Hệ thống vũ khí phòng không chiến thuật có từ thời Liên Xô của quân đội Belarus.
Mục thông tin quân sự của hãng thông tấn Nga TASS đưa tin cho biết, tư lệnh Lực lượng Phòng không của Nga, Trung tướng Alexander Leonov ngày 24/12/2015 tiết lộ, nước này đang phát triển một hệ thống pháo phòng không mới cỡ nòng 57mm.
Thông tin trên được đưa ra khi tướng Nga phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24 TV của Nga.
Theo đó, Trung tướng Alexander Leonov cho hay, một hệ thống pháo phòng không 57mm đầy triển vọng đang được phát triển để thay thế các tổ hợp Tunguska và Shilka.
Hệ thống phòng không Shilka là hệ thống phòng không tự hành với cỡ nòng 23mm được chế tạo từ thời Liên Xô cũ.
Nga sẽ thay thế các tổ hợp tên lửa đánh chặn chiến thuật từ thời Liên Xô bằng các hệ thống mới với cỡ đạn lớn hơn (ảnh minh họa).
Hệ thống phòng không Shilka được thiết kế để bảo vệ lực lượng bộ binh, phá hủy mục tiêu trên không trong phạm vi chiến thuật, khoảng cách từ 2.500 m; vỹ độ 1.500m, với tộc độ bắn chặn 450m/giây.
Trong khi đó, hệ thống tên lửa-pháo phòng không Tunguska được thiết kế để đánh chặn, diệt các mục tiêu trên không như trực thăng vũ trang, máy bay chiến thuật, tên lửa hành trình và máy bay không người lái bay thấp.
Thế Giới