Trung Quốc: Gia sư “chui” có thể bị phạt hơn 300 triệu đồng

Trung Quốc: Gia sư “chui” có thể bị phạt hơn 300 triệu đồng

Thứ 4, 13/09/2023 | 16:20
0
Hình phạt nghiêm khắc này nhằm mục tiêu giảm bớt áp lực cho học sinh cũng như gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình Trung Quốc.

Các dịch vụ gia sư sau giờ học không có giấy phép ở Trung Quốc có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 100.000 nhân dân tệ (gần 332 triệu đồng) cùng nhiều hình phạt khác, theo một tài liệu được công bố trên trang web của Bộ Giáo dục Trung Quốc hôm 12/9.

“Chúng tôi cần cải thiện khung pháp lý cho việc dạy kèm sau giờ học và làm rõ trách nhiệm thực thi pháp luật để đảm bảo hoạt động đào tạo ngoài khuôn viên trường học đạt tiêu chuẩn, khiến những người làm sai phải trả giá, đồng thời bảo vệ những người tuân thủ”, nội dung công bố trong tài liệu nêu.

Đây là biện pháp mới nhất mà Trung Quốc đưa ra nhằm thực hiện cải cách ngành giáo dục của nước này. Năm 2021, Bắc Kinh đã áp đặt các quy định cứng rắn để kiểm soát ngành dạy thêm trị giá tới 120 tỷ USD nhằm giảm bớt áp lực cho học sinh cũng như gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình.

Những quy định này đã khiến các doanh nghiệp phải đóng cửa trên diện rộng, kéo theo nhiều người thất nghiệp.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 7/2023, hơn 100.000 công ty đã được cấp phép theo chính sách sửa đổi, sau khi giảm học phí và đáp ứng các yêu cầu của chính phủ về trình độ, vốn, nhân viên và nội dung giảng dạy.

Mặc dù vậy, các vấn đề như gia sư không có giấy phép vẫn tiếp tục ở các mức độ khác nhau. Ngoài ra, còn có tình trạng các cơ sở tư nhân lấy tiền rồi bỏ trốn, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết.

Thế giới - Trung Quốc: Gia sư “chui” có thể bị phạt hơn 300 triệu đồng

Trung Quốc bắt đầu cấm hầu hết các lớp học ngoài giờ đối với học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 vào giữa năm 2021 nhằm giảm bớt áp lực cho học sinh cũng như gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình. Ảnh Bloomberg

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, quy định mới đưa ra các yêu cầu chung về xử phạt hành chính đối với hoạt động dạy thêm bất hợp pháp ngoài khuôn viên trường do bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào thực hiện đối với trẻ mẫu giáo trên 3 tuổi, học sinh tiểu học và trung học.

Các cơ quan chức năng sẽ có thể áp dụng các hình phạt hành chính đối với hoạt động dạy thêm ngoại tuyến và trực tuyến ngoài khuôn viên trường học.

Các hình thức xử phạt hành chính bao gồm cảnh cáo, phạt tiền, tịch thu các khoản thu nhập trái pháp luật, thu hồi giấy phép và hạn chế hành nghề. Mức phạt tối đa là 100.000 nhân dân tệ.

Một số hành vi vi phạm sẽ bị phạt nặng hơn, ví dụ như dạy thêm ngoài trường tái diễn trong vòng 2 năm sau khi bị phạt, hay giáo viên các trường tiểu học hoặc trung học dạy kèm ngoài trường học.

Các nhà cung cấp dịch vụ gia sư cũng sẽ bị phạt tiền và bị cảnh cáo nếu họ cố gắng ngụy trang dịch vụ của mình hoặc trốn tránh sự giám sát của cơ quan chức năng, chẳng hạn như tính phí thông qua nền tảng trực tuyến, cung cấp các khóa học phát trực tuyến, tổ chức dạy kèm trong các quán cà phê, khách sạn và nhà riêng hoặc dưới danh nghĩa dịch vụ gia đình hoặc các chuyến tham quan học tập.

Các cơ sở dạy kèm ngoài trường học cũng sẽ bị xử phạt hành chính nếu tổ chức các cuộc thi trái phép cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học.

Nguyễn Tuyết (Theo Reuters, SCMP, ECNS)

Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với thép Trung Quốc

Thứ 3, 12/09/2023 | 10:27
Ấn Độ là nhà sản xuất thép lớn thứ 2 thế giới, nhưng vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn thép từ các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc.

Apple đối mặt thách thức kép ở Trung Quốc

Thứ 6, 08/09/2023 | 06:00
Trung Quốc là thị trường nước ngoài lớn nhất, chiếm 19% tổng doanh thu của Apple. Hầu hết sản phẩm của hãng đều được lắp ráp tại quốc gia này.

Trung Quốc cấm quan chức chính phủ sử dụng iPhone tại nơi làm việc

Thứ 4, 06/09/2023 | 18:04
Động thái của Bắc Kinh được đưa ra chỉ một tuần trước khi Apple cho ra mắt mẫu điện thoại iPhone 15.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.