Trung Quốc gia nhập liên minh Nga-Assad, Syria thành thùng thuốc nổ

Trung Quốc gia nhập liên minh Nga-Assad, Syria thành thùng thuốc nổ

Thứ 6, 19/08/2016 | 06:00
0
Sự tham gia của Trung Quốc vào liên minh Putin-Assad đối trọng lại với Mỹ sẽ kích hoạt "thùng thuốc nổ" Syria mở ra một cuộc xung đột quân sự toàn cầu.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin cho biết, một quan chức cấp cao thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã có một chuyến đi hiếm hoi tới Damascus nhằm tìm kiếm các mối quan hệ gần gũi hơn với Syria.

Theo đó, Giám đốc Văn phòng hợp tác quân sự quốc tế thuộc Quân ủy trung ương Trung Quốc Quan Hữu Phi ngày 16/8 đã tới Damascus để hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Syria Fahad Jassim al-Freij.

Chuyến đi lần này của ông Quan Hữu Phi sẽ thảo luận về hợp tác hỗ trợ cho công tác nhân đạo và cân nhắc huấn luyện quân sự cho quân chính phủ.

Thế giới - Trung Quốc gia nhập liên minh Nga-Assad, Syria thành thùng thuốc nổ

Lực lượng quân đội Trung Quốc.

Ông Quan nói với Tân Hoa xã rằng Bắc Kinh luôn coi trọng mối quan hệ lịch sử giữa hai nước và nhấn mạnh vai trò tích cực của Trung Quốc trong việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc chiến ở Syria.

“Quân đội Trung Quốc và Syria vốn có truyền thống quan hệ hữu nghị và quân đội Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục trao đổi, hợp tác với quân đội Syria”, Reuters dẫn lời vị quan chức quân đội Trung Quốc cho hay.

Mặc dù là quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu dầu từ Trung Đông và là quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tuy nhiên Trung Quốc đã không can dự quá sâu vào vấn đề ở Syria kể từ khi cuộc chiến tại đây nổ ra từ vài năm trước .

Bình luận về chuyến đi của Bắc Kinh tới Damacus, Reuters cho rằng "thời điểm hiện tại Trung Quốc đang nỗ lực tham gia nhiều hơn, bao gồm cả việc gửi phái viên giúp thúc đẩy một giải pháp ngoại giao nhằm giảm thiểu bạo lực và hỗ trợ cho chính phủ Syria".

Động thái của Trung Quốc xuất hiện trong thời điểm lực lượng quân chính phủ Syria được hậu thuẫn bởi không quân Nga đã thiết lập một vòng vây xung quanh Aleppo, thành trì cuối cùng do phe nổi dậy chiếm đóng.

Lực lượng Syria và Nga đã thiết lập các hành la

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.