Trung Quốc tăng cường thử nghiệm đồng nhân dân tệ điện tử

Trung Quốc tăng cường thử nghiệm đồng nhân dân tệ điện tử

Thứ 3, 29/03/2022 | 11:24
0
Ngân hàng trung ương Trung Quốc hiện đang gấp rút tuyển dụng kỹ sư và nhà phát triển sản phẩm để mở rộng phạm vi thử nghiệm đồng nhân dân tệ điện tử.

Ngày 24/3, Ngân hàng nhân dân Trung Quốc thông báo trong năm 2022 họ sẽ tiến hành "thúc đẩy một cách bền vững" việc nghiên cứu và phát triển đồng nhân dân tệ điện tử (e-CNY), đồng thời "mở rộng có trật tự" phạm vi sử dụng cho tiền tệ fiat kỹ thuật số này sau hai năm thử nghiệm tại các thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thâm Quyến và Tô Châu, cùng các địa điểm vừa tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 vừa qua. 

Theo SCMP, trên thực tế, số lượng người dùng, tần suất sử dụng và tổng doanh thu của đồng nhân dân tệ điện tử vẫn còn khoảng cách rất lớn khi so với Alipay và WeChat Pay - hai nền tảng thanh toán không tiền mặt đang thống trị ở Trung Quốc, sở hữu bởi Ant Group và Tencent Holdings. Tuy nhiên, đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đang nhanh chóng trở thành lựa chọn thay thế cho người tiêu dùng Trung Quốc.

Thống kê bởi Ngân hàng trung ương Trung Quốc, tính đến hết ngày 31/12/2021 đã có 261 triệu người dùng nhân dân tệ điện tử, gấp đôi so với số người dùng tính đến hết tháng 10/2021.

Nhằm phục vụ đẩy mạnh phát triển và mở rộng quy mô của đồng nhân dân tệ điện tử, Viện nghiên cứu tiền tệ kỹ thuật số (trực thuộc Ngân hàng trung ương Trung Quốc, đảm nhiệm vai trò phát triển và quảng bá đồng nhân dân tệ điện tử) đã mở một đợt tuyển dụng quy mô.

Đầu năm 2022, đồng nhân dân tệ số đã được thiết kế và điều chỉnh tương thích với các ví điện tử của Alipay và WeChat Pay, và cả 2 nền tảng này hiện nay đều đã là một phần của hệ sinh thái e-CNY. Nhìn vào thực tế này, có thể thấy cơ sở hạ tầng thanh toán điện tử với những bước tiến đáng kể tại Trung Quốc đang được tận dụng triệt để.

Tuy nhiên, vẫn còn đó hàng loạt tranh cãi và băn khoăn. Một trong những cuộc tranh luận được quan tâm nhất là hệ sinh thái e-CNY sẽ sử dụng sổ cái kỹ thuật số hay công nghệ “blockchain” ở mức độ nào trong khi các báo cáo của PBoC, đặc biệt liên quan đến nghiên cứu và phát triển đồng nhân dân tệ số, với nội dung được công bố hồi tháng 7/2021, bị nhiều người xem là khá mơ hồ khi xét đến vấn đề nền tảng kỹ thuật.

Đào Vũ (Theo Thanh Niên, Vietnamnet)

Cảnh báo bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của công ty chứng khoán

Thứ 3, 22/03/2022 | 15:35
Ngày 21/3, cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra cảnh báo bảo mật liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin của công ty chứng khoán.

Chuyện những nhân tài công nghệ rời bỏ nước Nga

Thứ 3, 22/03/2022 | 07:12
Làn sóng "chảy máu chất xám" tại Nga, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, đang trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết do xung đột tại Ukraine.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).
     
Nổi bật trong ngày

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.