Trung Quốc sẽ triển khai S-400 mua của Nga ở Biển Đông?

Trung Quốc sẽ triển khai S-400 mua của Nga ở Biển Đông?

Thứ 2, 30/11/2015 | 19:03
0
(Tình hình Biển Đông)- Giới quân sự TQ thừa nhận rằng, ý đồ, khả năng kiểm soát trên không ở Biển Đông luôn là điểm yếu của quân đội Trung Quốc.

Truyền thông Đài Loan đưa tin cho biết, Trung Quốc sẽ mua được tên lửa phòng không S-400 của Nga trong khi đó giới quan sát quân sự của Trung Quốc thì cho rằng, việc xây dựng đảo nhân tạo (phi pháp) của Trung Quốc ở Trường Sa đã bước vào giai đoạn kết thúc.

Thế giới - Trung Quốc sẽ triển khai S-400 mua của Nga ở Biển Đông?

Giới quân sự TQ thừa nhận rằng, ý đồ, khả năng kiểm soát trên không ở Biển Đông luôn là điểm yếu của quân đội Trung Quốc.

Chính vì vậy, một khi Bắc Kinh có được tên lửa siêu tân tiến từ Nga, Biển Đông có thể sẽ trở thành hướng bố trí trọng của tên lửa S-400.

Trung Quốc cũng có thể coi tên lửa S-40 là thành phần trụ cột của tham vọng (phi pháp) cho ra đời cái gọi là “Vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông” và cả khu vực đang quan ngại.

Một học giả có tên Hoàng Giới Chính từ Viện chiến lược Đại học Đạm Giang nhận định, tên lửa thường được bố trí ở nơi có căng thẳng nhưng các yếu tố về thực lực, luật pháp quốc tế và ngoại giao đều là nguyên nhân chủ yếu làm cho Trung Quốc còn chính thức công khai thành lập cái gọi là “Vùng nhận dạng phòng không trênBiển Đông”.

Trong khi đó, truyền thông TQ cho rằng, Nga gần như sẽ bán tên lửa S-400 cho Trung Quốc.

Việc Trung Quốc xây dựng (phi pháp) các hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) đang đi vào giai đoạn kết thúc, căn cứ hải quân cho tàu ngầm chiến lược xây dựng ở đảo Hải Nam cũng đang chuẩn hình thành và loại vũ khí Bắc Kinh đang muốn có để bảo vệ Hải Nam cũng như các hòn đảo mà TQ xây phi pháp trên Biển Đông là S-400.

Thế Giới

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.