3, 26/02/2019 | 18:41
Chuyên cơ chở Tổng thống Trump đã tới Nội Bài, an ninh thắt chặt khắp mọi nơi. Đoàn xe hộ tống đã đưa ông Trump về khách sạn. Lực lượng an ninh đảm bảo an toàn tuyệt đối suốt hành trình di chuyển.

Hành trình tiếp đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từ ga Đồng Đăng về Hà Nội

Thứ 3, 26/02/2019 | 06:37
Ngày 26/2, sau hành trình dài 62 tiếng từ Bình Nhưỡng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã được tiếp đón nồng nhiệt và trang trọng tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn. Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã di chuyển về Hà Nội theo đường bộ, chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Cùng tác giả

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.