Trung Quốc kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản

Trung Quốc kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) hôm nay kỷ niệm tròn 90 năm ngày thành lập (1/7/19211/7/2011) bằng một buổi lễ long trọng được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo hàng đầu đất nước.

Được thành lập vào năm 1921 tại Thượng Hải bởi một nhóm nhỏ các nhà trí thức, CPC lên nắm quyền ở Trung Quốc từ năm 1949. Ngày nay CPC có 80 triệu đảng viên và là chính đảng lớn nhất thế giới cho đến thời điểm hiện tại.

Dưới sự lãnh đạo của CPC, chính sách cải cách và mở cửa được thông qua hơn 30 năm trước đã biến Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Hàng trăm triệu người Trung Quốc giờ đây không còn phải vật lộn với đói nghèo và nhiều người đã trở nên giàu có hơn những gì họ từng hi vọng.

Trước lễ kỷ niệm chính thức vào hôm nay, nhiều hoạt động kỷ niệm đã diễn ra trên khắp cả nước để sự kiện trọng đại như việc ra mắt một bộ phim về sự thành lập của đảng Cộng Sản Trung Quốc mang tên “Beginning of the Great Revival”, với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng.

Trước công cuộc cải cách kinh tế, CPC gây sự chú ý trên thế giới với các phong trào khác như Đại nhảy vọt những năm 1958-61 và Cách mạng văn hóa trong khoảng 10 năm kể từ 1966.

Để chào mừng sự kiện này, Trung Quốc cũng vừa khai trương tuyến tàu cao tốc mới Bắc Kinh-Thượng Hải với số vốn đầu tư lên tới 33 tỷ USD. Cầu vượt biển dài nhất thế giới, với chiều dài 36,48, bắc qua vịnh Giao Châu của thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, cũng được khánh thành ngày 30/6.

Minh Khuê (theo Tân Hoa Xã)

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.