TT Putin tuyên bố phá tan mối đe dọa quân sự với an ninh Nga

TT Putin tuyên bố phá tan mối đe dọa quân sự với an ninh Nga

Chủ nhật, 20/11/2016 | 06:36
0
Ông Putin tuyên bố rằng Nga sẽ chống lại mọi nỗ lực phá vỡ thế cân bằng chiến lược toàn cầu và vô hiệu hóa bất kỳ mối đe dọa quân sự nào với an ninh Nga.

Theo RT, Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố rằng Nga sẽ chống lại mọi nỗ lực nhằm phá vỡ thế cân bằng chiến lược toàn cầu, như là các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo toàn cầu của NATO.

“Mục tiêu của chúng ta là vô hiệu hóa bất kỳ mối đe dọa quân sự nào với an ninh của Nga, bao gồm cả hệ thống chống tên lửa đạn đạo chiến lược [của NATO], khái niệm tấn công chớp nhoáng toàn cầu và chiến tranh thông tin”, ông Putin nói với quân đội Nga.

“Chúng ta sẽ tiếp tục làm mọi thứ cần thiết để bảo tồn thế cân bằng sức mạnh chiến lược,” ông Putin cho biết. Đồng thời, ông cũng nói thêm rằng thế cân bằng này chính là thứ đã ngăn ngừa một xung đột quân sự lớn giữa các phe đối nghịch trong Chiến tranh Lạnh.

Tiêu điểm - TT Putin tuyên bố phá tan mối đe dọa quân sự với an ninh Nga

 Tổng thống Nga, Vladimir Putin. 

Tổng thống Putin đã trò chuyện với các tướng lĩnh và người phụ trách công nghiệp quốc phòng Nga ở Sochi hôm 18/11 cùng rất nhiều các cuộc họp liên quan đến vấn đề quốc phòng.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết Nga sẽ tiếp tục phát triển công nghệ quân sự tiên tiến để tự vệ.

“Các cường quốc hàng đầu thế giới đang sử dụng các tri thức khoa học tiên tiến nhất để phát triển vũ khí. Đó là công nghệ laser, siêu âm, và robot. Nga cũng đang thực hiện theo hướng đó”, ông Putin cho biết.

“Khi chúng ta tạo ra các hệ thống vũ khí hiện đại, chúng ta vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ quốc tế mà Nga đã cam kết. Nhưng một vài quốc gia, như chúng ta biết, đã hủy bỏ các thỏa thuận trước đây. Chẳng hạn như với trường hợp chống tên lửa đạn đạo”, ông Putin cho biết và ám chỉ việc rút khỏi hiệp ước ABM vào năm 2012 của chính quyền Tổng thống Mỹ George W. Bush.

Nga cũng tố cáo Mỹ và các thành viên NATO làm ảnh hưởng an ninh quốc gia của Nga bằng cách phát triển các phương tiện để chống lại khả năng răn đe hạt nhân của Nga, mở rộng liên minh tới sát biên giới Nga và phát triển các công nghệ tấn công quy ước hiện đại mà có thể được sử dụng cho một cuộc tấn công quy mô lớn.

Hạnh Mai

Đức - Pháp kết hợp phát triển xe tăng Leopard thế hệ mới đối phó Nga

Thứ 7, 19/11/2016 | 11:59
Đức, Pháp đã bắt đầu kết hợp phát triển mẫu xe tăng chủ lực thế hệ mới Leopard 3 sau thời gian dài “vắng bóng” trên đấu trường quân sự nhằm cạnh tranh với Nga.

Để vừa lòng Trump, Nga có thể sẽ mang Syria ra mặc cả?

Thứ 6, 18/11/2016 | 11:03
4 năm nhiệm kỳ có thể là quá ngắn để Trump thiết lập các mô hình phù hợp trong quan hệ với Moscow, nhưng nó lại đủ dài để nhấn chìm xuống mọi thứ.

Đức - Pháp kết hợp phát triển xe tăng Leopard thế hệ mới đối phó Nga

Thứ 7, 19/11/2016 | 11:59
Đức, Pháp đã bắt đầu kết hợp phát triển mẫu xe tăng chủ lực thế hệ mới Leopard 3 sau thời gian dài “vắng bóng” trên đấu trường quân sự nhằm cạnh tranh với Nga.

Để vừa lòng Trump, Nga có thể sẽ mang Syria ra mặc cả?

Thứ 6, 18/11/2016 | 11:03
4 năm nhiệm kỳ có thể là quá ngắn để Trump thiết lập các mô hình phù hợp trong quan hệ với Moscow, nhưng nó lại đủ dài để nhấn chìm xuống mọi thứ.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.