TT Trump ‘bênh’ vợ hết lời trong họp báo

TT Trump ‘bênh’ vợ hết lời trong họp báo

Thứ 6, 17/02/2017 | 14:07
0
Ngày 16/2, trong cuộc gặp báo giới, Tổng thống Donald Trump cho rằng báo chí đã đối xử “không công bằng” với Đệ nhất phu nhân Melania.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 16/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc tới vợ ông, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, với các phóng viên, nhà báo.

Theo ông Trump, bà Melania hiện đang bị báo chí, truyền thông đối xử không công bằng và trong tương lai, bà sẽ đảm nhận trọng trách giải quyết những vấn đề khó khăn liên quan tới phụ nữ và quyền phụ nữ trên cương vị của mình.

Tiêu điểm - TT Trump ‘bênh’ vợ hết lời trong họp báo

 Tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ Melania. 

“Tôi nghĩ rằng Melania sẽ rất nổi bật. Cũng giống như những lĩnh vực khác mà cô ấy từng làm, Melania cảm thấy trọng trách lớn lao của mình trong vấn đề phụ nữ cũng như những khó khăn mà nữ giới phải đối mặt”, ông Trump nói trong cuộc họp “nảy lửa” kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ tại Nhà Trắng.

“Melania là một người ủng hộ rất mạnh mẽ cho phụ nữ. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ là một đại diện tuyệt vời cho nước Mỹ”, ông Trump nói về vợ.

Cũng trong buổi họp báo, vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đã lên tiếng bênh vực người bạn đời sau khi bà nhận nhiều lời chỉ trích từ báo giới và dư luận đối với vai trò của một đệ nhất phu nhân.

“Và một điều khôi hài đã xảy ra. Melania đã bị đối xử theo một cách thiếu công bằng. Cái cách mà báo chí và truyền thông nói về cô ấy. Melania về nhà vào mỗi buổi tối và thậm chí không muốn ra ngoài gặp gỡ, giao tiếp với ai. Từ trước tới nay, cô ấy luôn là một người sống khép kín. Melania có những phẩm chất tuyệt vời nhất mà bạn có thể tìm thấy ở một người phụ nữ. Thực sự họ đã nói những điều không công bằng”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Dù không nói rõ ràng về việc Đệ nhất phu nhân bị đối xử không công bằng như thế nào nhưng những bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh bà Melania vừa đâm đơn kiện một blogger ở bang Maryland vì đã “tố” bà làm gái gọi cao cấp vào nhưng năm thập niên 1990. Đồng thời, người này cũng tung tin rằng bà Melania đã “gặp phải vấn đề thần kinh” trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử của ông Trump hồi năm 2016.

“Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ trở thành một đệ nhất phu nhân vô cùng tuyệt vời. Melania sẽ là đại diện xuất sắc của phụ nữ và người dân”, vị tổng thống 70 tuổi nhấn mạnh.

Ông Trump cũng xác nhận thông tin trong buổi họp báo rằng cô con gái lớn Ivanka Trump sẽ cùng làm việc với bà Melania tại Nhà Trắng.

“Họ không làm việc đó vì tiền bạc hay để được trả lương. Họ đang làm những việc này chỉ vì thấy mình cần phải làm như vậy”, ông Trump nói về cô con gái 35 tuổi và Đệ nhất phu nhân Melania, cựu siêu mẫu 46 tuổi gốc Slovania.

Tổng thống Trump cũng xác nhận rằng dù đệ nhất phu nhân hiện đang sống ở quê nhà New York cùng cậu con trai út Barron để chờ cậu hoàn thành bậc học nhưng bà vẫn luôn coi Nhà Trắng là nhà mình.

“Melania vẫn đi đi về về. Sau khi Barron học xong, cả hai sẽ chuyển về Nhà Trắng bởi hiện tại rất khó để một đứa trẻ chuyển trường khi chỉ còn vài tháng nữa là hết năm học”, ông Trump chia sẻ với các phóng viên, nhà báo. 

Xem thêm: Vì sao tình báo 'giấu nhẹm' tin tình báo với ông Trump?

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.